Hôm nay, Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm hầu tòa

VOV.VN - Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) cùng 4 bị cáo phải hầu tòa liên quan đến vụ livestream, công kích sai sự thật với nhiều người nổi tiếng.

Hôm nay 21/9, TAND TP.HCM dự kiến đưa ra xét xử Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.  

4 bị cáo cùng Nguyễn Phương Hằng phải hầu tòa, gồm: Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty cổ phần Đại Nam).

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên là người bị Hằng tố cáo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhưng khi Hằng yêu cầu ông Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì ông Linh im lặng.

Đối với các cá nhân gồm: bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo - luật sư Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng họ đã hoạt động từ thiện không minh bạch và có phát ngôn trên mạng xã hội, báo chí xúc phạm mình, chống phá Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu của Hằng.

Từ tháng 3/2021, Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp trên mạng, có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, gia đình và đời sống riêng tư của các ông, bà nêu trên.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, dù không mâu thuẫn với những nghệ sĩ, ca sĩ, cá nhân nêu trên, nhưng do là nhân viên, được bà Hằng trả lương nên đã liên tục thực hiện các hành vi giúp sức tích cực cho bà Hằng.

Bị caó Đặng Anh Quân tham gia những buổi livestream nhằm tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của bà Hằng. Mỗi khi Nguyễn Phương Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Quân cùng tương tác, phát ngôn góp phần cổ vũ bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Phiên toà do Thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 22/9.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 21/9 xét xử Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm
Ngày 21/9 xét xử Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 21/9, Toà án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngày 21/9 xét xử Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Ngày 21/9 xét xử Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 21/9, Toà án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Nóng 24h: Xác định hành vi của nhóm người giúp sức Nguyễn Phương Hằng
Nóng 24h: Xác định hành vi của nhóm người giúp sức Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn, quay livestream xúc phạm 10 cá nhân trong đó có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, nghệ sĩ Hoài Linh...

Nóng 24h: Xác định hành vi của nhóm người giúp sức Nguyễn Phương Hằng

Nóng 24h: Xác định hành vi của nhóm người giúp sức Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn, quay livestream xúc phạm 10 cá nhân trong đó có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, nghệ sĩ Hoài Linh...

Xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm vào ngày 21/9 tới
Xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm vào ngày 21/9 tới

VOV.VN - Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa có quyết định đưa vụ án Nguyễn Phương Hằng ra xét xử sơ thẩm, ấn định ngày 21/9.

Xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm vào ngày 21/9 tới

Xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm vào ngày 21/9 tới

VOV.VN - Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa có quyết định đưa vụ án Nguyễn Phương Hằng ra xét xử sơ thẩm, ấn định ngày 21/9.