Kiên Giang: Vụ thầy giáo đâm đồng nghiệp, đã có kết luận giám định pháp y tâm thần

VOV.VN - Chiều 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa có văn bản thông báo kết luận giám định pháp y tâm thần đối với bị can Phạm Thế Giáp, (SN 1984) trong vụ giết người xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Du, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ngày 7/9/2022.

Theo Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 40/2023/KLGĐ ngày 7/3/2023 của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, về y học, trước, trong khi phạm tội và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần rối loạn nhân cách Paranoid (F60.0 – ICD10). Về năng lực, tại thời điểm phạm tội và hiện tại đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, rối loạn nhân cách ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, tình hình bệnh của bị can Giáp chỉ ở mức rối loạn nên không đưa đi điều trị bắt buộc.

Trước đó, khoảng 8h sáng ngày 7/9/2022 tại căng tin trường THCS Nguyễn Du, Phạm Thế Giáp đã dùng dao đâm thầy Hoàng Anh Tuấn (SN 1982), khiến thầy Tuấn bị thương nặng và chết trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi đâm Tuấn xong, Phạm Thế Giáp lên Công an phường Vĩnh Bảo đầu thú.

Tại CQĐT, Giáp khai nhận, Giáp và thầy Hoàng Anh Tuấn cùng là giáo viên dạy môn thể dục tại Trường nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. 

Ngày 6/9, Giáp lên phòng giáo viên thì có va chạm với thầy L.P.H. Sau đó, giữa Giáp và thầy H. xảy ra đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn nên cả 2 bỏ về.

Chiều cùng ngày, Giáp lên trường ngang chỗ thầy Hoàng Anh Tuấn thì bị hăm dọa sắp tới sẽ kêu người đánh và Giáp cho là thầy Hoàng Anh Tuấn cùng "phe" với thầy H. nên rất lo sợ.

Đến sáng 7/9, Giáp đến trường mang theo 1 cây dao dài khoảng 20 cm với mục đích phòng thân. Sau đó, tại nhà đa năng, thầy Hoàng Anh Tuấn đi ngang nhìn Giáp "cười đểu".

Do không kiềm chế được bản thân, Giáp cầm dao đi xuống căng tin tìm thầy Tuấn và cầm dao đâm 1 nhát vào ngực làm Tuấn té ngã, sau đó tiếp tục đâm thêm 9 nhát dao nữa vào người làm thầy Tuấn tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự thầy giáo dùng dao đâm chết đồng nghiệp tại trường
Tạm giữ hình sự thầy giáo dùng dao đâm chết đồng nghiệp tại trường

VOV.VN - Giáp và Tuấn cùng là thầy giáo dạy cùng bộ môn thể dục tại Trường THCS Nguyễn Du nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tạm giữ hình sự thầy giáo dùng dao đâm chết đồng nghiệp tại trường

Tạm giữ hình sự thầy giáo dùng dao đâm chết đồng nghiệp tại trường

VOV.VN - Giáp và Tuấn cùng là thầy giáo dạy cùng bộ môn thể dục tại Trường THCS Nguyễn Du nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn hát karaoke bằng loa kẹo kéo
Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn hát karaoke bằng loa kẹo kéo

VOV.VN - Mâu thuẫn vì hát karaoke bằng loa kẹo kéo, Danh lấy dao đâm nhiều nhát vào người Thắng khiến nạn nhân tử vong.

Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn hát karaoke bằng loa kẹo kéo

Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn hát karaoke bằng loa kẹo kéo

VOV.VN - Mâu thuẫn vì hát karaoke bằng loa kẹo kéo, Danh lấy dao đâm nhiều nhát vào người Thắng khiến nạn nhân tử vong.

Đến thay ca, nam bảo vệ hốt hoảng thấy đồng nghiệp chết trong phòng trực
Đến thay ca, nam bảo vệ hốt hoảng thấy đồng nghiệp chết trong phòng trực

VOV.VN - Đến 17h chiều nay (21/3), Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nam bảo vệ công ty trong khu công nghiệp ở thành phố Thuận An.

Đến thay ca, nam bảo vệ hốt hoảng thấy đồng nghiệp chết trong phòng trực

Đến thay ca, nam bảo vệ hốt hoảng thấy đồng nghiệp chết trong phòng trực

VOV.VN - Đến 17h chiều nay (21/3), Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nam bảo vệ công ty trong khu công nghiệp ở thành phố Thuận An.