Mượn “mác” giáo viên vay hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn

VOV.VN -Lợi dụng uy tín là giáo viên bà Đoàn Thị Hoàng Anh đã vay mượn của nhiều hộ dân và đồng nghiệp ở thị trấn Tiên Lãng hàng chục tỷ đồng.

Hàng chục hộ dân và nhiều giáo viên tại huyện Tiên Lãng đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng, tố cáo bà Đoàn Thị Hoàng Anh, giáo viên trường Trung học cơ sở thị trấn Tiên Lãng có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngôi nhà của vợ chồng cô giáo Đoàn Thị Hoàng Anh đóng cửa nhiều ngày.

Bà Đoàn Thị Hoàng Anh, sinh năm 1985, là giáo viên dạy môn Lịch Sử trường THCS thị trấn Tiên Lãng, hiện cư trú tại Khu 8, thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Theo phản ánh của người dân, lợi dụng uy tín giáo viên và lòng tin của mọi người, bà Đoàn Thị Hoàng Anh đã vay mượn của nhiều hộ dân và đồng nghiệp ở thị trấn Tiên Lãng hàng chục tỷ đồng, với nhiều lý do, như: xây sửa nhà, gia đình có người ốm, cấp cứu bệnh viện… Mấy ngày qua, khi một vài “chủ nợ” đến gặp và đòi tiền thì mới biết bà Đoàn Thị Hoàng Anh đã xin nghỉ dạy, vắng mặt tại địa phương.

Một trong nhiều bằng chứng vay nợ của cô giáo Đoàn Thị Hoàng Anh.
Theo đại diện trường THCS thị trấn Tiên Lãng, cô giáo Đoàn Thị Hoàng Anh xin nghỉ dạy từ hôm 4/12 để đi chăm người ốm trên Hà Nội nhưng đến nay vẫn chưa thấy về. Nhà trường đã cố gắng liên lạc với cô nhưng không được.

Được biết, cô Đoàn Thị Hoàng Anh là giáo viên trường THCS thị trấn Tiên Lãng từ năm 2012; chồng cũng là giáo viên tại huyện Tiên Lãng.

Xác nhận vụ việc, ông Hoàng Kim Trọng, trưởng Khu 8, thị trấn Tiên Lãng cho biết, cô giáo Đoàn Thị Hoàng Anh đã vắng mặt tại địa phương nhiều ngày và tình trạng “chủ nợ” đến địa phương để đòi tiền trong những ngày qua khá đông.

“Cô giáo Hoàng Anh mới về địa phương được gần 1 năm. Nhiều ngày nay, ngôi nhà của cô nhà vẫn khóa trái cửa. Hôm qua, nhiều xe đến, tháo dỡ đồ đạc. Trưởng Công an và Chủ tịch UBND thị trấn cũng có mặt nhưng do đây là giao dịch dân sự nên đang chờ cơ quan chức năng giải quyết”-ông Hoàng Kim Trọng chia sẻ./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng
Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN -Lợi dụng tâm lý của những người có nhu cầu mua đất tại các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP.Thanh Hóa, 2 đối tượng lừa đảo 60 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

VOV.VN -Lợi dụng tâm lý của những người có nhu cầu mua đất tại các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP.Thanh Hóa, 2 đối tượng lừa đảo 60 tỷ đồng.

 Lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo
Lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo

VOV.VN - Hoạt động lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội, mạng viễn thông ngày càng tinh vi, phức tạp. 

 Lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo

Lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo

VOV.VN - Hoạt động lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội, mạng viễn thông ngày càng tinh vi, phức tạp. 

Gia Lai: Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo chiếm đất của người dân
Gia Lai: Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo chiếm đất của người dân

VOV.VN - Nguyễn Thị Thu cho người dân vay tiền, lừa họ tới phòng công chứng lăn tay, chuyển nhượng hàng chục ha đất nông nghiệp về tên mình.

Gia Lai: Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo chiếm đất của người dân

Gia Lai: Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo chiếm đất của người dân

VOV.VN - Nguyễn Thị Thu cho người dân vay tiền, lừa họ tới phòng công chứng lăn tay, chuyển nhượng hàng chục ha đất nông nghiệp về tên mình.

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại
Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN - Công an Đà Nẵng cảnh báo người dân về tình trạng đối tượng xưng là “nhân viên bưu điện”, “công an” gọi vào thuê bao cố định của người dân để lừa đảo. 

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN - Công an Đà Nẵng cảnh báo người dân về tình trạng đối tượng xưng là “nhân viên bưu điện”, “công an” gọi vào thuê bao cố định của người dân để lừa đảo.