Khởi tố nhóm đối tượng dùng bàn sắt, chai bia đánh công an

VOV.VN - Nhóm 4 đối tượng hát hò ồn ào vào buổi đêm, khi công an địa phương đến nhắc nhở, tắt loa thì bị các đối tượng tấn công gây thương tích.

Chiều nay (19/2), Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giam 4 đối tượng Trần Minh Dui (24 tuổi), Trần Minh Thuận (27 tuổi), Nguyễn Văn Lộc (39 tuổi), Trần Văn Hải (39 tuổi) cùng trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, đêm 16 rạng ngày 17/2, lực lượng tuần tra Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà gồm công an phường, bảo vệ dân phố, dân quân… nhận được tin báo tại khu vực sân vận động Chung cư C2, phường Nại Hiên Đông có một nhóm người đang dùng loa hát karaoke ồn ào, gây mất trật tự nên tổ công tác đến hiện trường giải quyết vụ việc. 

Đối tượng Trần Văn Hải cầm đầu nhóm côn đồ tấn công người thi hành công vụ. 

Lúc này, khoảng 20 người đang tổ chức ăn uống và dùng loa “kẹo kéo” hát hò gây ồn ào. Thiếu úy Nguyễn Quốc Huy, Công an phường Nại Hiên Đông đề nghị tắt loa để người dân xung quanh nghỉ ngơi nhưng nhóm người này không đồng ý. 

Sau khi bị nhắc nhở, nhóm người này không hợp tác, Thiếu úy Huy đến tắt loa nhạc thì bị Trần Văn Hải cùng các đối tượng xô ngã và tấn công Thiếu úy Huy gây thương tích.

Lực lượng dân quân, dân phòng trong tổ tuần tra cùng người dân can ngăn nhưng nhóm người này tiếp tục dùng ghế ném trúng vào ông Nguyễn Văn Cước, bảo vệ dân phố đang đi tuần tại khu vực. Chỉ đến khi lực lượng công an phường Nại Hiên Đông phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113 đến hỗ trợ thì các đối tượng mới bỏ chạy.

Thượng tá Trần Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết: "Tình trạng dùng loa kẹo léo đi hát ở các tuyến đường đã bị người dân phản ánh rất gay gắt, đặc biệt là các vị lão thành cách mạng bất bình vì tiềng ồn rất lớn, du khách không ngủ được.

Thời gian gần đây, tại nhiều nơi ở thành phố Đà Nẵng, nhiều người dùng loa “kẹo kéo” hát hò ầm ĩ ở các khu dân cư, địa điểm công cộng làm ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng này chưa được ngăn chặn hữu hiệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam thanh niên đánh công an bảo vệ ngân hàng phải nhập viện
Nam thanh niên đánh công an bảo vệ ngân hàng phải nhập viện

VOV.VN -Bị nhắc nhở vì không đỗ xe đúng vị trí, Cường xông vào đấm, đá, khiến anh Quân bị đa chấn thương phải nhập viện điều trị.

Nam thanh niên đánh công an bảo vệ ngân hàng phải nhập viện

Nam thanh niên đánh công an bảo vệ ngân hàng phải nhập viện

VOV.VN -Bị nhắc nhở vì không đỗ xe đúng vị trí, Cường xông vào đấm, đá, khiến anh Quân bị đa chấn thương phải nhập viện điều trị.

Bắt kẻ mạo danh công an dùng clip “nóng” tống tiền nhiều cô gái
Bắt kẻ mạo danh công an dùng clip “nóng” tống tiền nhiều cô gái

Linh tự nhận mình là công an để làm quen rồi quan hệ với các cô gái nhẹ dạ, sau đó dùng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền nạn nhân.

Bắt kẻ mạo danh công an dùng clip “nóng” tống tiền nhiều cô gái

Bắt kẻ mạo danh công an dùng clip “nóng” tống tiền nhiều cô gái

Linh tự nhận mình là công an để làm quen rồi quan hệ với các cô gái nhẹ dạ, sau đó dùng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền nạn nhân.

Con nghiện dùng bình gas uy hiếp gia đình, đánh công an
Con nghiện dùng bình gas uy hiếp gia đình, đánh công an

Thấy đối tượng dùng bình gas đánh người, lực lượng công an liền ập vào khống chế đưa về trụ sở công an xử lý.

Con nghiện dùng bình gas uy hiếp gia đình, đánh công an

Con nghiện dùng bình gas uy hiếp gia đình, đánh công an

Thấy đối tượng dùng bình gas đánh người, lực lượng công an liền ập vào khống chế đưa về trụ sở công an xử lý.

Giả danh công an xông vào sới bạc cướp tiền
Giả danh công an xông vào sới bạc cướp tiền

VOV.VN -Thấy nhóm tài xế ngồi chơi bạc, Nguyễn Văn Quốc cùng 5 đối tượng giả danh công an, xông vào đánh người, cướp tiền và tài sản của các con bạc.

Giả danh công an xông vào sới bạc cướp tiền

Giả danh công an xông vào sới bạc cướp tiền

VOV.VN -Thấy nhóm tài xế ngồi chơi bạc, Nguyễn Văn Quốc cùng 5 đối tượng giả danh công an, xông vào đánh người, cướp tiền và tài sản của các con bạc.