Kẻ hiếp dâm, giết trẻ ở Sơn Tây, Hà Nội có thoát án tử?

(VOV) - Ngày 17/1 này, phiên phúc thẩm xem xét đơn chống án tử hình của Đặng Trần Hoài sẽ được mở...

Ngày 17/1, TAND Tối cao sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét đơn chống án của Đặng Trần Hoài - người gây thảm án hiếp dâm, giết trẻ em tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội. 

Luật sư Nguyễn Anh Thơm và luật sư Ngô Ngọc Thủy (Đoàn luật sư Hà Nội) sẽ tham gia bào chữa cho Hoài trong phiên phúc thẩm này. Thẩm phán Lương Đức Chính làm chủ tọa phiên xử.

Trước đó, hơn 10 ngày sau khi TAND Hà Nội tuyên án tử hình với Đặng Trần Hoài về tội Giết người, Hiếp dâm trẻ em, Cướp tài sản, Hoài làm đơn kháng cáo bản án Tòa đã tuyên.

Theo nội dung đơn khánh cáo của mình, Đặng Trần Hoài mong muốn HĐXX xem xét, giảm án. Lý do Hoài đưa ra là mình chưa có tiền án tiền sự, lại phạm tội lần đầu. Ngoài ra, Hoài cũng nêu thêm tình tiết giảm nhẹ khác, sau khi xảy ra vụ án, gia đình Hoài đã khắc phục hậu quả, tổn thất cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Hung thủ Đặng Trần Hoài

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, ngày 29/7/2012, Hoài uống rượu tại một đám cưới ở khu vực Mỹ Đình, rồi phóng xe về thị xã Sơn Tây.

Khoảng 15h30’ cùng ngày, Hoài đi qua nhà anh Khuất Văn Hiền thì thấy hai bé gái đang ngồi chơi.

Hoài đã túm tóc đứa trẻ 8 tuổi, kéo xuống bếp, định hiếp dâm. Thấy vậy, cô em 4 tuổi hoảng sợ, kêu khóc và đã bị Hoài sát hại.

Giết xong em nhỏ, Hoài tiếp tục hành vi hiếp dâm với bé gái 8 tuổi. Nghe tiếng khóc, anh Khuất Duy Phương (bác ruột của hai bé) ở nhà bên vội chạy sang, lao vào cứu liền bị Hoài cầm dao chém trúng mặt.

Trao đổi với phóng viên VNE, anh Khuất Duy Hiền (bố nạn nhân) cho biết gia đình cũng đã làm đơn xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho hung thủ: "Hoài phải trả giá cho tội ác đã gây ra, nhưng với lòng nhân đạo chúng tôi nghĩ đến vợ dại con thơ cùng cha mẹ già của anh ta.

Được biết, Hoài học hết cấp 3, và sau đó đang theo học một trường Trung cấp kinh tế thì bỏ dở. Thường ngày, Hoài ở nhà đi đưa hàng thực phẩm là nội tạng gia cầm cho các nhà hàng trên địa bàn Hà Nội. Lúc rảnh, Hoài ở nhà phụ giúp anh trai gia công két sắt. Kinh tế của gia đình Hoài vào hàng khá giả.

Hoài lấy vợ cách đây hơn 1 năm và có con trai được khoảng 4 tháng tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án cưỡng bức chị, giết em ở Sơn Tây
Khởi tố vụ án cưỡng bức chị, giết em ở Sơn Tây

Đặng Trần Hoài là hung thủ trong vụ hiếp dâm cháu bé 8 tuổi và giết hại dã man cháu bé 4 tuổi tại Sơn Tây ngày 29/7.

Khởi tố vụ án cưỡng bức chị, giết em ở Sơn Tây

Khởi tố vụ án cưỡng bức chị, giết em ở Sơn Tây

Đặng Trần Hoài là hung thủ trong vụ hiếp dâm cháu bé 8 tuổi và giết hại dã man cháu bé 4 tuổi tại Sơn Tây ngày 29/7.

Chuyên gia Luật "luận tội" kẻ cưỡng bức chị, giết em ở Sơn Tây
Chuyên gia Luật "luận tội" kẻ cưỡng bức chị, giết em ở Sơn Tây

“Với độ tuổi như tên Hoài, lại phạm phải các tội danh đặc biệt nghiêm trọng là hiếp dâm, giết trẻ em thì tên Hoài khó thoát khỏi án tử hình” – TS Hồng Hà nói.

Chuyên gia Luật "luận tội" kẻ cưỡng bức chị, giết em ở Sơn Tây

Chuyên gia Luật "luận tội" kẻ cưỡng bức chị, giết em ở Sơn Tây

“Với độ tuổi như tên Hoài, lại phạm phải các tội danh đặc biệt nghiêm trọng là hiếp dâm, giết trẻ em thì tên Hoài khó thoát khỏi án tử hình” – TS Hồng Hà nói.

Kẻ cưỡng bức, giết trẻ em ở Sơn Tây đối mặt án tử hình
Kẻ cưỡng bức, giết trẻ em ở Sơn Tây đối mặt án tử hình

(VOV) -Với các tội danh Giết người, Hiếp dâm trẻ em, Cướp tài sản, hình phạt cao nhất đối với Đặng Trần Hoài có thể lên tới tử hình.

Kẻ cưỡng bức, giết trẻ em ở Sơn Tây đối mặt án tử hình

Kẻ cưỡng bức, giết trẻ em ở Sơn Tây đối mặt án tử hình

(VOV) -Với các tội danh Giết người, Hiếp dâm trẻ em, Cướp tài sản, hình phạt cao nhất đối với Đặng Trần Hoài có thể lên tới tử hình.

Sắp xử vụ án giết người, xâm hại trẻ em ở Sơn Tây
Sắp xử vụ án giết người, xâm hại trẻ em ở Sơn Tây

Với các tội danh bị truy tố, đối tượng Đặng Trần Hoài sẽ phải đối diện với khung hình phạt thích đáng.

Sắp xử vụ án giết người, xâm hại trẻ em ở Sơn Tây

Sắp xử vụ án giết người, xâm hại trẻ em ở Sơn Tây

Với các tội danh bị truy tố, đối tượng Đặng Trần Hoài sẽ phải đối diện với khung hình phạt thích đáng.