Người phụ nữ thuê 3 xe ô tô ở Quảng Ninh rồi đem đi các tỉnh cầm cố

VOV.VN - Lê Thị Tuyên đặt cọc và giấy tờ để thuê 3 xe ô tô của một công ty tại Quảng Ninh, sau đó đem đi Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên cầm cố lấy số tiền hàng trăm triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Lê Thị Tuyên (SN 1983, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, trong các ngày 8-9/5/2021, Lê Thị Tuyên đến công ty TNHH đầu tư và phát triển H.L. của anh V.S.H. và Công ty TNHH H.P.H.L. của anh T.N.H. (đều trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) thuê 1 xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger, 1 xe bán tải Chevrolet Colorado và 1 xe ô tô con 5 chỗ ngồi với mưu đồ chiếm đoạt các phương tiện này.

Để các nạn nhân tin tưởng, Tuyên đã đưa trước tiền cọc và 1 bản photocopy CMT nhân dân cùng bản chính sổ Hộ khẩu của mình. Sau khi nhận được xe và giấy tờ, Tuyên đã điều khiển các phương tiện đến huyện Sóc Sơn (thành phố Hà Nội), thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) và thành phố Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc) để cầm cố với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Đến thời hạn thanh toán hợp đồng nhưng không thấy Tuyên liên lạc, các chủ xe kiểm tra thì phát hiện tất cả các phương tiện đều bị tắt hệ thống định vị nên gọi điện thoại cho Tuyên. Lê Thị Tuyên thừa nhận đã cầm cố các xe ô tô trên, sau đó tắt máy điện thoại và bỏ trốn.

Ngày 13/12/2021, Lê Thị Tuyên đã đến Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú và tự nguyện khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 16/12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh tạm giam đối với Lê Thị Tuyên về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Qua trưng cầu Hội đồng định giá, Cơ quan công an xác định giá trị các phương tiện mà Lê Thị Tuyên lừa đảo, chiếm đoạt lên đến hơn 1,5 tỷ đồng (thời điểm tháng 5/2021)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vào tù vì lừa đảo đem xe thuê đi cầm đồ
Vào tù vì lừa đảo đem xe thuê đi cầm đồ

Đôi tình nhân lừa đảo, đem cầm cố 4 chiếc xe ô tô tự lái của các cá nhân và công ty cho thuê xe, có tổng trị giá lên đến 1.367 triệu đồng

Vào tù vì lừa đảo đem xe thuê đi cầm đồ

Vào tù vì lừa đảo đem xe thuê đi cầm đồ

Đôi tình nhân lừa đảo, đem cầm cố 4 chiếc xe ô tô tự lái của các cá nhân và công ty cho thuê xe, có tổng trị giá lên đến 1.367 triệu đồng

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?

VOV.VN - Ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là án tù 12- 20 năm, hoặc tù chung thân.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?

VOV.VN - Ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là án tù 12- 20 năm, hoặc tù chung thân.