Kẻ bắt con tin nói gì với Giám đốc Công an TP Hà Nội?

VOV.VN -Theo Đại tá Dương Văn Giáp, việc dẫn giải đối tượng khống chế con tin không ra xe thùng, không còng tay là chuyện hết sức bình thường

Theo Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng PC45 (Công an TP Hà Nội), trước sự manh động, liều lĩnh của đối tượng khống chế 3 con tin rồi khóa cửa cố thủ trong căn hộ phòng 401-E6 tập thể Thanh Xuân Bắc có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của các con tin, ngay sau khi nhận được yêu sách đòi được gặp người cao nhất của Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp điện thoại để thuyết phục Trần Thanh Bình - đối tượng khống chế con tin tại phòng 401-E6 Thanh Xuân Bắc.

Sau nhiều lần thuyết phục Bình ra đầu thú để nhận sự khoan hồng, đối tượng đã chấp nhận và đưa ra yêu sách chỉ gặp Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và yêu cầu các lực lượng phải rút khỏi hiện trường.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tới hiện trường thuyết phục con tin

Bằng bản lĩnh kinh nghiệm dày dạn đấu tranh với loại tội phạm này, Giám đốc Công an thành phố đã quyết định một mình trực tiếp gặp đối tượng. Chỉ mất 10 phút thuyết phục đối tượng đã đồng ý để vị Giám đốc Công an thành phố dẫn giải ra ngoài.

Cũng theo Đại tá Dương Văn Giáp, qua 4 lần trao đổi qua điện thoại giữa Giám đốc Công an TP Hà Nội và đối tượng Trần Thanh Bình, ban đầu đối tượng rất ngoan cố và đưa ra nhiều yêu sách đòi đưa vợ con tới nói chuyện xong mới ra đầu thú, nhưng đồng chí Giám đốc nói: “Việc chấp hành pháp luật là việc tối thượng quan trọng nhất. Anh hợp tác với cơ quan công an bằng việc anh hạ vũ khí ra hợp tác càng sớm là thể hiện ý thức của anh để nhận sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật dành cho anh được cao nhất. Sau khi anh ra làm việc với cơ quan công an tự giác không để cưỡng chế, càng có điều kiện chúng tôi tác động cho anh gặp gỡ gia đình”.

Sau khi đối tượng đồng ý để con tin Đỗ Thị Mai Hương (SN 1960) mở cửa Thiếu tướng Chung đã vào ngồi nói chuyện với đối tượng tại bàn ăn trong bếp. Theo Đại tá Dương Văn Giáp cuộc trao đổi khoảng 10 phút của Giám đốc Công an TP với đối tượng Bình rất đơn giản và hoàn toàn tình cảm. Ông Chung hỏi han tình hình sức khỏe của gia đình sau đó động viên đối tượng và nói: “Đây là việc rất đơn giản, anh tự nhận thức được. Nếu anh tự giác chấm dứt hành vi phạm tội lúc này thì hành vi của anh được pháp luật công nhận và được pháp luật khoan hồng. Công an TP có trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng cho anh cũng như cho gặp gỡ gia đình theo đúng ý muốn”. Đối tượng đã nghe và chấp hành ý kiến của đồng chí Giám đốc.

Làm liều vì bức xúc chỉ được làm bảo vệ

Đại tá Dương Văn Giáp cho biết thêm, khi ngồi trên xe đối tượng Trần Thanh Bình được xếp ngồi giữa ông và Giám đốc Nguyễn Đức Chung. Trên xe đồng chí Giám đốc đã động viên, hỏi han đối tượng, lý do bỏ nhà lên đây (PV-Hà Nội). Đối tượng bức xúc vì đi làm mãi mới chỉ được làm bảo vệ mà không được làm công nhân, không có thời gian đi học nên mới bỏ đi.

Xe chở đối tượng về cơ quan điều tra
Giám đốc động viên: “Anh cứ làm bảo vệ sau đó có thể xin đi học, sau một thời gian có trình độ thì làm công nhân tốt hơn, không mức độ phải bỏ nhà đi. Còn việc vay mượn chưa trả được thì có thể khất. Việc đi lang thang sẽ xảy ra những việc khác không tốt”.

Cũng theo Đại tá Dương Văn Giáp, việc dẫn giải đối tượng khống chế con tin ra xe của chính Giám đốc và không còng tay là chuyện hết sức đời thường vì chúng ta đã thuyết phục, động viên đối tượng đồng ý tự nộp vũ khí để theo công an về cơ quan làm việc.

Đại tá Dương Văn Giáp cho biết thêm, cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ động cơ mục đích bắt giữ con tin của Trần Thanh Bình.

Chia sẻ với báo chí, Đại tá Dương Văn Giáp cho biết đây không phải là lần đầu tiên Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP trực tiếp xuống hiện trường thuyết phục, giải cứu con tin mà đã có rất nhiều lần trực tiếp làm và có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này. “Năm ngoái, có đối tượng là bố đẻ bắt cóc cháu bé mới sinh được 1,5 tháng ở Bệnh viện Nhi, chạy về ngõ ở Đội Cấn dùng dao đe dọa giết cháu bé khi mẹ cháu yêu cầu thì đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng trực tiếp xuống thuyết phục, sau đó tước dao đối tượng đưa cháu bé về an toàn. Đây còn là một đối tượng ngáo đá rất nặng (nghiện ma túy đá)”, ông Giáp nói.

Đại tá Dương Văn Giáp cho biết thêm: “Trong 1 năm ở Hà Nội trung bình có 2-4 vụ bắt giữ con tin, thậm chí có năm 5 vụ. Các đối tượng thực hiện nhiều hành vi khác nhau, có thể bắt giữ con tin, bắt con hoặc bắt mẹ mình. Ví dụ năm nay có đối tượng ngáo đá bắt giữ chính mẹ ruột mình 1 ngày, 1 đêm hay đối tượng ở Bạch Đằng bắt giữ con ruột trong nhà. Tất cả những vụ này, chúng tôi đều sử dụng cả 2 biện pháp: thuyết phục, động viên và tác động những người trong gia đình, những người ngoài xã hội có uy tín vận động đối tượng chấp nhận yêu cầu của cơ quan công an tự giác nộp vũ khí và ra làm việc một cách an toàn. Tuy nhiên có những vụ việc chúng tôi phải tấn công và giữ tuyệt đối an toàn cho con tin”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc (Hà Nội) đã bị bắt
Kẻ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc (Hà Nội) đã bị bắt

VOV.VN -Khoảng 10h50 sáng 16/9, lực lượng công an đã bắt kẻ khống chế con tin và giải cứu thành công các con tin ở phòng 401, nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc (Hà Nội)

Kẻ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc (Hà Nội) đã bị bắt

Kẻ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc (Hà Nội) đã bị bắt

VOV.VN -Khoảng 10h50 sáng 16/9, lực lượng công an đã bắt kẻ khống chế con tin và giải cứu thành công các con tin ở phòng 401, nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc (Hà Nội)

Hình ảnh công an bắt đối tượng khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc
Hình ảnh công an bắt đối tượng khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc

VOV.VN - Lực lượng công an đã khống chế đối tượng bắt cóc con tin, đưa về cơ quan để điều tra làm rõ vụ việc. Các con tin đã được giải cứu an toàn.

Hình ảnh công an bắt đối tượng khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc

Hình ảnh công an bắt đối tượng khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc

VOV.VN - Lực lượng công an đã khống chế đối tượng bắt cóc con tin, đưa về cơ quan để điều tra làm rõ vụ việc. Các con tin đã được giải cứu an toàn.

Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ khống chế con tin
Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ khống chế con tin

VOV.VN -Công an thành phố Hà Nội sẽ cung cấp những thông tin ban đầu về vụ giải cứu con tin xảy ra sáng 16/9 tại nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc.

Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ khống chế con tin

Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ khống chế con tin

VOV.VN -Công an thành phố Hà Nội sẽ cung cấp những thông tin ban đầu về vụ giải cứu con tin xảy ra sáng 16/9 tại nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc.

Kẻ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc nghi dính dáng tới nợ nần
Kẻ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc nghi dính dáng tới nợ nần

VOV.VN -Đích thân một mình  Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp vào nhà thuyết phục, vận động, dẫn giải đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng

Kẻ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc nghi dính dáng tới nợ nần

Kẻ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc nghi dính dáng tới nợ nần

VOV.VN -Đích thân một mình  Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp vào nhà thuyết phục, vận động, dẫn giải đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng