Mua bán trái phép vũ khí nóng ngày càng diễn biến phức tạp

VOV.VN - Việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ trên các tuyến biên giới, qua mạng internet,...gia tăng

Trong năm qua, tình hình vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ (VK-VLN), công cục hỗ trợ (CCHT) vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là sử dụng VK-VLN, CCHT để gây án, trả thù cá nhân, tranh giành địa bàn hoạt động, chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Nhằm hạn chế tối đa tình trạng trên, hôm nay (27/12), Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức Hội nghị về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.

Người dân tự ý mua, bán phép VK-VLN và pháo lậu

Theo báo cáo tại hội nghị, việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép VK-VLN, CCHT trên các tuyến biên giới, qua mạng internet, các trang mạng xã hội, bưu điện và xe khách đang có chiều hướng gia tăng… Đặc biệt, thời gian gần đây nổi lên việc đối tượng sử dụng trái phép vật liệu nổ để gây án làm phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, việc người dân tự ý đào bới, tìm kiếm, mua bán trái phép bom, mìn, vật nổ, đạn vẫn tiếp tục diễn ra, nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…

Điển hình, ngày 5/1/2018, CATP Hồ Chí Minh đã bắt Vũ Thị Diệp và Phạm Thanh Long mua bán trái phép VK-VLN, CCHT, thu 2.547 vũ khí thô sơ, 93 khẩu súng bắn đạn bị, 731 khẩu súng điện, 258 bình xịt hơi cay, 59 viên đạn điện. Ngày 20-6, CATP Hồ Chí Minh bắt 2 đối tượng dùng mìn tự tạo ném vào trụ sợ CAP12 TPHCM; vụ đối tượng đặt mìn (10 thỏi thuốc nổ) trong cay ATM tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, việc người dân tự ý đào bới, tìm kiếm, mua bán trái phép bom, mìn, vật nổ, đạn vẫn tiếp tục diễn ra, nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó nổi lên, ngày 3-1, xảy ra vụ nổ đầu đạn (7 tấn đạn) tại nhà Nguyễn Văn Tiến (trú xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh làm 2 người chết, 10 người bị thương, nhiều căn nhà xung quanh bị hỏng nặng.

Cũng theo báo cáo, tình hình vi phạm về pháo vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, diễn ra ở nhiều địa phương, nhất là ở các tỉnh giáp biên giới, như: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh… nguồn pháo xác định chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc, Thái Lan, các đối tượng vượt biên sang biên giới mua và vận dụng chuyển trái phép vào Việt Nam bằng các phương tiện giao thông đường bộ, đường biển...

Để tránh sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng chức năng, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 các đối tượng đã tổ chức mua bán, vận chuyển pháo trái phép với số lượng lớn vào nội địa để cất giữ, tiêu thụ. Việc đốt pháo trái phép chủ yếu xảy ra ở các địa bàn giáp ranh, vùng nông thôn, ven biển…

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ

Đại tá Trần Quốc Sáng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, theo Nghị định số 36/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; cùng với đó là việc tăng cường với các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN, CCHT và pháo...

Cùng với đó, chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về VK-VLN, CCHT và pháo, nhất là trên các tuyến biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu./.

Qua công tác tuyên truyền, vận động lực lượng chức đã thu hồi được: 4.656 súng các loại, 746 công cụ hỗ trợ, 6.245 viên đạn, 15 mìn, 13 bom, 807 lựu đạn, 7.336 kg lựu đạn và đầu đạn, 197 quả đạn, 251 kg thuốc nổ, 761 kíp nổ, 3.062 vũ khí thô sơ, 05 vỏ bom, 38 tấn vỏ đạn; 1.142,5 kg pháo, 110 quả pháo. Đã phát hiện, bắt giữ 611 vụ, 792 đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu 643 súng các loại, 3.078 viên đạn, 28 lựu đạn, 1.256 quả bom, 3.000,3kg thuốc nổ, 3.074 kíp nổ, 6.447 công cụ hỗ trợ, 3.570 vũ khí thô sơ, 678,6m dây cháy chậm; bắt giữ 2.267 vụ, 2.739 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu 41.786,1 kg pháo, 9.750 quả pháo, 228 hộp pháo./.

 

 

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 5 đối tượng mang vũ khí nóng đi thanh toán đối thủ
Bắt giữ 5 đối tượng mang vũ khí nóng đi thanh toán đối thủ

VOV.VN -Từ tin báo của người dân, cảnh sát kiểm tra hành chính nhà của Phạm Văn Minh, phát hiện 5 đối tượng tụ tập cùng 20 dao, mã tấu chuẩn bị đi thanh toán đối thủ

Bắt giữ 5 đối tượng mang vũ khí nóng đi thanh toán đối thủ

Bắt giữ 5 đối tượng mang vũ khí nóng đi thanh toán đối thủ

VOV.VN -Từ tin báo của người dân, cảnh sát kiểm tra hành chính nhà của Phạm Văn Minh, phát hiện 5 đối tượng tụ tập cùng 20 dao, mã tấu chuẩn bị đi thanh toán đối thủ

Hiện trường vụ tiêu diệt tội phạm ma túy, thu giữ nhiều vũ khí nóng
Hiện trường vụ tiêu diệt tội phạm ma túy, thu giữ nhiều vũ khí nóng

VOV.VN - Tại hiện trường, phát hiện 1 đối tượng trúng đạn đã chết, thu giữ 3 bánh heroin, 12.000 viên ma túy, 1 khẩu súng AK, 18 viên đạn và 2 quả lựu đạn.

Hiện trường vụ tiêu diệt tội phạm ma túy, thu giữ nhiều vũ khí nóng

Hiện trường vụ tiêu diệt tội phạm ma túy, thu giữ nhiều vũ khí nóng

VOV.VN - Tại hiện trường, phát hiện 1 đối tượng trúng đạn đã chết, thu giữ 3 bánh heroin, 12.000 viên ma túy, 1 khẩu súng AK, 18 viên đạn và 2 quả lựu đạn.

TPHCM: Bắt hai đối tượng buôn ma túy mang theo vũ khí nóng
TPHCM: Bắt hai đối tượng buôn ma túy mang theo vũ khí nóng

VOV.VN- Bị truy đuổi, hai đối tượng vứt xuống đường một túi nilon bên trong có nhiều gói nhỏ màu trắng cùng một khẩu súng ngắn.

TPHCM: Bắt hai đối tượng buôn ma túy mang theo vũ khí nóng

TPHCM: Bắt hai đối tượng buôn ma túy mang theo vũ khí nóng

VOV.VN- Bị truy đuổi, hai đối tượng vứt xuống đường một túi nilon bên trong có nhiều gói nhỏ màu trắng cùng một khẩu súng ngắn.