Lừa phụ huynh chuyển tiền "mổ cấp cứu" cho con: Ngành chức năng TP.HCM nói gì?

VOV.VN - Về việc tại sao thông tin cá nhân của phụ huynh, học sinh bị lộ, lọt ra bên ngoài, ông Lê Mạnh Hà cho biết, có rất nhiều cách, bằng nhiều con đường.

Thông tin cá nhân phụ huynh, học sinh bị lộ bằng cách nào?

Tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 chiều 9/3, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh giáo viên và nhân viên bệnh viện, gọi điện thoại cho phụ huynh thông báo con em họ bị tai nạn và đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để tạm ứng thanh toán viện phí. Khi gọi điện, các đối tượng có sự chuẩn bị, phân chia vai giáo viên chủ nhiệm và bác sĩ ở bệnh viện và những người có liên quan, để tạo niềm tin cho người nghe điện thoại.

Tính đến hôm nay (9/3), Công an TP.HCM đã tiếp nhận tổng cộng 4 tin báo từ cơ quan báo đài và 3 tin tố giác của người dân về vụ việc trên. Riêng trong ngày 8/3, tại huyện Củ Chi có 2 trường hợp nhận được cuộc gọi lừa đảo, yêu cầu chuyển 100 triệu vào tài khoản, nhưng nhờ nắm được thông tin tuyên truyền trước đó, 2 người dân này đã cảnh giác, không bị sập bẫy.

Về việc tại sao thông tin cá nhân của phụ huynh, học sinh bị lộ, lọt ra bên ngoài, ông Lê Mạnh Hà cho biết, có rất nhiều cách, bằng nhiều con đường: “Riêng thông tin về cá nhân thì có thể lộ, lọt rất nhiều cách, bằng nhiều con đường. Có thể là do lỗ hổng bảo mật, có thể là do nhân viên của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cửa hàng thu thập các thông tin cá nhân và bán lại các dữ liệu này. Tôi  lấy ví dụ như là những trường hợp chúng ta đến những cửa hàng, khu vui chơi hay chỗ ăn uống làm thẻ khách hàng thân thiết cho học sinh. Các trường hợp chúng ta sử dụng có khai báo thông tin cho các cơ sở thì đều có nguy cơ bị lọt, lộ thông tin”.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm, hiện nay tội phạm lừa đảo qua mạng máy tính hoạt động với những thủ đoạn rất tinh vi. Công an TP.HCM thống kê, chúng có trên 20 thủ đoạn khác nhau.

Khi bị lừa đảo hoặc phát hiện người có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực ban Công an TP.HCM qua số điện thoại 069.3187.344, trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) qua số điện thoại 069.3187.200 để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra, xử lý. Tuyệt đối không thực hiện chuyển tiền hoặc đăng nhập vào đường link lạ, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Không thể lộ, lọt thông tin từ ngành giáo dục

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết thêm, qua làm việc với một số nạn nhân trong vụ việc, có nhiều trường hợp, các đối tượng cung cấp thông tin không khớp với những dữ liệu mà ngành giáo dục thành phố đang quản lý. Cụ thể có trường hợp các đối tượng nói đúng tên của học sinh nhưng lại nói sai tên lớp. Tuy nhiên, khi nghe tin con em mình đang trong tình trạng nguy kịch, các phụ huynh bị tâm lý hoang mang, lo lắng dẫn đến mắc bẫy của đối tượng xấu.

Ông Minh cho rằng, dữ liệu ngành giáo dục được quản lý rất chặt, không thể bị lọt ra ngoài: “Dữ liệu (thông tin học sinh, phụ huynh) thực hiện trong công tác chuyển đổi số của ngành giáo dục được thực hiện, quản lý nghiêm ngặt theo quy định bảo mật. Dữ liệu ở ngành giáo dục được ban hành bằng quy chế phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị và được ghi nhận đăng nhập bằng tài khoản và có ghi nhận dấu vết trên hệ thống. Do đó việc sử dụng để lộ, lọt thông tin từ ngành giáo dục thì tôi nghĩ rằng việc này là không có”.

Ngành giáo dục khuyến cáo nếu phụ huynh có nhận được bất kỳ thông tin gì cũng nên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để xác minh, hoặc liên hệ qua đường dây nóng của mỗi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo "chuyển tiền cấp cứu con gặp tai nạn": Phụ huynh cần tỉnh táo
Lừa đảo "chuyển tiền cấp cứu con gặp tai nạn": Phụ huynh cần tỉnh táo

VOV.VN - Những ngày qua, tại TP.HCM rộ lên nhiều trường hợp bị các đối tượng xấu mạo danh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Lừa đảo "chuyển tiền cấp cứu con gặp tai nạn": Phụ huynh cần tỉnh táo

Lừa đảo "chuyển tiền cấp cứu con gặp tai nạn": Phụ huynh cần tỉnh táo

VOV.VN - Những ngày qua, tại TP.HCM rộ lên nhiều trường hợp bị các đối tượng xấu mạo danh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Công an TP HCM vào cuộc điều tra việc mạo danh thầy giáo lừa tiền phụ huynh
Công an TP HCM vào cuộc điều tra việc mạo danh thầy giáo lừa tiền phụ huynh

VOV.VN - Hôm nay (4/3), Công an Quận 5, TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan điều tra vụ việc kẻ gian mạo danh thầy giáo tại một trường quốc tế để lừa đảo phụ huynh học sinh đóng viện phí 90 triệu đồng đưa con của họ đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Công an TP HCM vào cuộc điều tra việc mạo danh thầy giáo lừa tiền phụ huynh

Công an TP HCM vào cuộc điều tra việc mạo danh thầy giáo lừa tiền phụ huynh

VOV.VN - Hôm nay (4/3), Công an Quận 5, TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan điều tra vụ việc kẻ gian mạo danh thầy giáo tại một trường quốc tế để lừa đảo phụ huynh học sinh đóng viện phí 90 triệu đồng đưa con của họ đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hội "Những chú báo nhỏ" và tiếng thở dài bất lực của phụ huynh
Hội "Những chú báo nhỏ" và tiếng thở dài bất lực của phụ huynh

9/12 đối tượng có nguy cơ vướng vòng lao lý là sinh viên, có trường hợp phải đối diện với khung hình phạt lên đến 10 năm tù cho 2 tội danh: Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích. Không ai trong số đám thanh thiếu niên ấy ý thức được cái giá phải trả cho những liều lĩnh, bốc đồng...

Hội "Những chú báo nhỏ" và tiếng thở dài bất lực của phụ huynh

Hội "Những chú báo nhỏ" và tiếng thở dài bất lực của phụ huynh

9/12 đối tượng có nguy cơ vướng vòng lao lý là sinh viên, có trường hợp phải đối diện với khung hình phạt lên đến 10 năm tù cho 2 tội danh: Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích. Không ai trong số đám thanh thiếu niên ấy ý thức được cái giá phải trả cho những liều lĩnh, bốc đồng...