Bến xe Hà Nội cam kết đủ xe phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2024

VOV.VN - Để phục vụ người dân một cách tốt nhất việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội quản lý các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm cam kết tăng cường hàng nghìn xe và sẵn sàng phương án phục vụ, giải tỏa khách khi có dấu hiệu quá tải.

Không để xảy ra việc thiếu xe của người dân khi ra bến

Trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Giáp Thìn 2024, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch dự phòng xe tăng cường cho cả đợt phục vụ lễ, Tết với tổng số 2.500 xe.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong dịp Tết 2024, lượng khách sẽ tăng nhiều so với ngày thường và tăng cao hơn ngày cuối tuần hàng tuần.

Số ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 kéo dài 7 ngày, từ ngày 8/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 14/2/2024 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Đợt cao điểm sẽ diễn ra trong khoảng ngày 31/1 đến hết ngày 9/2/2024, vì đây là khoảng thời gian người lao động tự do và sinh viên bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, về quê chuẩn bị lễ Ông Công, Ông Táo cổ truyền.

Từ ngày 8/2/2024, cán bộ công nhân viên chức, người lao động ở các cơ quan hành chính, doanh nghiệp bắt đầu đợt nghỉ Tết kéo dài 7 ngày.

“Thường trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán khách sẽ dàn đều trong đợt, tập trung cao hơn vào trước ngày 23 tháng Chạp và ngày bắt đầu được nghỉ của Nhà nước, dự kiến lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 300-350% so với ngày thường”, ông Hùng nhìn nhận.

Với tình hình hiện tại của các phương tiện vận tải trên các các bến đang hoạt động bình quân với khoảng 30-50% hệ số trọng tải phượng tiện, vì vậy lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.

Tuy nhiên, một số tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai…sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào từng thời điểm nhưng lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày.

Dự kiến lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt phục vụ lễ, Tết là 2.500 xe. Ngoài ra, các tuyến buýt kế cận với tần xuất cao cũng làm giảm tải lượng hành khánh liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn.

Trong thời gian trước Tết, lượng khách tập trung đông chủ yếu ở các tuyến đường ngắn. Sau thời gian nghỉ Tết, lượng khách lại tăng mạnh trên các tuyến đường dài như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Gia Lai, Buôn Mê Thuột…tập trung tại Bến xe Giáp Bát.

Cụ thể, tại bến Giáp Bát lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng 300% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là 950 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Tại bến Gia Lâm, cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 5.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 500 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh…

Tại bến Mỹ Đình lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng trên 18.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn: 900 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến đường: Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng…

Bến xe sẽ phối hợp cùng các đơn vị vận tải bố trí phương tiện đảm bảo số lượng phương tiện để vận hành theo biểu đồ hoạt động đã đăng ký và tăng cường giải tỏa khách khi có yêu cầu phát sinh. Các bến xe đôn đốc các đơn vị vận tải chuẩn bị phương tiện để vận chuyển hành khách.

Bán vé điện tử, cấp lệnh điện tử để giảm tải cho bến xe

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội phối hợp cùng các doanh nghiệp vận tải để tổ chức bán vé điện tử, cấp lệnh điện tử theo quy định (yêu cầu các đơn vị bán vé điện tử có phương án bán vé dự phòng cho hành khách trong trường hợp hệ thống phần mềm gặp sự cố) đảm bảo 100% hành khách trên xe khi xe xuất bến phải có vé.

Các bến xe làm việc với các đơn vị vận tải bán vé điện tử và thực hiện quy định về giá vé, các đơn vị nếu có tăng giá vé phải gửi đăng ký giá vé và vé trước ngày 30/1/2023 (tức ngày 20 tháng Chạp).

Giám đốc Bến xe Giáp Bát Nguyễn Hoàng Tùng cho biết, đã yêu cầu 100% quân số đi làm không có nghỉ bù trong dịp Tết Dương lịch và đợt phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024).

Theo ông Tùng, ngày bình thường chạy 4-5 chuyến thì bây giờ tăng lên 7-8 chuyến mới đáp ứng nhu cầu về quê ăn Tết của người dân. Trong đợt Tết này, tại bến xe Giáp Bát, lượng khách về quê ăn Tết tăng 250-300%, qua đó sẽ huy động lượng xe tăng cường để phục vụ người dân tăng khoảng 30%.

Cùng với đó, lãnh đạo Bến xe Giáp Bát cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá vé niêm yết đúng với giá vé trên bảng điện tử, tránh trường hợp các nhà xe tự ý nâng giá vé và nhồi nhét khách; Tăng cường công tác kiểm tra xe xuất bến tại đường xe ra, đảm bảo xe xuất bến không chở quá tải, phải có lệnh và theo đúng qui trình qui định.

“Bến xe tăng cường xử lý việc bán hàng rong trên địa bàn bến xe, phối hợp với Công an phường Giáp Bát, Cảnh sát trật tự Quận tổ chức xử lý người bán hàng rong trên địa bàn bến xe và phối hợp tăng cường tuần tra ban đêm, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm…Đặc biệt, Bến xe Giáp Bát phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố và địa phương trong công tác tổ chức giao thông ngoài bến, đảm bảo thông suốt trong thời gian lễ, Tết”, ông Tùng nói.

Mặt khác, Bến xe sẽ chủ động trong công tác tổ chức phục vụ hành khách trên các tuyến hoạt động tại bến có lưu lượng hành khách lớn, chủ yếu là các tuyến có cung độ dưới 300km, kể cả các xe đường dài.

Bến xe còn yêu cầu lái phụ xe của các doanh nghiệp ký cam kết đảm bảo về công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy... thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và các quy định của bến xe, không chở quá tải, không ép khách và không tự ý thu tiền cao hơn giá vé đã đăng ký...

Còn ông Trần Ngọc Hoà, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, vào các ngày cao điểm lễ tết, lưu lượng qua bến tăng gấp 2 - 3 lần. Để bảo đảm phục vụ nhu cầu của hành khách, bến Mỹ Đình đã có kế hoạch tăng cường 900 lượt xe/ngày trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, chủ yếu ở các tuyến đường: Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng…

Bến xe sẽ phối hợp cùng các đơn vị vận tải bố trí phương tiện bảo đảm số lượng phương tiện để vận hành theo biểu đồ hoạt động đã đăng ký và tăng cường giải tỏa khách khi có yêu cầu phát sinh.

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp 900 phù hiệu xe tăng cường giải tỏa khách cho dịp Tết Dương lịch và 1.300 phù hiệu cho Tết Nguyên đán năm 2024.

Đồng thời, cũng đề nghị Tổng công ty Vận tải Hà Nội chỉ đạo các đơn vị hoạt động buýt chuẩn bị sẵn sàng phương án huy động xe dự phòng nhằm giải tỏa hết khách trong các ngày cao điểm…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội vận hành 31.000 lượt xe buýt phục vụ người Tết dương lịch
Hà Nội vận hành 31.000 lượt xe buýt phục vụ người Tết dương lịch

VOV.VN - Thông tin từ Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, đơn vị sẽ vận hành khoảng 31.000 lượt xe buýt.

Hà Nội vận hành 31.000 lượt xe buýt phục vụ người Tết dương lịch

Hà Nội vận hành 31.000 lượt xe buýt phục vụ người Tết dương lịch

VOV.VN - Thông tin từ Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, đơn vị sẽ vận hành khoảng 31.000 lượt xe buýt.

6 bến xe tại Hà Nội, 34 doanh nghiệp vận tải vào "tầm ngắm" kiểm tra
6 bến xe tại Hà Nội, 34 doanh nghiệp vận tải vào "tầm ngắm" kiểm tra

VOV.VN - Từ 7/11/2023 đến 18/1/2024, Sở GTVT Hà Nội sẽ làm việc với 34 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và 6 bến xe khách để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải, điều kiện hoạt động.

6 bến xe tại Hà Nội, 34 doanh nghiệp vận tải vào "tầm ngắm" kiểm tra

6 bến xe tại Hà Nội, 34 doanh nghiệp vận tải vào "tầm ngắm" kiểm tra

VOV.VN - Từ 7/11/2023 đến 18/1/2024, Sở GTVT Hà Nội sẽ làm việc với 34 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và 6 bến xe khách để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải, điều kiện hoạt động.

Các bến xe Hà Nội dự kiến lượng khách tăng 300% vào dịp nghỉ lễ 2/9
Các bến xe Hà Nội dự kiến lượng khách tăng 300% vào dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, lượng hành khách đi lại ở bến các xe của Hà Nội dự báo tăng 300% so với ngày thường, TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo các bến xe tăng cường gần 1.000 xe vào dịp cao điểm này.

Các bến xe Hà Nội dự kiến lượng khách tăng 300% vào dịp nghỉ lễ 2/9

Các bến xe Hà Nội dự kiến lượng khách tăng 300% vào dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, lượng hành khách đi lại ở bến các xe của Hà Nội dự báo tăng 300% so với ngày thường, TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo các bến xe tăng cường gần 1.000 xe vào dịp cao điểm này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra đột xuất bến xe Giáp Bát, ga Hà Nội
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra đột xuất bến xe Giáp Bát, ga Hà Nội

VOV.VN - Bến xe, nhà ga nghiên cứu đầu tư thiết bị đo thân nhiệt tự động để nâng cao việc  kiểm soát dịch Covid-19, phát hiện sớm và kịp thời những trường hợp có biểu hiện nghi vấn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra đột xuất bến xe Giáp Bát, ga Hà Nội

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra đột xuất bến xe Giáp Bát, ga Hà Nội

VOV.VN - Bến xe, nhà ga nghiên cứu đầu tư thiết bị đo thân nhiệt tự động để nâng cao việc  kiểm soát dịch Covid-19, phát hiện sớm và kịp thời những trường hợp có biểu hiện nghi vấn.

Cận cảnh bến xe Giáp Bát vắng “lạ thường” ngày 25 Tết
Cận cảnh bến xe Giáp Bát vắng “lạ thường” ngày 25 Tết

VOV.VN -Hôm nay (19/1) đã là 25 Tết và là ngày nghỉ, tuy nhiên bến xe phía Nam Hà Nội (Bến xe Giáp Bát) lại rất đìu hiu, thậm chí còn vắng hơn ngày thường.

Cận cảnh bến xe Giáp Bát vắng “lạ thường” ngày 25 Tết

Cận cảnh bến xe Giáp Bát vắng “lạ thường” ngày 25 Tết

VOV.VN -Hôm nay (19/1) đã là 25 Tết và là ngày nghỉ, tuy nhiên bến xe phía Nam Hà Nội (Bến xe Giáp Bát) lại rất đìu hiu, thậm chí còn vắng hơn ngày thường.

Cắt “lốt” nhà xe “vắng mặt” cả tháng tại bến Nước Ngầm, Giáp Bát
Cắt “lốt” nhà xe “vắng mặt” cả tháng tại bến Nước Ngầm, Giáp Bát

VOV.VN - Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu bến Nước Ngầm, Giáp Bát không phục vụ các nhà xe đăng ký rồi “vắng mặt” cả tháng không vào bến theo quy định.

Cắt “lốt” nhà xe “vắng mặt” cả tháng tại bến Nước Ngầm, Giáp Bát

Cắt “lốt” nhà xe “vắng mặt” cả tháng tại bến Nước Ngầm, Giáp Bát

VOV.VN - Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu bến Nước Ngầm, Giáp Bát không phục vụ các nhà xe đăng ký rồi “vắng mặt” cả tháng không vào bến theo quy định.

Nghiêm cấm nhà xe, hãng bay tăng giá vé dịp nghỉ lễ 2/9
Nghiêm cấm nhà xe, hãng bay tăng giá vé dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu các hãng hàng không, nhà xe xây dựng kế hoạch tăng chuyến đồng thời thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá vé theo quy định...

Nghiêm cấm nhà xe, hãng bay tăng giá vé dịp nghỉ lễ 2/9

Nghiêm cấm nhà xe, hãng bay tăng giá vé dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu các hãng hàng không, nhà xe xây dựng kế hoạch tăng chuyến đồng thời thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá vé theo quy định...

Người và xe ì ạch nhích từng bước về lại Thủ đô sau nghỉ lễ 30/4
Người và xe ì ạch nhích từng bước về lại Thủ đô sau nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Chiều 3/5 cũng là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành trở về Hà Nội khiến mật độ phương tiện tăng cao ở một số tuyến vào Thủ đô. Các cửa ngõ trọng yếu như Pháp Vân-Cầu Giẽ cũng xuất hiện tình trạng ùn tắc do lưu lượng phương tiện lớn.

Người và xe ì ạch nhích từng bước về lại Thủ đô sau nghỉ lễ 30/4

Người và xe ì ạch nhích từng bước về lại Thủ đô sau nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Chiều 3/5 cũng là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành trở về Hà Nội khiến mật độ phương tiện tăng cao ở một số tuyến vào Thủ đô. Các cửa ngõ trọng yếu như Pháp Vân-Cầu Giẽ cũng xuất hiện tình trạng ùn tắc do lưu lượng phương tiện lớn.

Tàu, xe dịp nghỉ lễ 30/4: Không lo thiếu xe, vé tàu có chặng giảm giá 30%
Tàu, xe dịp nghỉ lễ 30/4: Không lo thiếu xe, vé tàu có chặng giảm giá 30%

VOV.VN - Ngành đường bộ, đường sắt đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dự báo sẽ tăng cao. Đường bộ khẳng định không lo thiếu xe, còn vé tàu có nhiều chặng giảm giá lên đến 30%...

Tàu, xe dịp nghỉ lễ 30/4: Không lo thiếu xe, vé tàu có chặng giảm giá 30%

Tàu, xe dịp nghỉ lễ 30/4: Không lo thiếu xe, vé tàu có chặng giảm giá 30%

VOV.VN - Ngành đường bộ, đường sắt đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dự báo sẽ tăng cao. Đường bộ khẳng định không lo thiếu xe, còn vé tàu có nhiều chặng giảm giá lên đến 30%...

Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm "xe dù, bến cóc", tăng giá vé trái quy định trong dịp Tết
Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm "xe dù, bến cóc", tăng giá vé trái quy định trong dịp Tết

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc, tăng giá vé trái quy định. Riêng Hà Nội và TP.HCM cần có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài.

Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm "xe dù, bến cóc", tăng giá vé trái quy định trong dịp Tết

Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm "xe dù, bến cóc", tăng giá vé trái quy định trong dịp Tết

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc, tăng giá vé trái quy định. Riêng Hà Nội và TP.HCM cần có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài.