Khởi tố đối tượng sát hại người lái xe ôm để cướp tài sản

VOV.VN - Do thua bài bạc, nợ số tiền hơn 400 triệu đồng và không có khả năng chi trả, Thành nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền trả nợ.

Thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk sáng 18/11 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối tượng Lê Văn Thành, 24 tuổi, trú xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra xử lý về "Hành vi giết người cướp tài sản".

Lê Văn Thành được xác định là người sát hại dã man ông Nguyễn Văn Đông, 55 tuổi, trú huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, người hành nghề xe ôm vào sáng 12/11, tại hẻm 372 đường Y Moal, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk gây rúng động dư luận. 

Theo hồ sơ của Công an Đắk Lắk, trước đây Thành làm công nhân cho một công ty ở tỉnh Bình Dương. Do thua bài bạc, Thành đã nợ một số người ở nơi làm việc số tiền hơn 400 triệu đồng và không có khả năng chi trả. 

Tối 11/11, Thành đón xe khách về thành phố Buôn Ma Thuột để về nhà ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn với ý định trốn nợ. Trên đường về, Thành nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Đến 3h sáng 12/11, Thành xuống xe và đi bộ đến góc đường vành đai 10-3 thành phố Buôn Ma Thuột tìm tài xế xe ôm để thực hiện ý định cướp tài sản.

Khi đi đến ngã tư đường vành đai 10-3 và Y Moal, Thành phát hiện một tài xế xe ôm nên vẫy lại thuê chở. Sau khi phát hiện người này có thể hình cao to, sức khỏe tốt nên đối tượng đã bỏ ý định thực hiện hành vi.

Tiếp đến, Thành đi bộ thêm một đoạn thì thấy ông Nguyễn Văn Đông nên thuê chở vào cuối hẻm 372 đường Y Moal, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Khi ông Đông chở đối tượng đến cuối hẻm, phát hiện khu vực này vắng người, Thành đã rút dao nhọn thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người ông Đông để cướp tài sản. Bị tấn công bất ngờ, ông Đông đã hô hoán, kêu cứu mọi người đến ứng cứu, còn đối tượng đã bỏ chạy. Ông Đông đã tử vong trước khi được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu. 

Thành bị Công an bắt giữ sau hơn 10 giờ lẩn trốn tại một rẫy cà phê trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị: Bắt nghi phạm vụ đâm chết tài xế xe ôm tại Khánh Hòa
Quảng Trị: Bắt nghi phạm vụ đâm chết tài xế xe ôm tại Khánh Hòa

VOV.VN - Nghi phạm liên quan đến vụ đâm chết tài xế chạy xe ôm ở tỉnh Khánh Hòa vừa bị công an bắt giữ khi đang ở trong 1 khách sạn tại tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Bắt nghi phạm vụ đâm chết tài xế xe ôm tại Khánh Hòa

Quảng Trị: Bắt nghi phạm vụ đâm chết tài xế xe ôm tại Khánh Hòa

VOV.VN - Nghi phạm liên quan đến vụ đâm chết tài xế chạy xe ôm ở tỉnh Khánh Hòa vừa bị công an bắt giữ khi đang ở trong 1 khách sạn tại tỉnh Quảng Trị.

Tranh giành khách, nam thanh niên ra tay sát hại lái xe ôm
Tranh giành khách, nam thanh niên ra tay sát hại lái xe ôm

VOV.VN -Tại cơ quan Công an, Tuyên khai nhận do mâu thuẫn khi tranh giành khách đi xe ôm, Tuyên đã dùng dao gọt hoa quả đâm anh C tử vong.

Tranh giành khách, nam thanh niên ra tay sát hại lái xe ôm

Tranh giành khách, nam thanh niên ra tay sát hại lái xe ôm

VOV.VN -Tại cơ quan Công an, Tuyên khai nhận do mâu thuẫn khi tranh giành khách đi xe ôm, Tuyên đã dùng dao gọt hoa quả đâm anh C tử vong.

Khởi tố, tạm giam đối tượng sát hại lái xe ôm lấy tiền mua ma túy
Khởi tố, tạm giam đối tượng sát hại lái xe ôm lấy tiền mua ma túy

VOV.VN -Nguyễn Tiến Giảng khai nhận, do không có tiền mua ma túy về sử dụng, Giảng nảy sinh ý định đi cướp xe máy đem bán lấy tiền mua ma túy.

Khởi tố, tạm giam đối tượng sát hại lái xe ôm lấy tiền mua ma túy

Khởi tố, tạm giam đối tượng sát hại lái xe ôm lấy tiền mua ma túy

VOV.VN -Nguyễn Tiến Giảng khai nhận, do không có tiền mua ma túy về sử dụng, Giảng nảy sinh ý định đi cướp xe máy đem bán lấy tiền mua ma túy.