Hộ tống pháo lậu, lao xuống hồ vẫn không thoát

Thuê một chiếc taxi Mai Linh chở 4 bì tải pháo, Dũng đi xe máy phía sau để hộ tống và đã lao xe xuống hồ nhằm đánh lạc hướng công an.

Sáng 13/3, Đội chống tội phạm buôn lậu, Phòng CSKT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 12/3, cơ quan này được tin báo của quần chúng nhân có đối tượng đang vận chuyển pháo lậu trên đường đi tiêu thụ.

Ngay lập tức tổ công tác đã mật phục theo dõi, khi đến khu vực KCN Nam Cấm, thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì phát hiện một chiếc taxi và một thanh niên đi xe máy bám theo sau. Nhận thấy đối tượng có nhiều nghi vấn, tổ công tác bám sát và yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra. Bất ngờ đối tượng đã bỏ chạy khoảng hơn 2km và lao xuống một hồ nước cạnh nhà máy bia quốc lộ 1A, nhằm tránh sự truy đuổi của cảnh sát.

Đối tượng Dũng và tang vật bị bắt

Cùng lúc đó, các cảnh sát đã lao xuống và tóm gọn đối tượng, cùng lúc đó chiếc xe taxi cũng được tạm giữ để kiểm tra. Qua khám xét trên xe taxi biển số 37V - 0651 (taxi Mai Linh) cảnh sát phát hiện chở 4 bao tải, gồm 2.000 quả pháo ông sư, trọng lượng 95kg, do Trung Quốc sản xuất và không có giấy tờ. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Nguyễn Văn Dũng (SN 1969, trú khối 1, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò, Nghệ An). Hiện đối tượng Dũng đã được tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Trước đó, vào ngày 6/3, Đội chống tội phạm buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An cũng đã phá thành công chuyên án 312N, bóc gỡ một mắt xích trong đường dây buôn bán trái phép vật liệu nổ từ Nghệ An đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Theo đó, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoài (SN 1965, ở Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam) khi đang vận chuyển thuốc nổ trên xe khách Mai Linh chạy hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh tại địa bàn thành phố Vinh.

Hiện cả hai vụ việc đang được Công an Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên