Hòa Bình: Kỷ luật 2 chủ tịch xã vì chi trả sai đối tượng hỗ trợ Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Hòa Bình vừa bị kỷ luật nhiều cán bộ ở huyện Lạc Sơn vì sai phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ Covid-19.

Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình vừa có thông báo về kết luận kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm thực hiện chính sách hỗ trợ Covid - 19 tại, huyện Lạc Sơn.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức Khiển trách đối với ông Bùi Văn Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập và ông Bùi Văn Tin, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn.

Cụ thể, với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, ông Tuyến chưa thực sự sát sao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Lập. Sự thiếu trách nhiệm của ông Tuyến dẫn đến xảy ra các khuyết điểm, sai sót trong việc chi trả tiền hỗ trợ covid -19 không đúng đối tượng, trùng lặp đối tượng, phải thu hồi số tiền, nộp lại ngân sách nhà nước là 132.000.000 đồng.

Tương tự, ông Tin cũng chưa thật sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với Ban Chỉ đạo của xã Quý Hòa trong thực hiện việc rà soát, thẩm định danh sách, chi trả cho các đối tượng được được thụ hưởng, hỗ trợ do đại dịch Covid-19. Từ đó dẫn đến việc công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xã Quý Hòa tự ý đưa 3 hộ vào danh sách không đúng đối tượng hộ cận nghèo để được hưởng các chính sách an sinh xã hội; chi trả, hỗ trợ không đúng đối tượng, trùng đối tượng dẫn đến phải thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 94.500.000 đồng.

UBKT tỉnh ủy Hòa Bình cũng quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Vức, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn. Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn chỉ đạo UBND huyện tiến hành kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cho UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 nhưng còn để xảy ra sai phạm, khuyết điểm.

Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu tiến hành xem xét, xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách theo kết luận của UBND huyện. Kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 15/11/2020.

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lập và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quý Hòa (huyện Lạc Sơn) nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc lãnh đạo. Kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 15/11/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật 3 sỹ quan công an sai phạm
Kỷ luật 3 sỹ quan công an sai phạm

VOV.VN - Trung tá Trần Hữu Thọ và thiếu tá Trần Thanh Tuấn có vi phạm trong công tác chuyên môn, Thượng tá Trương Cẩm Bình, chịu trách nhiệm liên đới.

Kỷ luật 3 sỹ quan công an sai phạm

Kỷ luật 3 sỹ quan công an sai phạm

VOV.VN - Trung tá Trần Hữu Thọ và thiếu tá Trần Thanh Tuấn có vi phạm trong công tác chuyên môn, Thượng tá Trương Cẩm Bình, chịu trách nhiệm liên đới.

Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch xã lấy 150 triệu đồng tiền ngân sách tiêu xài cá nhân
Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch xã lấy 150 triệu đồng tiền ngân sách tiêu xài cá nhân

VOV.VN - Ông Trần Minh Hoà, Bí thư, chủ tịch UBND xã Tân Hội lấy 150 triệu đồng để sử dụng cá nhân, chi vượt chế độ khoán công tác phí 30 triệu đồng.

Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch xã lấy 150 triệu đồng tiền ngân sách tiêu xài cá nhân

Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch xã lấy 150 triệu đồng tiền ngân sách tiêu xài cá nhân

VOV.VN - Ông Trần Minh Hoà, Bí thư, chủ tịch UBND xã Tân Hội lấy 150 triệu đồng để sử dụng cá nhân, chi vượt chế độ khoán công tác phí 30 triệu đồng.

Để con trai lấn chiếm đất công, Bí thư xã bị kỷ luật ở Quảng Bình
Để con trai lấn chiếm đất công, Bí thư xã bị kỷ luật ở Quảng Bình

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Bá Xuy, Bí thư xã Thanh Thủy đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực đất đai, gây bức xúc dư luận.  

Để con trai lấn chiếm đất công, Bí thư xã bị kỷ luật ở Quảng Bình

Để con trai lấn chiếm đất công, Bí thư xã bị kỷ luật ở Quảng Bình

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Bá Xuy, Bí thư xã Thanh Thủy đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực đất đai, gây bức xúc dư luận.