Khởi tố 7 đối tượng cướp tiền của người đi đường tại Gia Lai

VOV.VN - Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng vì tội cướp tài sản.

Ngày13/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội “cướp tài sản” trong vụ án xảy ra tại xã Ia Ke. 

6 đối tượng bị bắt đợt đầu.

7 bị can bị khởi tố gồm: Kpă Kek, Kpă Khang, Kpă Anet, Ksor Huar cùng trú tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện; Kpă Hưng, Ksor Nha cùng trú tại thôn Plei Tăng B, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện và Ksor Tương trú tại thôn Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện. Ngoài ra, còn Rơ Châm Sưa, trú tại làng Ring, xã Hbông, huyện Chư Sê cũng được xác định nằm trong nhóm này, hiện đang lẩn trốn. Các đối tượng này  có độ tuổi từ 14 đến 20 và đều là người dân tộc Jarai.

Trước đó, vào tối 3/8, nhóm thanh thiếu niên này tổ chức uống rượu tại khu vực cầu bắc qua sông Ayun, thuộc xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, bàn nhau “xin đểu” tiền của người đi đường để mua đồ nhậu và đổ xăng. Sau đó cùng nhau nhặt nhiều khúc gậy làm hung khí.

Thấy anh Nguyễn Văn Duy và anh Hoàng Văn Phương (cùng trú tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) đi qua, cả nhóm chặn xe, dùng gậy gộc uy hiếp, đe dọa, cướp 700.000 đồng. Tiếp đó, chúng tiếp tục chặn xe của anh Võ Thành Quang (trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Phú Thiện) nhưng vì anh Quang không có tiền nên đã dùng gậy đập phá xe máy của anh Quang.

Ksor Tương đến cơ quan điều tra đầu thú ngày 12/8.

Nhận được tin báo của các nạn nhân, ngay trong đêm, Công an huyện Phú Thiện đã xác định được 8 đối tượng. Cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt tạm giam khẩn cấp đối với 5 đối tượng. Sau đó, 2 đối tượng khác cũng đến cơ quan điều tra đầu thú. Xác định đầy đủ các yếu tố, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 7 đối tượng về  tội "cướp tài sản".

Cùng với việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, công an huyện Phú Thiện tiếp tục truy bắt đối tượng Rơ Châm Sưa để điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh
Khởi tố, bắt tạm giam cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh

Ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát, bị khởi tố, bắt tạm giam vì vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh

Ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát, bị khởi tố, bắt tạm giam vì vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Vì sao Cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh bị khởi tố, bắt tạm giam?
Vì sao Cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh bị khởi tố, bắt tạm giam?

VOV.VN - Chiều 10/8, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, ngụ Bình Dương, nguyên BT Thị ủy Bến Cát).

Vì sao Cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh bị khởi tố, bắt tạm giam?

Vì sao Cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh bị khởi tố, bắt tạm giam?

VOV.VN - Chiều 10/8, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, ngụ Bình Dương, nguyên BT Thị ủy Bến Cát).

“Quên” nộp thuế có thể bị khởi tố
“Quên” nộp thuế có thể bị khởi tố

VOV.VN - Các cá nhân có khoản thu nhập từ các tổ chức như Facebook, Google, YouTube... cố tình chây ỳ, trốn tránh nộp thuế có thể bị khởi tố vì tội trốn thuế.

“Quên” nộp thuế có thể bị khởi tố

“Quên” nộp thuế có thể bị khởi tố

VOV.VN - Các cá nhân có khoản thu nhập từ các tổ chức như Facebook, Google, YouTube... cố tình chây ỳ, trốn tránh nộp thuế có thể bị khởi tố vì tội trốn thuế.

Khởi tố kẻ sát hại bé gái rồi giấu xác phi tang
Khởi tố kẻ sát hại bé gái rồi giấu xác phi tang

Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố bị can đối với Phan Minh Cường (55 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm) để làm rõ hành vi Giết người.

Khởi tố kẻ sát hại bé gái rồi giấu xác phi tang

Khởi tố kẻ sát hại bé gái rồi giấu xác phi tang

Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố bị can đối với Phan Minh Cường (55 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm) để làm rõ hành vi Giết người.

4 bị can vừa bị khởi tố bắt tay với Vũ “nhôm” như thế nào?
4 bị can vừa bị khởi tố bắt tay với Vũ “nhôm” như thế nào?

VOV.VN - Các bị can vừa bị khởi tố có dấu hiệu "bắt tay" với Công ty Quản lý nhà, mua bán công sản để chuyển nhượng lại cho Vũ "nhôm".

4 bị can vừa bị khởi tố bắt tay với Vũ “nhôm” như thế nào?

4 bị can vừa bị khởi tố bắt tay với Vũ “nhôm” như thế nào?

VOV.VN - Các bị can vừa bị khởi tố có dấu hiệu "bắt tay" với Công ty Quản lý nhà, mua bán công sản để chuyển nhượng lại cho Vũ "nhôm".