Hoãn phiên tòa vụ giả mạo chữ ký liên quan đến trường THCS Ban Mai

VOV.VN - Do bị đơn vắng mặt vì lý do sức khỏe nên TAND quận Hà Đông, Hà Nội đã quyết định rời ngày xét xử sang ngày 12/11.

Ngày 26/10, TAND quận Hà Đông, Hà Nội mở phiên tòa giải quyết vụ khởi kiện hành chính với người khởi kiện là ông Vũ Ngọc Thắng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gia Lộc, đồng sáng lập trường THCS Ban Mai). Bị đơn là Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cùng Trưởng phòng của đơn vị này là bà Phạm Thị Lệ Hằng.

Khi làm thủ tục, HĐXX thông báo bà Hằng gặp vấn đề về sức khỏe nên có đơn xin hoãn phiên tòa. Căn cứ đề nghị của đại diện VKS, chủ tọa đã tạm dừng làm việc.

Trong đơn khởi kiện, ông Thắng trình bày trước năm 2011, ông và bà Mai Thị Lan Anh (Giám đốc Công ty TNHH Ban Mai) hợp tác cùng xây dựng Trường THCS Ban Mai ở quận Hà Đông.

Sau khi Phòng GD&ĐT quận cấp phép hoạt động và công nhận HĐQT nhà trường, tháng 11/2016, ông Thắng và bà Lan Anh ký kết hợp đồng kinh tế. Một trong các nội dung hợp đồng thể hiện nếu sau 4 tháng (kể từ 1/11/2016), Công ty Ban Mai không chuyển đủ số tiền hơn 13,7 tỷ đồng cho Công ty Gia Lộc thì ông Vũ Ngọc Thắng tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT, nắm giữ 51% cổ phần dự án nhà trường.

Đầu năm 2017, bà Lan Anh đã 2 lần chuyển trả tổng số tiền gần 13,2 tỷ đồng cho ông Vũ Ngọc Thắng. Ông Thắng cho rằng phía bà Lan Anh còn thiếu nợ 571 triệu đồng nên ông này vẫn là Chủ tịch HĐQT nhà trường.

Đến ngày 21/4/2017, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông có quyết định về việc công nhận lại HĐQT trường THCS Ban Mai nhiệm kỳ 2016-2021. Theo ông Thắng, quyết định này cho bà Phạm Thị Lệ Hằng ký và thể hiện bà Mai Thị Lan Anh là Chủ tịch HĐQT nhà trường.

Người khởi kiện cho rằng quyết định của Phòng GD&ĐT đã căn cứ biên bản họp HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT ngày 6/2/2017 của trường THCS Ban Mai. Tại cuộc họp đó, ông Thắng không tham dự và không ký nhưng biên bản họp vẫn có chữ ký của ông này.

Cho rằng ai đó đã giả mạo chữ ký để hợp thức biên bản cuộc họp, ông Thắng đề nghị TAND quận Hà Đông tuyên hủy quyết định của Phòng GD&ĐT quận này và xem xét hành vi hành chính của bà Phạm Thị Lệ Hằng.

Quá trình giải quyết vụ việc, TAND quận Hà Đông trưng cầu giám định chữ ký từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an. Kết quả giám định cho thấy chữ ký đứng tên Vũ Ngọc Thắng trên biên bản họp HĐQT và chữ ký thật của ông Thắng không cùng thuộc về một người. Ông Thắng cũng khẳng định ông không phải là người ký vào biên bản cuộc họp HĐQT.

Do đại diện của bị đơn vắng mặt, HĐXX đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa, rời ngày xét xử sang ngày 12/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ chính sách Hải Phòng bị tố giả mạo chữ ký gia đình chính sách
Cán bộ chính sách Hải Phòng bị tố giả mạo chữ ký gia đình chính sách

VOV.VN -UBND xã An Tiến đã nhận được ý kiến của 4 gia đình chính sách liên quan đến sự việc.

Cán bộ chính sách Hải Phòng bị tố giả mạo chữ ký gia đình chính sách

Cán bộ chính sách Hải Phòng bị tố giả mạo chữ ký gia đình chính sách

VOV.VN -UBND xã An Tiến đã nhận được ý kiến của 4 gia đình chính sách liên quan đến sự việc.

Khởi tố đối tượng giả mạo chữ ký Hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản
Khởi tố đối tượng giả mạo chữ ký Hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Công an huyện Hưng Hà, Thái Bình vừa khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại trường Tiểu học Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà.

Khởi tố đối tượng giả mạo chữ ký Hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản

Khởi tố đối tượng giả mạo chữ ký Hiệu trưởng chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Công an huyện Hưng Hà, Thái Bình vừa khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại trường Tiểu học Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà.

Cán bộ hạt giao thông bị bắt vì giả mạo chữ ký lãnh đạo huyện
Cán bộ hạt giao thông bị bắt vì giả mạo chữ ký lãnh đạo huyện

VOV.VN - Mỗi giấy phép xây dựng làm giả, Long thu của các hộ dân từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Cán bộ hạt giao thông bị bắt vì giả mạo chữ ký lãnh đạo huyện

Cán bộ hạt giao thông bị bắt vì giả mạo chữ ký lãnh đạo huyện

VOV.VN - Mỗi giấy phép xây dựng làm giả, Long thu của các hộ dân từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.