Lừa bán đất của người khác, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

VOV.VN - Bình lừa đảo nói được chủ đất ủy quyền chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở và được bán, sau đó nhận 20 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất của bị hại rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Sáng 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Ngọc Bình (59 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2021, do làm ăn kinh doanh thua lỗ nên Đinh Ngọc Bình nảy sinh ý định lừa bán lô đất có diện tích 3.528m2 tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê cho người khác.

Điều đáng nói, lô đất này đứng tên chủ sở hữu là bà Phạm Thị Ph., Tuy nhiên, Bình lại cầm trong tay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên lấy đây làm cơ sở để tạo lòng tin.

Tháng 12/2021, Bình tìm gặp bà N.T.H.L và đưa cho bà này xem sổ đỏ rồi nói dối đã được chủ đất ủy quyền làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng sang đất ở; đồng thời khoác lác rằng, mình đã được chủ đất ủy quyền đứng ra bán với giá 140 tỷ đồng.

Để củng cố thêm lòng tin, Bình hứa sau khi ký hợp đồng đặt cọc sẽ làm thủ tục chuyển sang đất ở rồi ký chuyển nhượng cho bà L. Do rất tin tưởng Bình vì trước đó, Bình đã từng giúp bà L. hoàn thành việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 1 lô đất khác. Hơn nữa, trong quá trình “đặt bẫy”, Bình cố tình cho bà L. tận mặt xem sổ đỏ bản gốc nên bà này càng tin tưởng hơn.

Ngày 25/12/2021, Bình và bà L. cùng một số người khác có mặt tại nhà bà L. ở phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu để lập hợp đồng đặt cọc số tiền 20 tỷ đồng nhằm xác định bà L. mua lô đất nói trên. Sau khi các bên ký vào hợp đồng, bà L. đã chuyển 20 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Bình. Sau đó, Bình đã rút hết để tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện bị Bình lừa, bà L. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an nhờ can thiệp. Quá trình điều tra, cảnh sát còn tiếp nhận thêm 2 đơn tố cáo khác của ông L.X.K, (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và ông L.X.P (50 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) tố cáo Đinh Ngọc Bình chiếm đoạt tổng cộng 6 tỷ đồng thông qua vay mượn tiền.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Đinh Ngọc Bình thì nhanh chóng liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng, hoặc qua số điện thoại trực ban: 0694260.254 để được hướng dẫn giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 34 bị can sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng
Khởi tố 34 bị can sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 34 bị can tại 24 tỉnh, thành phố trong chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao có quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt hơn 16,4 tỷ đồng.

Khởi tố 34 bị can sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Khởi tố 34 bị can sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 34 bị can tại 24 tỉnh, thành phố trong chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao có quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt hơn 16,4 tỷ đồng.

“Kẻ cắp gặp bà già”: cho vay nặng lãi gặp kẻ lừa đảo
“Kẻ cắp gặp bà già”: cho vay nặng lãi gặp kẻ lừa đảo

VOV.VN - Nguyễn Thị Hồng Đào mạo danh cán bộ ngân hàng để nhiều lần vay tổng số tiền gần 4 tỷ đồng của Nguyễn Thị Phúc. Kết quả con nợ bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ nợ bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng.

“Kẻ cắp gặp bà già”: cho vay nặng lãi gặp kẻ lừa đảo

“Kẻ cắp gặp bà già”: cho vay nặng lãi gặp kẻ lừa đảo

VOV.VN - Nguyễn Thị Hồng Đào mạo danh cán bộ ngân hàng để nhiều lần vay tổng số tiền gần 4 tỷ đồng của Nguyễn Thị Phúc. Kết quả con nợ bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ nợ bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng.

Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động
Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động

VOV.VN - Sau đại dịch Covid 19 và lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người lao động, thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người lao động.

Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động

Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động

VOV.VN - Sau đại dịch Covid 19 và lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người lao động, thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người lao động.