Khởi tố người đàn ông đánh cha mẹ ở Thái Nguyên
VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam Dương Đình Khương sau khi người này dùng điếu cày, dao và cuốc tấn công cha mẹ, khiến cả hai bị thương.
Mâu thuẫn nhỏ, con trai đánh cả cha mẹ
Ngày 13/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Tân Khánh đã xử lý nghiêm Dương Đình Khương (SN 1986, trú tại xóm Đoàn Kết, xã Tân Khánh) về hành vi gây thương tích cho cha mẹ.
Theo thông tin ban đầu, Khương sang nhà cha đẻ là ông Dương Đình Tịnh (SN 1960), ở cạnh nhà mình. Chỉ vì ông Tịnh không bật điện theo ý mình, Khương xảy ra to tiếng với cha.
Khi bà Hoàng Thị Hải (SN 1958), mẹ Khương, đi làm về, người này tiếp tục gắt gỏng rồi bất ngờ dùng điếu cày ném trúng tay mẹ.
Chưa dừng lại, Khương lấy dao nhọn đe dọa chém, túm tóc và uy hiếp bà Hải. Khi ông Tịnh can ngăn, Khương lấy cuốc và một chiếc nạo kim loại dùng để làm cỏ lúa dài khoảng 1,6 m đánh liên tiếp vào vùng đầu và tay trái của cha. Vụ việc chỉ dừng lại khi ông Tịnh chạy ra cổng, hô hoán người dân đến trợ giúp.
Hai người bị thương, con trai bị bắt tạm giam
Hậu quả, bà Hải bị gãy 1/3 xương trụ tay trái; ông Tịnh bị rách da đầu và cẳng tay.
Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của Khương ở mức 223,0 mg/dl, được xác định là mức rất cao, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng kiểm soát hành vi.
Đáng chú ý, Khương từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau và bạo lực gia đình với chính cha mẹ đẻ nhưng chưa chấp hành nộp phạt, sau đó tiếp tục tái phạm.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Đình Khương để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe đối với ông, bà, cha, mẹ là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Cơ quan công an cũng lưu ý, người thực hiện hành vi phạm tội trong tình trạng say rượu, bia không được xem đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và vẫn phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh về hậu quả của bạo lực gia đình, lối sống buông thả và việc lạm dụng rượu bia. Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, gìn giữ đạo hiếu và chủ động phòng ngừa bạo lực để xây dựng gia đình bình yên, hạnh phúc.