Hai đối tượng lợi dụng biểu tình để trộm cắp lĩnh án 54 tháng tù

VOV.VN - Lợi dụng việc người dân biểu tình phản đối Trung Quốc, 2 đối tượng này lấy cắp tài sản của Công ty Cổ phần Hưng Nghiệp Hòa Thái.

 

Sáng 10/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Hưng Nghiệp Hòa Thái, thuộc Tập đoàn Formosa tại Khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo cáo trạng, ngày 14/5/2014, tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra cuộc biểu tình phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta ở Biển Đông.

Cuộc biểu tình đã bị các đối tượng lợi dụng, kích động trở thành vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại, trộm cắp tài sản, làm mất mát hư hỏng nhiều tài sản của một số doanh nghiệp Trung Quốc đang thi công tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Lợi dụng tình hình này, khoảng 19h ngày 14/5 Lê Trọng Tú và Lô Minh Trọng là công nhân của Công ty Cổ phần Hưng Nghiệp Hòa Thái, đang thi công công trình cho Công ty Formosa Đài Loan, rủ nhau vào công trường xem biểu tình. Sau đó, hai đối tượng này lấy cắp 1 máy phát điện, 1 máy hàn điện và 1 máy cắt sắt của Công ty cổ phần Hưng Nghiệp Hòa Thái. 

Tại phiên tòa, sau khi thẩm tra các chứng cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án, nghe lời khai của các bị cáo, ý kiến của kiểm sát viên, trình bày của đại diện nguyên đơn dân sự là Công ty cổ phần Hưng Nghiệp Hòa Thái cũng như của nhân chứng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, tạo hình ảnh xấu đối với người nước ngoài về Việt Nam, hành vi này cần được xử lý nghiêm minh. Do đó Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo với mức án như sau: Lê Trọng Tú 30 tháng tù, Lô Minh Trọng 24 tháng tù.

Đây là những bản án nghiêm khắc, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, nỗ lực trong việc kịp thời điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan pháp luật tỉnh Hà Tĩnh, góp phần củng cố niềm tin của các nhà kinh doanh về môi trường đầu tư ở Hà tĩnh./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án hình sự, bắt 76 người gây rối trật tự công cộng ở Vũng Áng
Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án hình sự, bắt 76 người gây rối trật tự công cộng ở Vũng Áng

VOV.VN -Tỉnh Hà Tĩnh kiên quyết xử lý những hành vi kích động gây rối có âm mưu.

Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án hình sự, bắt 76 người gây rối trật tự công cộng ở Vũng Áng

Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án hình sự, bắt 76 người gây rối trật tự công cộng ở Vũng Áng

VOV.VN -Tỉnh Hà Tĩnh kiên quyết xử lý những hành vi kích động gây rối có âm mưu.

Hoạt động sản xuất ở KKT Vũng Áng dần trở lại bình thường
Hoạt động sản xuất ở KKT Vũng Áng dần trở lại bình thường

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Trần Đắc Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh.

Hoạt động sản xuất ở KKT Vũng Áng dần trở lại bình thường

Hoạt động sản xuất ở KKT Vũng Áng dần trở lại bình thường

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Trần Đắc Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh.

Tạo điều kiện cho công nhân Trung Quốc tại Vũng  Áng về nước theo đề xuất của nhà thầu
Tạo điều kiện cho công nhân Trung Quốc tại Vũng Áng về nước theo đề xuất của nhà thầu

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công nhân Trung Quốc ở Vũng Áng - Hà Tĩnh về nước theo đề xuất của nhà thầu

Tạo điều kiện cho công nhân Trung Quốc tại Vũng  Áng về nước theo đề xuất của nhà thầu

Tạo điều kiện cho công nhân Trung Quốc tại Vũng Áng về nước theo đề xuất của nhà thầu

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công nhân Trung Quốc ở Vũng Áng - Hà Tĩnh về nước theo đề xuất của nhà thầu

Khu kinh tế Vũng Áng-Hà Tĩnh: Hàng ngàn công nhân đi làm trở lại
Khu kinh tế Vũng Áng-Hà Tĩnh: Hàng ngàn công nhân đi làm trở lại

VOV.VN -Hôm nay (19/5) hàng nghìn công nhân tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đã đi làm trở lại sau sự cố vừa qua

Khu kinh tế Vũng Áng-Hà Tĩnh: Hàng ngàn công nhân đi làm trở lại

Khu kinh tế Vũng Áng-Hà Tĩnh: Hàng ngàn công nhân đi làm trở lại

VOV.VN -Hôm nay (19/5) hàng nghìn công nhân tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đã đi làm trở lại sau sự cố vừa qua

Sắp xét xử vụ án gây rối và trộm cắp ở Vũng Áng, Hà Tĩnh
Sắp xét xử vụ án gây rối và trộm cắp ở Vũng Áng, Hà Tĩnh

VOV.VN -Ngày 10/6 tới, tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ mở phiên tòa xét xử các đối tượng phạm tội “trộm cắp tài sản”

Sắp xét xử vụ án gây rối và trộm cắp ở Vũng Áng, Hà Tĩnh

Sắp xét xử vụ án gây rối và trộm cắp ở Vũng Áng, Hà Tĩnh

VOV.VN -Ngày 10/6 tới, tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ mở phiên tòa xét xử các đối tượng phạm tội “trộm cắp tài sản”

Ngày 10/6: Xử vụ trộm cắp ở Khu kinh tế Vũng Áng
Ngày 10/6: Xử vụ trộm cắp ở Khu kinh tế Vũng Áng

Lượng chức năng Hà Tĩnh đã tạm giữ tổng cộng 99 đối tượng, khởi tố bị can đối với 36 người  về hành vi gây rối trật tự và trộm cắp tài sản.

Ngày 10/6: Xử vụ trộm cắp ở Khu kinh tế Vũng Áng

Ngày 10/6: Xử vụ trộm cắp ở Khu kinh tế Vũng Áng

Lượng chức năng Hà Tĩnh đã tạm giữ tổng cộng 99 đối tượng, khởi tố bị can đối với 36 người  về hành vi gây rối trật tự và trộm cắp tài sản.

Cảng Vũng Áng “oằn mình” phục vụ các dự án tỉ đô
Cảng Vũng Áng “oằn mình” phục vụ các dự án tỉ đô

Gần 17 tỉ USD đổ vào khu kinh tế Vũng Áng nhưng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cảng biển lại không theo kịp tốc độ thu hút đầu tư.

Cảng Vũng Áng “oằn mình” phục vụ các dự án tỉ đô

Cảng Vũng Áng “oằn mình” phục vụ các dự án tỉ đô

Gần 17 tỉ USD đổ vào khu kinh tế Vũng Áng nhưng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cảng biển lại không theo kịp tốc độ thu hút đầu tư.

Khởi tố 16 bị can trong vụ xô xát ở Vũng Áng
Khởi tố 16 bị can trong vụ xô xát ở Vũng Áng

Sáng 18/5, CA tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam các đối tượng về hai tội.

Khởi tố 16 bị can trong vụ xô xát ở Vũng Áng

Khởi tố 16 bị can trong vụ xô xát ở Vũng Áng

Sáng 18/5, CA tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam các đối tượng về hai tội.