Người phụ nữ bán thịt heo bị sát hại dã man tại nhà riêng

VOV.VN-Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại nhà riêng 

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, chiều 23/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại nhà riêng ở khóm 30/4 (phường 2, thị xã Duyên Hải).(Ảnh: Công an nhân dân)
Như đã thông tin, khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện bà Phan Thị Đào (56 tuổi) nằm chết trên nền nhà, xung quanh bê bết máu, trên người có nhiều vết thương. Trong ảnh đông người hiếu kỳ đến xem.  (Ảnh: Công an nhân dân) 
 Thông tin trên VietNamNet cho biết, bà Đào sống một mình, nhà ở cặp quốc lộ 53, hiện 2 người con của bà đang đi làm ăn ở tỉnh Bình Dương ít khi về. Trong ảnh lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Công an nhân dân)
Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong đó có một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp. Trong ảnh lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh SGGP)
Nhận được tin báo, Công an thị xã Duyên Hải, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an Trà Vinh với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phan Thanh Quân, nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu. Trong ảnh, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo công tác điều tra tại Duyên Hải. (Ảnh: Công an nhân dân)
Tại hiện trường, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Qua điều tra ban đầu, chiếc xe SH nạn nhân thường sử dụng không tìm thấy, nghi bị kẻ cướp lấy đi. (Ảnh: Công an nhân dân)
Trong ảnh, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo tại hiện trường. (Ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó, theo nguồn tin từ Công an TX Duyên Hải, trên báo SGGP cho biết, sáng 23/3, chủ lò mổ heo không thấy bà Đào đến lấy thịt về bán ở chợ như mọi ngày nên liên lạc qua điện thoại với bà nhưng không nhận trả lời. (Ảnh: SGGP)

Sau đó, người này liên hệ với hàng xóm của bà Đào để nhờ gọi giúp. Khi sang nhà, người hàng xóm phát hiện bà Đào nằm chết trên nền nhà, xung quanh bê bết máu, trên người có nhiều vết thương, nghi là bị sát hại. Trong ảnh người dân trong khu vực đến xem. (Ảnh: Công an nhân dân)

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ sự việc. Trong ảnh rất đông người dân tại khu vực đến xem. (Ảnh: SGGP)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại: Người chồng được bệnh viện trả về
Nữ bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại: Người chồng được bệnh viện trả về

VOV.VN - Tình trạng sức khỏe yếu do thuốc diệt cỏ đã ngấm vào cơ thể, người chồng sát hại vợ ở Lào Cai đã được bệnh viện trả về.

Nữ bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại: Người chồng được bệnh viện trả về

Nữ bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại: Người chồng được bệnh viện trả về

VOV.VN - Tình trạng sức khỏe yếu do thuốc diệt cỏ đã ngấm vào cơ thể, người chồng sát hại vợ ở Lào Cai đã được bệnh viện trả về.

Hung thủ sát hại vợ chồng trong đêm tối uống thuốc diệt chuột tự tử
Hung thủ sát hại vợ chồng trong đêm tối uống thuốc diệt chuột tự tử

VOV.VN -Sau khi đâm anh Tín, chị Dung thương vong, Phong bỏ chạy về Đồng Tháp, An Giang, rồi uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng được người nhà phát hiện

Hung thủ sát hại vợ chồng trong đêm tối uống thuốc diệt chuột tự tử

Hung thủ sát hại vợ chồng trong đêm tối uống thuốc diệt chuột tự tử

VOV.VN -Sau khi đâm anh Tín, chị Dung thương vong, Phong bỏ chạy về Đồng Tháp, An Giang, rồi uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng được người nhà phát hiện