Hai anh em ruột “diễn kịch” trúng thưởng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hai anh em đóng vai nhân viên nhà mạng, nhân viên ngân hàng thông báo đến nạn nhân việc họ trúng thưởng qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/5, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Dương Văn Tiệp (SN 1987) và Dương Văn Tư (SN 1993, là anh em ruột, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Nam Đàn nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Đ.T.T trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn về việc bị một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 89 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an huyện Nam Đàn đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ và bắt giữ các đối tượng.

Qua điều tra, Công an huyện Nam Đàn đã bắt giữ Tiệp và Tư về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ 17 triệu đồng, 1 thẻ ATM, 3 điện thoại di động.

Bước đầu, hai anh em này khai nhận, đã sử dụng các cuộc gọi trên nền tảng Internet, giả danh nhân viên nhà mạng Viettel, nhân viên ngân hàng gọi cho các bị hại thông báo kết quả quay số ngẫu nhiên trúng thưởng. Khi con mồi "sập bẫy" sẽ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để nhận thưởng.

Quá trình đấu tranh, mở rộng, 2 đối tượng còn khai nhận từ đầu tháng 3/2021 đến giữa tháng 4/2021, với thủ đoạn trên, đã lừa đảo nhiều bị hại khác trú tại các tỉnh Sơn La, Tiền Giang, Hưng Yên, Tây Ninh để chiếm đoạt số tiền hơn 50 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Đà Nẵng: Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (18/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn làm ăn.

Đà Nẵng: Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (18/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn làm ăn.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2,2 tỷ đồng ở Sơn La
Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2,2 tỷ đồng ở Sơn La

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Phúc Thái, sinh năm 1952, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2,2 tỷ đồng ở Sơn La

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2,2 tỷ đồng ở Sơn La

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Phúc Thái, sinh năm 1952, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức
Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thị Thủy về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thị Thủy về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.