Mẹ giết con gái 3 tuổi rồi tự vẫn

Trước khi tìm đến cái chết, người mẹ tàn nhẫn đã cho con gái 3 tuổi của mình uống thuốc độc.

Chiều 8/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết, đang điều tra vụ án xảy ra trên địa bàn quận Tân Bình.

Nghi can được xác định là Nguyễn Thị Mỹ Linh (39 tuổi, ngụ tại phường Bình Trị Đông B, quận Tân Bình). Nạn nhân là cháu gái Nguyễn Hoàng Xuân Mai (3 tuổi) là con ruột của Linh.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, đêm ngày 5/6, anh Nguyễn Trọng Trí (39 tuổi) đang ngủ thì nghe thấy tiếng vợ và con gái trong tình trạng tiếng rên rỉ, khó thở đã đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu Mai đã tử vong, riêng bà Linh may mắn thoát chết.

Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường thu giữ: 1 lọ thuốc có hàng chữ “không được uống”, 1 bức thư tuyệt mệnh có nội dung liên quan đến tiền bạc. Trong thư Linh nói muốn cùng cháu Mai chết và nhờ gia đình chăm sóc con trai lớn 10 tuổi.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên