Làm “chuyện người lớn” với trẻ còn đổ lỗi vì quá… đẹp trai

VOV.VN -P.A.T phủ nhận hành vi phạm tội và khai rằng: “Em ấy chủ động ôm hôn vì thấy bị cáo đẹp trai như các anh trong phim Hàn Quốc”.

TAND Hà Nội ngày 8/5 đưa bị cáo P.A.T (16 tuổi, trú tại Hà Nội) ra xét xử về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng truy tố, chiều 2/6/2014, sau khi chơi điện tử, P.A.T cùng bạn học về nhà chơi. Tại đây, khi đứng ở hành lang tầng 2 hóng mát, P.A.T nhìn thấy cháu M.A (11 tuổi) đạp xe ở dưới sân khu tập thể.

Thấy M.A xinh xắn, P.A.T nảy sinh ý định quan hệ tình dục với M.A.

P.A.T tại tòa sơ thẩm
P.A.T gọi M.A lên nhà chơi bài. Khi bé gái lên phòng, P.A.T bắt đầu sàm sỡ và làm chuyện người lớn với M.A. Gây án xong, P.A.T thu dọn hiện trường và cùng cô bé xuống sân khu tập thể chơi.

Tối cùng ngày, M.A kể lại chuyện bị P.A.T làm chuyện bậy bạ cho người lớn. Sau khi hay sự việc, gia đình đã trình báo cơ quan công an.

Tại phiên tòa, P.A.T phủ nhận hành vi phạm tội và khai rằng: “Em ấy chủ động ôm hôn vì thấy bị cáo đẹp trai như các anh trong phim Hàn Quốc”.

P.A.T chối tội cho rằng, mình chưa kịp thực hiện hành vi giao cấu với bé gái. Tuy nhiên căn cứ vào kết luận giám định pháp y, vật chứng thu giữ cùng việc công bố lời khai của bị cáo trước tòa, HĐXX sơ thẩm có đủ sơ sở để xác định P.A.T phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tuy nhiên, khi lượng hình, tòa thấy rằng, bị cáo gây án lúc mới 15 tuổi nên cần chính sách khoan hồng đối với người chưa thành niên phạm tội.

Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo P.A.T 4 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra nghi án bảo vệ trường mầm non hiếp dâm trẻ em
Điều tra nghi án bảo vệ trường mầm non hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Hiện ông Dũng đã bị cơ quan Công an triệu tập để làm rõ vụ việc liên quan đến đơn tố cáo hành vi hiếp dâm một bé gái.

Điều tra nghi án bảo vệ trường mầm non hiếp dâm trẻ em

Điều tra nghi án bảo vệ trường mầm non hiếp dâm trẻ em

VOV.VN - Hiện ông Dũng đã bị cơ quan Công an triệu tập để làm rõ vụ việc liên quan đến đơn tố cáo hành vi hiếp dâm một bé gái.

Đang bị truy nã vẫn “tranh thủ” hiếp dâm trẻ em
Đang bị truy nã vẫn “tranh thủ” hiếp dâm trẻ em

VOV.VN -Mặc dù đang bị truy nã về tội “Cướp giật tài sản” nhưng Lê Hồng Phúc vẫn cùng đồng bọn tiếp tục thực hiện hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Đang bị truy nã vẫn “tranh thủ” hiếp dâm trẻ em

Đang bị truy nã vẫn “tranh thủ” hiếp dâm trẻ em

VOV.VN -Mặc dù đang bị truy nã về tội “Cướp giật tài sản” nhưng Lê Hồng Phúc vẫn cùng đồng bọn tiếp tục thực hiện hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Bắt quả tang thầy giáo hiếp dâm trẻ em tại khu tập thể trường
Bắt quả tang thầy giáo hiếp dâm trẻ em tại khu tập thể trường

Bước đầu, người thầy này thừa nhận đã nhiều lần hiếp dâm cháu D.      

Bắt quả tang thầy giáo hiếp dâm trẻ em tại khu tập thể trường

Bắt quả tang thầy giáo hiếp dâm trẻ em tại khu tập thể trường

Bước đầu, người thầy này thừa nhận đã nhiều lần hiếp dâm cháu D.      

Nghi can hiếp dâm trẻ em hối hận uống thuốc diệt cỏ tự tử
Nghi can hiếp dâm trẻ em hối hận uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chiều 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang thụ lý điều tra vụ Lê Văn Hóa (20 tuổi, ngụ xã Kế An, H.Kế Sách) bị gia đình nạn nhân tố cáo Hóa hiếp dâm trẻ em.

Nghi can hiếp dâm trẻ em hối hận uống thuốc diệt cỏ tự tử

Nghi can hiếp dâm trẻ em hối hận uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chiều 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang thụ lý điều tra vụ Lê Văn Hóa (20 tuổi, ngụ xã Kế An, H.Kế Sách) bị gia đình nạn nhân tố cáo Hóa hiếp dâm trẻ em.