Nạn nhân của Liên kết Việt: Đổi gần 100 triệu lấy vài hộp thuốc

VOV.VN - Do tin lời "đường mật" vừa có thuốc uống vừa có tiền lãi hoa hồng, nhiều người cao tuổi đã đổ số tiền tích luỹ của mình vào công ty lừa đảo Liên kết Việt.

TAND TP Hà Nội đang tiến hành xét xử vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Liên kết Việt, với số lượng bị hại lên tới 6.800 người trên toàn quốc. Theo đó, nhóm bị cáo gồm 7 người, đứng đầu là Lê Xuân Giang (SN 1971, cựu Chủ tịch HĐQT Liên kết Việt).

Trước toà, Giang khai từng có 11 năm phục vụ trong quân đội, trước khi chuyển sang làm "trùm đa cấp". Nói về lý do luôn mặc quân phục, đeo quân hàm trong các sự kiện của Liên kết Việt, bị cáo Giang khai: "Do rất yêu hình ảnh người lính nên bị cáo thường xuyên mặc quân phục, đeo quân hàm. Tại các đại hội của công ty, bị cáo có đeo quân hàm nhưng không nhớ quân hàm gì".

Nhóm của Lê Xuân Giang còn mời nhiều cán bộ quân đội về hưu về làm việc (dưới "cái mác" giả tạo là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng) để tạo uy tín, dẫn dụ người tham gia đường dây đa cấp. Về vấn đề này, Giang khai "vì thấy các cán bộ này nghỉ hưu, không có việc làm nên đã mời tham gia".

Nạn nhân của Liên kết Việt chủ yếu là những người có tuổi, ở những vùng quê có trình độ hiểu biết hạn chế. Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông P.H.D (65 tuổi, quê Bắc Giang), một trong những nạn nhân của nhóm Lê Xuân Giang cho biết: "Nhóm này có người đến từng nhà để lôi kéo rất tinh vi bài bản. Tôi mua gói 100 triệu được nhận vài hộp thuốc và lời hứa tiền "lãi hoa hồng" 15 triệu một tháng. Nếu rủ rê thêm người khác gia nhập thì sẽ được thêm tiền. Tuy nhiên, tôi mới nhận được "hoa hồng" 3 triệu thì đường dây đã bị vỡ. Rất xót xa nhưng cũng không biết làm sao!".

Phần lớn các nạn nhân có mặt tại phiên toà đều không có nhiều hi vọng về việc nhận lại khoản tiền "đầu tư". Ông H.V.Đ (42 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Tôi đến vì giấy triệu tập của toà án nên cảm thấy cần phải đến để tuân thủ đúng pháp luật. Được biết khi bắt bị can Lê Xuân Giang, cơ quan điều tra đã kê biên hơn 100 tỷ. Tôi đầu tư vào đây 30 triệu nhưng nói thật chẳng có hi vọng nhận lại tiền, bởi số nạn nhân quá lớn".

Phiên toà xét xử Lê Xuân Giang và đồng phạm dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày. Hiện, HĐXX đang tiến hành đến phần thẩm vấn các bị cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 500 bị hại vụ Liên Kết Việt xếp ghế dự phiên tòa sơ thẩm
Hơn 500 bị hại vụ Liên Kết Việt xếp ghế dự phiên tòa sơ thẩm

VOV.VN - Do số lượng bị hại quá đông nên TAND TP Hà Nội bố trí tivi ở ngoài phòng xét xử cho các bị hại theo dõi.

Hơn 500 bị hại vụ Liên Kết Việt xếp ghế dự phiên tòa sơ thẩm

Hơn 500 bị hại vụ Liên Kết Việt xếp ghế dự phiên tòa sơ thẩm

VOV.VN - Do số lượng bị hại quá đông nên TAND TP Hà Nội bố trí tivi ở ngoài phòng xét xử cho các bị hại theo dõi.

Hơn 500 bị hại ngồi chật phiên tòa trong vụ xử "trùm đa cấp" Lê Xuân Giang
Hơn 500 bị hại ngồi chật phiên tòa trong vụ xử "trùm đa cấp" Lê Xuân Giang

VOV.VN - Tổng cộng trên cả nước, có đến 68.000 người là nạn nhân của nhóm lừa đảo Liên kết Việt.

Hơn 500 bị hại ngồi chật phiên tòa trong vụ xử "trùm đa cấp" Lê Xuân Giang

Hơn 500 bị hại ngồi chật phiên tòa trong vụ xử "trùm đa cấp" Lê Xuân Giang

VOV.VN - Tổng cộng trên cả nước, có đến 68.000 người là nạn nhân của nhóm lừa đảo Liên kết Việt.

Hôm nay xét xử “trùm đa cấp" Lê Xuân Giang, triệu tập hơn 6 nghìn bị hại
Hôm nay xét xử “trùm đa cấp" Lê Xuân Giang, triệu tập hơn 6 nghìn bị hại

Sáng nay (21/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên Kết Việt. HĐXX đã gửi giấy triệu tập 6.053 bị hại tới phiên xử.

Hôm nay xét xử “trùm đa cấp" Lê Xuân Giang, triệu tập hơn 6 nghìn bị hại

Hôm nay xét xử “trùm đa cấp" Lê Xuân Giang, triệu tập hơn 6 nghìn bị hại

Sáng nay (21/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên Kết Việt. HĐXX đã gửi giấy triệu tập 6.053 bị hại tới phiên xử.