Ngày 7/1/2014, xét xử em trai Dương Chí Dũng

VOV.VN -Bị can Dương Tự Trọng là người chủ mưu, chỉ đạo, giao cho các đồng phạm tổ chức đưa Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia.

TAND TP Hà Nội ngày 24/12 cho biết, cơ quan này chuẩn bị đưa vụ án Dương Tự Trọng – nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng đồng phạm ra xét xử. Phiên tòa sẽ kéo dài trong hai ngày từ 7-8/1.

Bị can Dương Tự Trọng bị Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” theo Điều 275 Bộ Luật hình sự. Cùng hầu tòa với bị can Dương Tự Trọng còn có 6 bị can khác cũng bị truy tố cùng tội danh.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Tối cao, bị can Dương Tự Trọng là người khởi xướng, chủ mưu, chỉ đạo và giao cho các đồng phạm tổ chức đưa Dương Chí Dũng – nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải – nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines trốn sang Campuchia ngày 23/5/2012 qua khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Dương Tự Trọng bị truy tố theo Khoản 3, Điều 275, Bộ Luật hình sự. Trong quá trình điều tra, bị can Dương Tự Trọng chưa thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng lời khai của các bị can và các đối tượng có liên quan phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác đã được điều tra, thu thập trong vụ án. Các cơ quan điều tra khẳng định có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị can Dương Tự Trọng.

Kết luận truy tố cũng khẳng định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức, do Dương Tự Trọng là người chủ mưu, cầm đầu. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng sim rác, thường xuyên thay đổi số điện thoại, thay đổi địa điểm để trốn... Các đối tượng thực hiện từng phần việc khác nhau nhằm che dấu hành vi phạm tội đã xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Vụ việc cản trở, gây khó khăn rất lớn đến quá trình điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Vinalines do Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố điều tra mà Dương Chí Dũng là bị can chính trong vụ án; Tạo dư luận xã hội không tốt, gây mất lòng tin của nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Với việc bị truy tố theo theo Khoản 3, Điều 275, Bộ Luật hình sự, bị can Dương Tự Trọng sẽ phải đối mặt với án từ 12 đến 20 năm tù giam./.

Điều 275: Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép

1. Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 91 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Em trai Dương Chí Dũng đối mặt án phạt 12 đến 20 năm tù
Em trai Dương Chí Dũng đối mặt án phạt 12 đến 20 năm tù

Dương Tự Trọng bị truy tố về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” với vai trò cầm đầu, chủ mưu, đối mặt với án phạt 12-20 năm tù.

Em trai Dương Chí Dũng đối mặt án phạt 12 đến 20 năm tù

Em trai Dương Chí Dũng đối mặt án phạt 12 đến 20 năm tù

Dương Tự Trọng bị truy tố về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” với vai trò cầm đầu, chủ mưu, đối mặt với án phạt 12-20 năm tù.

Dương Chí Dũng: Quyền lực và cuộc tháo chạy sinh tử
Dương Chí Dũng: Quyền lực và cuộc tháo chạy sinh tử

Chỉ trong vòng 10 năm từ một công nhân ông Dũng đã leo lên ghế Chủ tịch HĐQT Vinalines

Dương Chí Dũng: Quyền lực và cuộc tháo chạy sinh tử

Dương Chí Dũng: Quyền lực và cuộc tháo chạy sinh tử

Chỉ trong vòng 10 năm từ một công nhân ông Dũng đã leo lên ghế Chủ tịch HĐQT Vinalines

Sẽ xử lý nghiêm người báo tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn
Sẽ xử lý nghiêm người báo tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu khẳng định, việc người báo tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn liên quan đến một vụ án khác.

Sẽ xử lý nghiêm người báo tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Sẽ xử lý nghiêm người báo tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu khẳng định, việc người báo tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn liên quan đến một vụ án khác.

Tòa bắt đầu phiên tuyên án Dương Chí Dũng và đồng phạm
Tòa bắt đầu phiên tuyên án Dương Chí Dũng và đồng phạm

VOV.VN - Lúc 14h30 chiều nay, HĐXX bắt đầu làm việc với phần tuyên án đối với bị cáo Dương Chí Dũng và đồng phạm. 

Tòa bắt đầu phiên tuyên án Dương Chí Dũng và đồng phạm

Tòa bắt đầu phiên tuyên án Dương Chí Dũng và đồng phạm

VOV.VN - Lúc 14h30 chiều nay, HĐXX bắt đầu làm việc với phần tuyên án đối với bị cáo Dương Chí Dũng và đồng phạm. 

Vụ án tại Vinalines: Tử hình Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc
Vụ án tại Vinalines: Tử hình Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc

VOV.VN -Bị cáo Dương Chí Dũng bị tuyên án tử hình cho hai tội danh: "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái..."

Vụ án tại Vinalines: Tử hình Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc

Vụ án tại Vinalines: Tử hình Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc

VOV.VN -Bị cáo Dương Chí Dũng bị tuyên án tử hình cho hai tội danh: "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái..."