TP HCM

Khởi tố thêm 8 bị can vụ vỡ nợ tín dụng hơn 4.000 tỉ đồng

Trong số này có 4 bị can là nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP HCM bị khởi tố về hành vi “vi phạm các quy định cho vay”

Mở rộng điều tra vụ vỡ nợ tín dụng hơn 4.000 tỉ đồng tại TP HCM (tháng 9/2011), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm 8 bị can. Trong số này có 4 bị can là nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP HCM bị khởi tố về hành vi “vi phạm các quy định cho vay” gồm: Trần Thanh Thanh (32 tuổi), Tống Nguyên Dũng (25 tuổi), Đoàn Lê Du (32 tuổi), Huỳnh Trung Chí (25 tuổi); ba bị can bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Lương Thị Việt Yên (39 tuổi), Hồ Hải Sỹ (29 tuổi), Lê Thị Ngọc Lợi (25 tuổi). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố Trần Thị Tố Quyên (32 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can trong vụ án này về các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay, cho vay lãi nặng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền”. Cơ quan điều tra cũng đã thay đổi tội danh từ hành vi “cho vay lãi nặng” sang hành vi “rửa tiền” đối với hai bị can Nguyễn Thiên Lý và Huỳnh Mỹ Phương, nguyên nhân viên môi giới chứng khoán.

Được biết, đến nay cơ quan điều tra đã thu giữ số tài sản trị giá khoảng 1.000 tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên