Khởi tố vụ án cha đẻ đánh con gái 3 tuổi tử vong

Khám nghiệm tử thi cho thấy cháu Mai bị gãy tay trái, bục dạ dày, nội tạng thâm tím, trên người có nhiều vết lằn do bị đánh.

Ngày 12/7, Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phyai (26 tuổi, trú thôn Đak Lanh, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. 

Nạn nhân trong vụ án này chính là Mai (chưa đầy 3 tuổi), con gái ruột của Phyai, đã chết trong tình trạng vỡ bao tử, tụ máu cuống lách, gãy tay trái.

Trước đó, vào ngày 3/7, trong lúc say rượu, Phyai đã gọi con gái Mai (SN 2009) đi tắm. Khi thấy cô con gái của mình quá chập chạp, Phyai đã đánh cô bé.

Chị Khăm (26 tuổi), mẹ nạn nhân Mai đau đớn kể: Đến chiều tối cùng ngày, thấy bé Mai không ăn được cơm, người đờ đẫn và sau đó bị ngất lịm. Mọi người đã đưa Mai đi cấp cứu, song đến sáng 4/7, Mai đã qua đời.

Nghi ngờ là do chồng mình đánh quá nặng dẫn đến chết con, chị Khăm đã nén đau đến cơ quan công an nhờ điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận: Cháu Mai bị gãy tay trái, bục dạ dày, nội tạng thâm tím, trên người có nhiều vết lằn do bị đánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên