Hậu Giang: Tự xưng là trung úy công an để lừa đảo nhiều người

VOV.VN - Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng gọi điện mạo danh lực lượng Công an để lừa đảo.

Theo đó, người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thường xuyên nhận được cuộc gọi từ các số thuê bao 0813 734 226, 0946 608 230, 0944 467 746. Đối tượng gọi tự xưng là Trung úy Trần Thanh Hùng, cán bộ đang công tác tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang.

Cụ thể, vào ngày 03/7 vừa qua, ông Nguyễn Văn H. (tên đã được thay đổi), đăng ký thường trú tại xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang tìm hỏi Trung úy Trần Thanh Hùng. Ông H. cho biết, trước đó ông có nhận cuộc gọi từ số 0813 734 226, tự xưng là Trung úy Trần Thanh Hùng, cán bộ đang công Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang. Qua cuộc gọi, đối tượng này khẳng định ông H. đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang bị điều tra và yêu cầu ông H. phải cung cấp các thông tin cá nhân để làm rõ hành vi lừa đảo…

 Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang khẳng định, thông tin trên là giả mạo nhằm mục đích gây tâm lý hoang mang cho người dân nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh không có cán bộ sử dụng các số thuê bao trên, cũng không có cán bộ tên Trần Thanh Hùng công tác tại đơn vị. Cơ quan Công an nói chung, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang nói riêng chỉ làm việc trực tiếp với người dân, không làm việc qua điện thoại.

 Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cá nhân và không làm theo bất kỳ yêu cầu nào của người lạ liên lạc qua điện thoại. Khi cần giải quyết công việc với người dân, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành gửi giấy mời làm việc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, trong đó, triệu tập người có liên quan đến cơ quan Công an làm việc sẽ được thực hiện qua Giấy triệu tập có đóng dấu, xác nhận của Công an.

Khi nhận cuộc gọi, tin nhắn lạ, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng trao đổi với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo thì kịp thời thông báo Cơ quan Công an nơi gần nhất...

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang cũng đã có Công văn gửi các Sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh đề nghị cung cấp thông tin cuộc gọi với mục đích lừa đảo.

 Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, thời gian gần đây, nhiều đối tượng giả danh Công an tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án, Sở Thông tin và Truyền thông... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Các đối tượng này đã gọi đến số điện thoại di động của một số lãnh đạo, công chức một số cơ quan, đơn vị và người dân trong tỉnh thông báo một số nội dung nhằm mục đích uy hiếp, đe dọa.. để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người cả tin.

 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang đề nghị các Sở, ban, ngành, các địa phương và người dân trong tỉnh gửi danh sách các số điện thoại đã gọi có dấu hiệu lừa đảo về Sở để có hướng xử lý thống nhất trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Tạm giữ đối tượng giả danh đại tá tình báo Quân đội
Nóng 24h: Tạm giữ đối tượng giả danh đại tá tình báo Quân đội

VOV.VN - Cơ quan chức năng Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra đối tượng mang, mặc quân phục sai tác phong, có biểu hiện nghi vấn.

Nóng 24h: Tạm giữ đối tượng giả danh đại tá tình báo Quân đội

Nóng 24h: Tạm giữ đối tượng giả danh đại tá tình báo Quân đội

VOV.VN - Cơ quan chức năng Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra đối tượng mang, mặc quân phục sai tác phong, có biểu hiện nghi vấn.

Giả danh đại tá quân đội để lừa đảo
Giả danh đại tá quân đội để lừa đảo

VOV.VN - Nguyễn Phương Tùng tự xưng là Trưởng phòng Quân báo thuộc Tổng cục II  thường trú tại Tiền Giang và tự nhận có khả năng xin học, xin việc làm, chạy dự án... nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Giả danh đại tá quân đội để lừa đảo

Giả danh đại tá quân đội để lừa đảo

VOV.VN - Nguyễn Phương Tùng tự xưng là Trưởng phòng Quân báo thuộc Tổng cục II  thường trú tại Tiền Giang và tự nhận có khả năng xin học, xin việc làm, chạy dự án... nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lừa đảo giả danh công an, báo lỗi VNeID chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Cảnh báo lừa đảo giả danh công an, báo lỗi VNeID chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra cảnh báo với người dân về dạng lừa đảo mới: Giả danh công an báo lỗi VNeID để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Cảnh báo lừa đảo giả danh công an, báo lỗi VNeID chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cảnh báo lừa đảo giả danh công an, báo lỗi VNeID chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra cảnh báo với người dân về dạng lừa đảo mới: Giả danh công an báo lỗi VNeID để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.