Lợi dụng bạn gái đi vệ sinh, trộm sạch đồ của bạn

Ngày 31/1, TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Lê Thế Phương (sinh năm 1986 tại Bạc Liêu) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. 

Theo hồ sơ, bị cáo Phương quen chị H. qua mạng xã hội được khoảng hai tháng. Sau đó, ngày 8/10/2017 Phương và chị H. rủ nhau đi chơi ở Đồng Nai, Phương chở chị H. bằng xe của chị H. Khi đi chơi về tới TP.HCM, Phương và chị H. ngồi uống nước tại quán cà phê trên đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh.

Bị cáo Phương tại tòa. Ảnh: YC

Trong lúc chị H. đi vệ sinh để điện thoại và laptop trên bàn, bị cáo Phương lén lút lấy điện thoại, laptop cùng xe máy của chị H. bỏ đi. Hai ngày sau (10/10/2017), bị cáo Phương đem laptop của chị H. cầm tại tiệm cầm đồ với giá 3.500.000 đồng. Sau đó Phương bị công an bắt.

Tại tòa, Phương thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của VKS. VKS giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt Phương 9-12 tháng tù.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phương cũng đồng tình với quan điểm của VKS về tội danh, chỉ xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như thành khẩn khai báo thể hiện sự ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tài sản đã thu hồi trả lại cho bị hại; bị cáo phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn; bị hại có đơn bãi nại cho bị cáo...

HĐXX sau khi xem xét khách quan toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đã tuyên phạt Phương 9 tháng tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên