Hà Tĩnh: Khởi tố vụ phá nhà, đốt xe máy cán bộ xã

Hiện tại tình hình tại xã Bắc Sơn đã yên ổn. Cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm Trương Văn Trường để xử lý

20h30 tối 15/4, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hoài Việt, Trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản xảy ra vào tối 10/4.

Hiện trường vụ đập phá xe máy tại trụ sở xã Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Theo điều tra, vào khoảng 20h tối ngày 10/4, hàng trăm người dân xã Bắc Sơn (Thạch Hà – Hà Tĩnh) đã đồng loạt kéo đến trụ sở UBND xã này.

Sau khi phá hỏng hệ thống cổng sắt, bảng hiệu trụ sở, người dân quá khích đã xông thẳng vào đập vỡ của kính khoảng 10 phòng trong trụ sở. Ngoài ra còn phá hỏng 11 xe máy của lực lượng chức năng dựng ở sân trụ sở xã.

Sau đó, người dân tiếp tục kéo đến bao vây, phá hư hỏng nhiều tài sản ở nhà của nhiều cán bộ xã Bắc Sơn gồm nhà của gia đình ông Trần Bá Hoành - Chủ tịch UBND xã; nhà ông Dương Văn Tự - Bí thư Đảng ủy; nhà ông Nguyễn Khắc Sơn - Trưởng Công an xã; nhà ông Dương Văn Thông - cán bộ địa chính xã....

Người dân quá khích cũng đã đốt cháy 1 xe máy, 1 tivi của gia đình ông Nguyễn Khắc Sơn.

“Sau quá trình điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, xét thấy tính chất của vụ việc rất nghiêm trọng, cơ quan CSĐT – Công an huyện đã quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản theo điều 143 (Bộ Luật Hình sự) – ông Việt nói.

Ông Việt cũng cho biết, hiện tình hình tại xã Bắc Sơn đã yên ổn trở lại, người dân cũng trở lại những hoạt động thường ngày, không còn tâm lý hoang mang, lo sợ như trước đó.

Còn riêng với đối tượng Trương Văn Trường (SN 1984, trú thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn, nguyên là trưởng thôn - bị truy tố về tội cố ý gây rối trật tự công cộng), sau quá trình tích cực vận động đối tượng Trường ra đầu thú nhưng bất thành, lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, chiều 16/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức cuộc họp báo về hàng loạt vụ việc xảy ra tại xã Bắc Sơn (Thạch Hà – Hà Tĩnh), liên quan đến việc người dân phản đối dự án công viên vĩnh hằng Bắc Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ gây rối trật tự, bắt trói 4 công an ở Hà Tĩnh
Khởi tố vụ gây rối trật tự, bắt trói 4 công an ở Hà Tĩnh

Công An huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án "bắt giữ người trái pháp luật và gây rồi trật tự công cộng".

Khởi tố vụ gây rối trật tự, bắt trói 4 công an ở Hà Tĩnh

Khởi tố vụ gây rối trật tự, bắt trói 4 công an ở Hà Tĩnh

Công An huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án "bắt giữ người trái pháp luật và gây rồi trật tự công cộng".

Đằng sau vụ dân bắt trói 4 công an  ở Hà Tĩnh
Đằng sau vụ dân bắt trói 4 công an ở Hà Tĩnh

Chánh văn phòng UBND huyện nói rằng, cơ bản nhất, “dân không muốn đưa ma nơi khác chôn trên đất xã mình”.

Đằng sau vụ dân bắt trói 4 công an  ở Hà Tĩnh

Đằng sau vụ dân bắt trói 4 công an ở Hà Tĩnh

Chánh văn phòng UBND huyện nói rằng, cơ bản nhất, “dân không muốn đưa ma nơi khác chôn trên đất xã mình”.