Gia đình nhiều bị cáo ly tán vì cuốn vào Rikvip vụ đánh bạc nghìn tỷ

VOV.VN -Các bị cáo khai, tham gia trò chơi, đa phần thua và thua với số tiền rất lớn, cũng chính vì cờ bạc mà gia đình ly tán.

Sáng 15/11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo là đại lý cấp 1, đại lý cấp 2. Các bị cáo là con bạc cũng lần lượt được thẩm vấn về hành vi phạm tội của mình. Giống như ngày xét xử thứ 3, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và nhận thức được hậu quả nghiêm trọng từ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đại lý hưởng lợi hàng tỷ đồng từ bán Rikvip

Kết quả thẩm vấn nhóm bị cáo là đại lý cấp 1 và đại lý cấp 2 cho thấy, họ được hưởng lợi từ việc mua bán Rik (tiền ảo) để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài Rikvip. Game bài Rikvip có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc gồm: tài xỉu, ba cây, tá lả, xì tố, sâm lốc, bầu cua, chắn, tiến lên miền nam, tiến lên miền bắc... Số tiền hưởng lợi của các bị cáo này không cố định. Tuỳ theo từng đại lý lôi kéo, tuyên truyền được nhiều hay ít người mua Rik mà được hưởng lợi nhuận với tỷ lệ thuận.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ

Trả lời HĐXX, bị cáo Tạ Quang Khoa (SN 1988, trú tại xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) cho biết, bị cáo là đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip từ ngày 28/7/2015, với tài khoản đăng nhập “khoarikvn”, tên hiển thị “RikKhoa”. Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Khoa đã xây dựng được 820 đại lý cấp 2 và có tổng giao dịch mua, bán gần 3,5 tỷ Rik, tương đương gần 2,9 tỷ đồng.

Khi vụ án này bị phát hiện, có đại lý cấp 1 hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng, có đại lý hưởng lợi vài trăm triệu đồng, đại lý nào hưởng lợi ít nhất cũng hàng chục triệu đồng. Để phục vụ cho việc mua bán Rik, các bị cáo là đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 thường mở rất nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, thậm chí các bị cáo này còn mượn nhiều tài khoản của người thân trong gia đình để sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 còn sử dụng tài khoản của mình để trực tiếp tuyên truyền, lôi kéo đối tượng tham gia đánh bạc tại cổng game bài Rikvip/Tip.Club, thu mua lại Rik của đối tượng đánh bạc, sau đó bán cho đại lý khác, giúp đối tượng đánh bạc đổi thưởng lấy tiền và hiện vật.

Để thu lời bất chính từ sự tham gia của nhiều người chơi, các bị cáo chủ mưu, cầm đầu tổ chức đánh bạc đã tích cực chỉ đạo nhân viên cấp dưới bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật, chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm game đánh bạc, mở rộng thị trường và các điều kiện thanh toán. 

Để tổ chức đường dây này, điểm mấu chốt là các bị cáo đã thiết lập được kênh thanh toán và nhận được sự giúp đỡ của  một số người trong các cơ quan chức năng. Từ đó, các bị cáo cấu kết, hợp đồng với các nhà mạng lớn cho sử dụng thẻ cào viễn thông cho game bài đánh bạc; thành lập các trung gian thanh toán điện tử, tổ chức 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc.

Ly tán gia đình vì Rikvip

Khai trước HĐXX, nhiều bị cáo trong nhóm đánh bạc cho biết, họ chủ yếu là công nhân, nhân viên công ty, kinh doanh, lao động tự do, sinh viên mới ra trường và một số bị cáo đã từng có tiền án về tội đánh bạc. Lý do kéo họ đến với đường dây đánh bạc nghìn tỷ này một phần do tò mò, bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vì nghĩ kiếm được nhiều tiền; phần nữa là nhiều người trong số các bị cáo cũng sẵn có đam mê cờ bạc nên tiếp tục muốn thử vận may. Tuy nhiên, khi tham gia trò chơi, đa phần con bạc thua và thua với số tiền rất lớn. Có  người thua tiền tỷ, vài trăm triệu, ít nhất cũng là vài chục triệu.

Bị cáo Đinh Tiên Hoàn tại tòa

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (SN 1995, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội), bị truy tố về tội đánh bạc khai, bị cáo tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22/7/2016 với tên đăng nhập là “FB_3598649783”, tên hiển thị là “OAnkkhank”.

Về mua bán Rik, Khánh giao dịch với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu với các đại lý cấp 2 và cấp đại lý cấp 1 với tổng giao dịch mua, bán Rik là gần 3,2 tỷ Rik, tương đương hơn 2,6 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong ngày 8/8/2016, Phùng Ngọc Khánh đã tham gia 84 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi Tài- Xỉu, trong đó có 4 phiên đặt cược được trả thưởng từ hơn 60 triệu Rik, tương đương 50 triệu đồng. Nhưng đây chưa phải là phiên đặt cược cao nhất của bị cáo Khánh, phiên chơi bạc đặt cược cao nhất mà Khánh được trả thưởng gần 155 triệu Rik, tương đương 130 triệu đồng.

Hay như bị cáo Phạm Quang Thành, SN 1988, trú tại Đà Nẵng, tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip   – Rikvip   từ ngày 08/6/2016 đến 05/6/2017, với tên đăng nhập là “bannhachoirik122”. Bị cáo Thành nhiều lần đặt cược. Trong đó, phiên đặt cửa cao nhất là 130 triệu rik (tương đương 107 triệu đồng) nhưng được hoàn tiền.

Khai với HĐXX, Thành nói sau một năm đánh bạc, anh ta thua hơn 3 tỷ, phải bán chiếc ôtô trị giá 2 tỷ đồng. Bày tỏ sự hối hận, bị cáo nói cũng chính vì cờ bạc mà vợ chồng Thành ly tán.

Trả lời HĐXX về việc “Những người chơi bạc toàn thua như thế thì ai là người thắng?”. Các bị cáo đều có câu trả lời chung là “không biết”. Số tiền thua các con bạc đã phải vay mượn, thế chấp tài sản, thậm chí là bán nhà để trả nợ, nhiều gia đình ly tan. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam và sau đó được Cơ quan điều tra thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho gia đình bảo lĩnh, các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc đã tỏ rõ sự ăn năn, hối hận và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và thành khẩn khai báo trước toà để mong được giảm nhẹ hình phạt./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương được đình chỉ tội đưa hối lộ
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương được đình chỉ tội đưa hối lộ

VOV.VN - Sáng 13/11, phiên xét xử 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo khác trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ bước sang ngày làm việc thứ 2. 

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương được đình chỉ tội đưa hối lộ

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương được đình chỉ tội đưa hối lộ

VOV.VN - Sáng 13/11, phiên xét xử 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo khác trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ bước sang ngày làm việc thứ 2. 

Các bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ than "thua cháy tài khoản nên ham gỡ"
Các bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ than "thua cháy tài khoản nên ham gỡ"

VOV.VN -Trả lời HĐXX, các bị cáo thuộc nhóm bị cáo phạm tội “Đánh bạc”  trong vụ đánh bạc nghìn tỷ đều cho biết mình bị thua đến “cháy tài khoản”

Các bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ than "thua cháy tài khoản nên ham gỡ"

Các bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ than "thua cháy tài khoản nên ham gỡ"

VOV.VN -Trả lời HĐXX, các bị cáo thuộc nhóm bị cáo phạm tội “Đánh bạc”  trong vụ đánh bạc nghìn tỷ đều cho biết mình bị thua đến “cháy tài khoản”

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sự mệt mỏi của những bóng hồng
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sự mệt mỏi của những bóng hồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã phải áp giải bà Đoàn Thị Thu Hà, kế toán của công ty CNC vào phòng y tế khoảng 1h đồng hồ khi bà này than mệt mỏi.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sự mệt mỏi của những bóng hồng

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sự mệt mỏi của những bóng hồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã phải áp giải bà Đoàn Thị Thu Hà, kế toán của công ty CNC vào phòng y tế khoảng 1h đồng hồ khi bà này than mệt mỏi.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đồng phạm kiếm lời bất chính nhiều tỷ đồng
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đồng phạm kiếm lời bất chính nhiều tỷ đồng

VOV.VN - Bị cáo Lê Anh Dũng cho biết, từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2017, bị cáo đã có tổng giao dịch mua bán gần 3,6 tỷ Rik, tương đương gần 3 tỷ đồng. 

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đồng phạm kiếm lời bất chính nhiều tỷ đồng

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đồng phạm kiếm lời bất chính nhiều tỷ đồng

VOV.VN - Bị cáo Lê Anh Dũng cho biết, từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2017, bị cáo đã có tổng giao dịch mua bán gần 3,6 tỷ Rik, tương đương gần 3 tỷ đồng. 

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam không phải chịu tình tiết tăng nặng
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam không phải chịu tình tiết tăng nặng

VOV.VN - Ngoài các tình tiết quy định khung hình phạt thì Phan Sào Nam không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam không phải chịu tình tiết tăng nặng

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam không phải chịu tình tiết tăng nặng

VOV.VN - Ngoài các tình tiết quy định khung hình phạt thì Phan Sào Nam không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.