Lừa đảo hơn 800 người, tổng giám đốc ở Hậu Giang lãnh án chung thân

Tổng Giám đốc ở Hậu Giang lãnh án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt của 816 bị hại ở 39 tỉnh, thành với số tiền hơn 159 tỷ đồng.

Sáng 22/3, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Võ Thanh Long (39 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Cao Thắng) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, các đồng phạm của Long bị tòa tuyên phạt, gồm: Trần Vạn Lợi 18 năm tù; Nguyễn Tân Định 16 năm 6 tháng tù; Lê Minh Thu 13 năm 6 tháng tù; Võ Văn Sang 14 năm tù; Lê Thành Nguyên 13 năm tù; Phạm Minh Hoàng 7 năm 6 tháng tù; Lữ Nhựt Trường 12 năm tù; Trần Tấn Phát 9 năm tù và Đỗ Văn Thọ 12 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2012, Long thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kim Trung Hải với ngành nghề xây dựng công trình dân dụng và thủy lợi, mua bán vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất, xây dựng công trình cầu đường, giao thông nông thôn, công nghiệp.

Công ty này nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh nhưng hoạt động không hiệu quả. Tháng 3/2015, Long làm thủ tục đăng ký thay đổi lần sáu, đổi tên Công ty Kim Trung Hải thành Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt và chuyển đổi ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực dịch vụ bảo trì thiết bị điện, điện tử - điện lạnh.

Long triển khai chính sách bán sỉ cho đại lý quyển bảo trì tài sản dân dụng, nhưng không thu hút được khách hàng nên một số đại lý không bán lẻ phiếu bảo trì mà cất giữ để hàng tháng nhận tiền hỗ trợ chi phí bán hàng. Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt thua lỗ, không có khả năng chi trả cho đại lý số tiền đã đầu tư mua phiếu bảo trì tài sản dân dụng.

Tháng 10/2016, Long thành lập Công ty Bất động sản Cao Thắng và lợi dụng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu, cùng các đồng phạm thực hiện việc chiếm đoạt tiền của người khác.

Theo cáo trạng, bị cáo Võ Thanh Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Phú Hữu - Hậu Giang, đồng thời không chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của dự án sang Công ty Cao Thắng.

Khu du lịch chưa được cấp giấy phép hoạt động nhưng Võ Thanh Long và các đồng phạm nêu trên lợi dụng dự án này để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua các hình thức như: Hợp đồng hợp tác đầu tư; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt Nam để mua cổ phần Công ty Cao Thắng; bán cổ phần Công ty Cao Thắng; bán vé ITO; hợp đồng đại lý bán vé du lịch để chiếm đoạt của 816 bị hại ở 39 tỉnh, thành trên cả nước với số tiền hơn 159 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Võ Thanh Long chỉ sử dụng một phần vào việc xây dựng một số hạng mục, công trình nhỏ của dự án, còn lại phần lớn sử dụng vào việc thanh toán nợ của Công ty Ước Mơ Việt Nam, chi hoạt động của Công ty Cao Thắng, trả lương cho nhân viên, chi hoa hồng, hoàn trả tiền cho khách hàng, tiêu xài cá nhân… dẫn đến mất khả năng thanh toán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo thủ đoạn giả nhân viên chăm sóc khách hàng nhà mạng, ngân hàng lừa đảo
Cảnh báo thủ đoạn giả nhân viên chăm sóc khách hàng nhà mạng, ngân hàng lừa đảo

VOV.VN - Kẻ gian giả danh nhân viên CSKH nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử rồi chiếm quyền kiểm soát sim điện thoại của khách hàng, chiếm tiền trong ví, tài khoản ngân hàng.

Cảnh báo thủ đoạn giả nhân viên chăm sóc khách hàng nhà mạng, ngân hàng lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn giả nhân viên chăm sóc khách hàng nhà mạng, ngân hàng lừa đảo

VOV.VN - Kẻ gian giả danh nhân viên CSKH nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử rồi chiếm quyền kiểm soát sim điện thoại của khách hàng, chiếm tiền trong ví, tài khoản ngân hàng.

Lừa đảo xuất khẩu lao động có thể bị tù chung thân
Lừa đảo xuất khẩu lao động có thể bị tù chung thân

VOV.VN - Trong trường hợp đã biết tình tiết phạm tội có dấu hiệu tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều luật, tại khoản 4 Điều 174, Bộ luật hình sự 2015, người phạm tội có thể chịu hình phạt cao nhất đến chung thân.

Lừa đảo xuất khẩu lao động có thể bị tù chung thân

Lừa đảo xuất khẩu lao động có thể bị tù chung thân

VOV.VN - Trong trường hợp đã biết tình tiết phạm tội có dấu hiệu tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều luật, tại khoản 4 Điều 174, Bộ luật hình sự 2015, người phạm tội có thể chịu hình phạt cao nhất đến chung thân.

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng
Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1979, trú tại tổ 6, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1979, trú tại tổ 6, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.