Khởi tố vụ án sát hại nữ sinh viên ở tiệm bi-da

VOV.VN - Bị từ chối tình cảm, Tùng đã dùng dao sát hại bạn gái ngay trong quán bida rồi uống thuốc độc tự vẫn.

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với Phạm Văn Tùng (36 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra làm rõ vụ án giết người.

Tiệm bida nơi xảy ra vụ việc
Theo điều tra ban đầu, trước đó vào khoảng 7h sáng 9/5, tại quán bida (thuộc khu phố 4, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một), Tùng và chị PHCT (22 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, là sinh viên năm cuối một trường đại học tại Bình Dương) đã xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Lúc này nữ sinh T. muốn chấm dứt chuyện tình cảm với Tùng. Bực tức, Tùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn gái khiến nạn nhân tử vong.

Sợ bị phát hiện, Tùng lấy xe máy của T bỏ trốn về nhà tại xã Long Khánh (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng không chết. Tại đây, Tùng kể sự việc cho gia đình và được sự vận động của gia đình Tùng đã ra công an Tiền Giang đầu thú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di lý nghi can sát hại nữ sinh  trong tiệm bida ở Bình Dương
Di lý nghi can sát hại nữ sinh trong tiệm bida ở Bình Dương

Bị ngăn cản tình yêu, người coi dịch vụ bida đã đâm chết cô chủ, một nữ sinh viên, ngay tại quán bida. Sau khi gây án, hung thủ trốn về Tiền Giang rồi ra đầu thú.

Di lý nghi can sát hại nữ sinh  trong tiệm bida ở Bình Dương

Di lý nghi can sát hại nữ sinh trong tiệm bida ở Bình Dương

Bị ngăn cản tình yêu, người coi dịch vụ bida đã đâm chết cô chủ, một nữ sinh viên, ngay tại quán bida. Sau khi gây án, hung thủ trốn về Tiền Giang rồi ra đầu thú.

Nữ sinh viên bị giết hại trong quán bida
Nữ sinh viên bị giết hại trong quán bida

VOV.VN - Gia đình hoảng hốt khi phát hiện thi thể của con gái bị sát hại trong quán bida.

Nữ sinh viên bị giết hại trong quán bida

Nữ sinh viên bị giết hại trong quán bida

VOV.VN - Gia đình hoảng hốt khi phát hiện thi thể của con gái bị sát hại trong quán bida.