Nghệ An: Phát hiện vụ giấu xác hổ tại nhà hàng xóm

VOV.VN - Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện một cá thể hổ trọng lượng 37kg, một đầu hổ nặng 6kg và một phần cá thể hổ nặng 21kg.

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Đức (SN 1990), trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An về hành vi mua bán trái phép động vật quý hiếm.

Theo đó, ngày 27/10, các trinh sát ập vào bắt quả tang Lê Văn Đức đang cất giấu xác hổ nhờ trong tủ đông lạnh nhà bà Nguyễn Thị Quế (SN 1968), cùng xóm với Đức.

Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện một cá thể hổ trọng lượng 37kg, một đầu hổ nặng 6kg và một phần cá thể hổ nặng 21kg.

Hiện, đối tượng cùng tang vật được Phòng PC49 Công an Nghệ An bàn giao cho Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu hộ thành công 3 cá thể động vật trong sách đỏ
Cứu hộ thành công 3 cá thể động vật trong sách đỏ

VOV.VN - Sáng nay (12/9), Tổ chức Động vật Châu Á đã tiến hành cứu hộ thành công 1 cá thể gấu chó và 2 cá thể khỉ tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Cứu hộ thành công 3 cá thể động vật trong sách đỏ

Cứu hộ thành công 3 cá thể động vật trong sách đỏ

VOV.VN - Sáng nay (12/9), Tổ chức Động vật Châu Á đã tiến hành cứu hộ thành công 1 cá thể gấu chó và 2 cá thể khỉ tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Động vật hoang dã giảm hơn một nửa so với những năm 1970
Động vật hoang dã giảm hơn một nửa so với những năm 1970

VOV.VN -Hôm nay (27/10), các nhà hoạt động môi trường quốc tế cho biết, số lượng động vật hoang dã trên thế giới đã giảm 58% so với thời điểm những năm 1970. 

Động vật hoang dã giảm hơn một nửa so với những năm 1970

Động vật hoang dã giảm hơn một nửa so với những năm 1970

VOV.VN -Hôm nay (27/10), các nhà hoạt động môi trường quốc tế cho biết, số lượng động vật hoang dã trên thế giới đã giảm 58% so với thời điểm những năm 1970. 

Thủ tướng ra Chỉ thị về phòng chống xâm hại động vật hoang dã
Thủ tướng ra Chỉ thị về phòng chống xâm hại động vật hoang dã

VOV.VN-Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 28 về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm phạm các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

Thủ tướng ra Chỉ thị về phòng chống xâm hại động vật hoang dã

Thủ tướng ra Chỉ thị về phòng chống xâm hại động vật hoang dã

VOV.VN-Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 28 về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm phạm các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

Những loài động vật quý hiếm nhất thế giới đang sinh sống ở đâu?
Những loài động vật quý hiếm nhất thế giới đang sinh sống ở đâu?

VOV.VN -Cùng khám phá nơi ở của những loài thú vô cùng quý hiếm như báo tuyết, tôm hùm xanh, cá sấu trắng, gấu trúc đỏ...

Những loài động vật quý hiếm nhất thế giới đang sinh sống ở đâu?

Những loài động vật quý hiếm nhất thế giới đang sinh sống ở đâu?

VOV.VN -Cùng khám phá nơi ở của những loài thú vô cùng quý hiếm như báo tuyết, tôm hùm xanh, cá sấu trắng, gấu trúc đỏ...