Nghe tin em trai gặp nạn, anh trai cầm dao đâm công an bị thương

VOV.VN - Biết tin em trai gặp tai nạn giao thông, Hùng cầm dao chạy đến hiện trường đâm một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Ngày 3/5, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1976, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 14h30 ngày 2.5, tại Km 393 + 535 trên QL 15A (đoạn chạy qua thôn Đại Đồng, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô tải mang BKS 38C-057.47 do tài xế Tô Hữu Thắng (SN 1989, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) điều khiển với xe mô tô mang BKS 38H6 8281 do anh Lê Hữu Hòa (SN 1984, trú xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển. Hậu quả, anh Lê Hữu Hòa bị thương phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc; cả 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác Công an huyện Can Lộc đến khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân thì đối tượng Lê Văn Hùng (anh trai của Hòa) bất ngờ xuất hiện và có hành vi chửi bới, lăng mạ xúc phạm tổ công tác, ngăn cản không cho tổ công tác thực hiện việc khám nghiệm hiện trường. Sau đó, đối tượng Hùng lấy trong cốp xe môtô một con dao dài khoảng 30cm đe dọa lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Mặc dù đã được các chiến sỹ công an và người dân giải thích rất nhiều lần, thế nhưng đối tượng Hùng vẫn hung hãn, không chịu nghe lời. Đối tượng Hùng đã cầm dao đâm thẳng vào cằm đồng chí Phan Văn Chín là cán bộ Đội CSGT–TT Công an huyện Can Lộc.

Biết không thể nói thêm lý lẽ với đối tượng Hùng, Công an huyện Can Lộc đã tăng cường lực lượng vây bắt đối tượng, thu hồi hung khí và đưa người về trụ sở để làm việc.

Đối tượng Hùng tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận thời điểm đó có uống rượu, khi nghe tin em trai gặp nạn nên quá bức xúc dẫn đến những hành động không kiếm soát.

Hiện, lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Hùng và củng cố hồ sơ, đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đàn ông cầm dao đâm công an trong cơn say
Người đàn ông cầm dao đâm công an trong cơn say

Sau chầu nhậu, Hên về nhà lớn tiếng với gia đình. Công an địa phương đến khuyên ngăn thì người này cầm dao tấn công.

Người đàn ông cầm dao đâm công an trong cơn say

Người đàn ông cầm dao đâm công an trong cơn say

Sau chầu nhậu, Hên về nhà lớn tiếng với gia đình. Công an địa phương đến khuyên ngăn thì người này cầm dao tấn công.

Chở hàng lậu bị kiểm tra, lái xe ba bánh rút dao đâm công an
Chở hàng lậu bị kiểm tra, lái xe ba bánh rút dao đâm công an

Chở lô hàng lậu, khi bị công an kiểm tra, ông Sinh rút con dao dài tấn công khiến một công an bị thương.

Chở hàng lậu bị kiểm tra, lái xe ba bánh rút dao đâm công an

Chở hàng lậu bị kiểm tra, lái xe ba bánh rút dao đâm công an

Chở lô hàng lậu, khi bị công an kiểm tra, ông Sinh rút con dao dài tấn công khiến một công an bị thương.

Con nghiện đâm công an thương tích trên đường tháo chạy
Con nghiện đâm công an thương tích trên đường tháo chạy

Không có tiền mua ma tuý, hai con nghiện đi trộm bình ắc quy thì bị phát hiện. Trên đường bỏ trốn, đã gây thương tích cho công an.

Con nghiện đâm công an thương tích trên đường tháo chạy

Con nghiện đâm công an thương tích trên đường tháo chạy

Không có tiền mua ma tuý, hai con nghiện đi trộm bình ắc quy thì bị phát hiện. Trên đường bỏ trốn, đã gây thương tích cho công an.

Đâm Công an viên tử vong vì cay cú không được bầu trưởng thôn
Đâm Công an viên tử vong vì cay cú không được bầu trưởng thôn

Cho rằng không được bầu làm Trưởng thôn là do ông Đông nói xấu, lợi dụng lúc nghỉ giải lao họp tổ dân phố, Quyết bất ngờ đâm ông Đông rồi bỏ chạy..

Đâm Công an viên tử vong vì cay cú không được bầu trưởng thôn

Đâm Công an viên tử vong vì cay cú không được bầu trưởng thôn

Cho rằng không được bầu làm Trưởng thôn là do ông Đông nói xấu, lợi dụng lúc nghỉ giải lao họp tổ dân phố, Quyết bất ngờ đâm ông Đông rồi bỏ chạy..