Long An: Người phụ nữ bạo hành mẹ ruột vì không để lại tài sản cho mình

VOV.VN - Theo lời khai, bà H. thừa nhận hành vị bạo hành mẹ đẻ chỉ vì bực tức mẹ già không để lại tài sản gì cho mình.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bạo hành mẹ ruột, trưa nay (8/9), Đại tá Thái Hữu Đức - Trưởng Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết đã hoàn tất việc lấy lời khai của bà N.T.H - người xuất hiện trong clip bạo hành mẹ ruột.

Theo đó, bà H. có thừa nhận hành vi ngược đãi, bạo hành mẹ ruột. Bà H. khai, do bực tức việc mẹ không để lại tài sản gì nhưng khi già chỉ có một mình bà chăm sóc, nuôi dưỡng nên đã có hành động đánh đập, mắng chửi mẹ như clip đã ghi lại. Hiện Công an huyện Cần Đước đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua xác minh của Công an, vào ngày 02/9, ông N.V.S (chưa xác định nơi ở) là anh họ của bà N.T.H, đến viếng tang bà Đ. Tại đây, ông S. nghe tin bà H. có hành vi ngược đãi mẹ ruột nên gặp con của bà H. hỏi thăm thì được cho biết đó là sự thật. Con bà H. có đoạn clip quay bằng điện thoại di động ghi cảnh mẹ mình bạo hành bà ngoại vào khoảng thời gian tháng 11/2019. Ông S. xin đoạn clip trên và đăng lên mạng xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an lấy lời khai người liên quan vụ cụ già 88 tuổi bị đánh đập ở Long An
Công an lấy lời khai người liên quan vụ cụ già 88 tuổi bị đánh đập ở Long An

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc người phụ nữ đánh đập cụ già 88 tuổi, chiều nay (7/9), Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã chỉ đạo điều tra hành vi bạo lực gia đình đối với người phụ nữ nêu trên. 

Công an lấy lời khai người liên quan vụ cụ già 88 tuổi bị đánh đập ở Long An

Công an lấy lời khai người liên quan vụ cụ già 88 tuổi bị đánh đập ở Long An

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc người phụ nữ đánh đập cụ già 88 tuổi, chiều nay (7/9), Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã chỉ đạo điều tra hành vi bạo lực gia đình đối với người phụ nữ nêu trên. 

Long An: Điều tra nghi án con gái bạo hành, chửi bới mẹ ruột
Long An: Điều tra nghi án con gái bạo hành, chửi bới mẹ ruột

VOV.VN - Theo nội dung clip, cụ bà bị một phụ nữ trung niên liên tục chửi bới, đánh đập, dùng chổi quất vào mặt, xúc phân đổ lên đầu một cụ bà độ tuổi ngoài 80.

Long An: Điều tra nghi án con gái bạo hành, chửi bới mẹ ruột

Long An: Điều tra nghi án con gái bạo hành, chửi bới mẹ ruột

VOV.VN - Theo nội dung clip, cụ bà bị một phụ nữ trung niên liên tục chửi bới, đánh đập, dùng chổi quất vào mặt, xúc phân đổ lên đầu một cụ bà độ tuổi ngoài 80.

Nóng 24h: Ngược đãi con ruột, xâm hại cháu gái
Nóng 24h: Ngược đãi con ruột, xâm hại cháu gái

VOV.VN - CQĐT Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 chị em ruột là Đào Thị Gái và Đào Văn Bé để điều tra.

Nóng 24h: Ngược đãi con ruột, xâm hại cháu gái

Nóng 24h: Ngược đãi con ruột, xâm hại cháu gái

VOV.VN - CQĐT Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 chị em ruột là Đào Thị Gái và Đào Văn Bé để điều tra.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ngược đãi mẹ ruột
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ngược đãi mẹ ruột

VOV.VN - Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã chứng minh được bà Mai đã nhiều lần thực hiện hành vi ngược đãi mẹ ruột mình.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ngược đãi mẹ ruột

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ngược đãi mẹ ruột

VOV.VN - Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã chứng minh được bà Mai đã nhiều lần thực hiện hành vi ngược đãi mẹ ruột mình.

Ngược đãi, chửi bới bố mẹ già có thể bị phạt tù đến 5 năm
Ngược đãi, chửi bới bố mẹ già có thể bị phạt tù đến 5 năm

VOV.VN - Đánh đập, chì chiết cha mẹ xét về đạo đức, đó là những người con bất hiếu. Còn về pháp luật, đó là hành vi bị nghiêm cấm, có thể bị phạt 5 năm tù.

Ngược đãi, chửi bới bố mẹ già có thể bị phạt tù đến 5 năm

Ngược đãi, chửi bới bố mẹ già có thể bị phạt tù đến 5 năm

VOV.VN - Đánh đập, chì chiết cha mẹ xét về đạo đức, đó là những người con bất hiếu. Còn về pháp luật, đó là hành vi bị nghiêm cấm, có thể bị phạt 5 năm tù.