Khởi tố người giao xe cho du khách Nga không có bằng lái gây tai nạn chết người

VOV.VN - Sau gần 3 tháng điều tra vụ nam du khách Nga điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu gây tai nạn làm một phụ nữ tử vong, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố thêm một bị can vì hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, mở rộng xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Hải Anh, sinh năm 1975, trú phường Bắc Nha Trang, để điều tra về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 4/5, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, Smoliakov Konstantin, sinh năm 1991, quốc tịch Nga, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Phú để trở về nơi lưu trú. Khi đến khu vực Quảng trường 2 Tháng 4, người này đã tông vào một phụ nữ đang đi bộ qua đường, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Kết quả giám định xác định nồng độ cồn trong máu của Smoliakov Konstantin vượt rất cao so với quy định.

Trước đó, ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Smoliakov Konstantin để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Quá trình điều tra mở rộng xác định bà Lê Thị Hải Anh, là lễ tân một khách sạn trên địa bàn, đã cho Smoliakov Konstantin thuê xe máy mặc dù biết người này không có giấy phép lái xe theo quy định của Việt Nam và không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, việc xử lý trách nhiệm đối với người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển nhằm nâng cao tính răn đe, góp phần phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là tại các địa bàn du lịch có nhiều khách nước ngoài thuê xe tự lái.

nguyen_thanh_dat_huynh_thanh_danh_va_doan_anh_quoc_tu_trai_qua_tai_co_quan_cong_an.jpg

Khánh Hòa bắt giữ 3 nghi phạm vụ tấn công du khách nước ngoài

VOV.VN - Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Đoàn Anh Quốc (23 tuổi, ngụ phường Hòa Thắng), Nguyễn Thành Đạt (38 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang) và Huỳnh Thanh Danh (27 tuổi, ngụ xã Bắc Khánh Vĩnh) để điều tra hành vi dùng hung khí tấn công nhóm du khách nước ngoài, gây xôn xao dư luận.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khách nước ngoài vi phạm luật giao thông ngày càng phổ biến tại Kiên Giang
Khách nước ngoài vi phạm luật giao thông ngày càng phổ biến tại Kiên Giang

VOV.VN - Những năm gần đây, lượng khách quốc tế đến TP Phú Quốc ngày càng tăng và nổi lên vấn đề đáng lo ngại đó là tình trạng du khách nước ngoài thuê xe máy rồi vi phạm luật giao thông ngày càng phổ biến.

Khách nước ngoài vi phạm luật giao thông ngày càng phổ biến tại Kiên Giang

Khách nước ngoài vi phạm luật giao thông ngày càng phổ biến tại Kiên Giang

VOV.VN - Những năm gần đây, lượng khách quốc tế đến TP Phú Quốc ngày càng tăng và nổi lên vấn đề đáng lo ngại đó là tình trạng du khách nước ngoài thuê xe máy rồi vi phạm luật giao thông ngày càng phổ biến.

Đồng Tháp: Xử lý 4 mô tô ba bánh chở người vi phạm Luật Giao thông
Đồng Tháp: Xử lý 4 mô tô ba bánh chở người vi phạm Luật Giao thông

VOV.VN - Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã lập hồ sơ, xử lý 4 tài xế điều khiển xe mô tô ba bánh vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi nhận được phản ánh của người dân qua mạng xã hội Facebook.

Đồng Tháp: Xử lý 4 mô tô ba bánh chở người vi phạm Luật Giao thông

Đồng Tháp: Xử lý 4 mô tô ba bánh chở người vi phạm Luật Giao thông

VOV.VN - Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã lập hồ sơ, xử lý 4 tài xế điều khiển xe mô tô ba bánh vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi nhận được phản ánh của người dân qua mạng xã hội Facebook.

Xử lý nghiêm người nước ngoài đi xe máy vi phạm pháp luật về an toàn giao thông
Xử lý nghiêm người nước ngoài đi xe máy vi phạm pháp luật về an toàn giao thông

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thường xuất hiện tình trạng người nước ngoài điều khiển xe máy, mô tô phân khối lớn vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Một số người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng… gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Xử lý nghiêm người nước ngoài đi xe máy vi phạm pháp luật về an toàn giao thông

Xử lý nghiêm người nước ngoài đi xe máy vi phạm pháp luật về an toàn giao thông

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thường xuất hiện tình trạng người nước ngoài điều khiển xe máy, mô tô phân khối lớn vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Một số người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng… gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cao Bằng xử lý nghiêm lái xe biển xanh vi phạm luật giao thông
Cao Bằng xử lý nghiêm lái xe biển xanh vi phạm luật giao thông

VOV.VN - Tài xế điều khiển xe "biển xanh" đi ngược chiều trên đường một chiều đã bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng xử lý

Cao Bằng xử lý nghiêm lái xe biển xanh vi phạm luật giao thông

Cao Bằng xử lý nghiêm lái xe biển xanh vi phạm luật giao thông

VOV.VN - Tài xế điều khiển xe "biển xanh" đi ngược chiều trên đường một chiều đã bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng xử lý

Sử dụng điện thoại gắn ở đầu xe máy khi tham gia giao thông có vi phạm luật?
Sử dụng điện thoại gắn ở đầu xe máy khi tham gia giao thông có vi phạm luật?

VOV.VN - Hành vi lái xe máy sử dụng điện thoại là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, tính mạng bản thân và người khác. Đặc biệt đây là hành vi thường xuyên diễn ra đối với các tài xế xe ôm công nghệ hiện nay.

Sử dụng điện thoại gắn ở đầu xe máy khi tham gia giao thông có vi phạm luật?

Sử dụng điện thoại gắn ở đầu xe máy khi tham gia giao thông có vi phạm luật?

VOV.VN - Hành vi lái xe máy sử dụng điện thoại là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, tính mạng bản thân và người khác. Đặc biệt đây là hành vi thường xuyên diễn ra đối với các tài xế xe ôm công nghệ hiện nay.