Những phiên tòa “dậy sóng” dư luận năm 2018

VOV.VN -Trong năm 2018, nhiều vụ án lớn một cách nghiêm minh, đúng pháp luật dù nhiều bị cáo là người từng giữ chức vụ cao, được dư luận quan tâm.

1. Hầu tòa 4 lần, ông Đinh La Thăng nhận 30 năm tù

Năm 2018, ông Đinh La Thăng -  nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) hầu tòa 4 lần (2 lần sơ thẩm, 2 lần phúc thẩm) trong 2 vụ án gồm: vụ thất thoát 119 tỷ đồng tại dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và vụ PVN “mất trắng” 800 tỷ đồng vốn góp khi đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).

Ông Đinh La Thăng 4 lần hầu tòa nhận 30 năm tù. (Ảnh: TTXVN)

Đây là vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội đặc biệt quan tâm bởi ông Đinh La Thăng từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải và sau là Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Cả 2 vụ, ông Đinh La Thăng đều bị kết tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 bản án mà ông Thăng phải chịu là 30 năm tù. Trong đó 13 năm trong vụ Thái Bình 2 và 18 năm tù trong vụ thất thoát 800 tỷ đồng. Về phần dân sự, nguyên chủ tịch PVN phải bồi thường hơn 600 tỷ đồng và nộp án phí hơn 700 triệu đồng.

Ông Thăng sau đó kháng cáo cả 2 bản án trên. Tuy nhiên, TAND Cấp cao tại Hà Nội sau khi xét xử phúc thẩm đều bác kháng cáo của ông Thăng và tuyên y án sơ thẩm.

2. Trịnh Xuân Thanh y án chung thân

Sau khi đầu thú, ông Trịnh Xuân Thanh- nguyên Chủ tịch Cty CP xây lắp Dầu khí (PVC) liên tiếp hầu tòa trong 2 vụ án từ tháng 2-5/2018 và đều không kháng cáo. Liên quan đến vụ tham ô tài sản xảy ra tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, các bị cáo mà đứng đầu là Trịnh Xuân Thanh, người đại diện phần vốn góp của PVN tại PVC đã câu kết với nhau và với doanh nghiệp bên ngoài lập hồ sơ, quyết toán khống để chiếm đoạt số tiền rất lớn của chính PVC, thiệt hại hơn 119 tỷ đồng và hơn 13 tỷ tham ô.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa.

Liên quan đến vụ án này, ông Thanh nhận 14 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, án chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Về dân sự, ông Thanh phải bồi thường 4 tỷ đồng, liên đới bồi thường 1,4 tỷ đồng cho PVC.

Trong vụ án tham nhũng thông qua việc bán cổ phần dự án Nam Đàn Plaza năm 2011, Trịnh Xuân Thanh cũng nhận án chung thân về tội “Tham ô tài sản”; tổng hợp cả 2 vụ án, ông Thanh phải chịu hình phạt tù chung thân. Trong vụ án sau, ông Thanh được xác định đã trả lại tiền tham ô khi vụ việc bị phát hiện.

3. Hai tướng công an và đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 30/11, sau 3 tuần xét xử, TAND Phú Thọ tuyên phạt ông Phan Văn Vĩnh – cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát án 9 năm tù; Nguyễn Thanh Hóa – cựu Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao án 10 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cả 2 cùng phải chịu hình phạt bổ sung là phạt 100 triệu đồng.

Ông Vĩnh và ông Hóa tại phiên tòa

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi số bị cáo đưa ra xét xử lớn nhất từ trước đến nay, 92 bị cáo. Trong đó, ông Vĩnh và ông Hóa là những người được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống lại tội phạm công nghệ cao nhưng 2 ông đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình mà lại bắt tay bảo kê, trợ giúp Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trên mạng internet.

Theo cáo trạng, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen... các đối tượng thu lời bất chính gần 10.000 tỷ đồng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

4. Vũ “nhôm” liên tiếp hầu tòa từ Bắc vào Nam

Ngày 31/10, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm, quyết định giảm án cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) từ 9 năm xuống còn 8 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. Cùng tội danh, ông Phan Hữu Tuấn – nguyên Phó tổng cục trưởng thuộc Bộ Công an (đã nghỉ hưu) phải nhận 7 năm tù.

Vũ “nhôm” liên tiếp hầu tòa từ Bắc vào Nam. (Ảnh: TTXVN)

Việc Vũ “nhôm” bị khởi tố trong nhiều vụ án và hàng loạt cựu quan chức, cựu lãnh đạo ngân hàng bị khởi tố liên quan tới vi phạm của bị can này khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Đến tháng 11, 12/2018, Vũ “nhôm” tiếp tục phải hầu tòa trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng. Trong vụ án này, dù mới trong phần làm thủ tục Vũ "nhôm" đã kêu oan khiến chủ tọa phải nhắc nhở “Toà chưa đi vào xét hỏi bị cáo, chỉ đang hỏi lý lịch. Bị cáo rõ chưa. Đối với vụ án này, Vũ “nhôm”  bị tuyên 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, tại tòa, Phan Văn Anh Vũ khai bản thân mang 2 quốc tịch Việt Nam, có 2 tên khác nhau là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ.

5. Hà Văn Thắm và “dư chấn” kéo dài

Tháng 5/2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên bố bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân với Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch OceanBank về 4 hành vi cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản; Nguyễn Xuân Sơn – nguyên TGĐ OceanBank nhận án tử hình về các hành vi cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.

Bị cáo Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch OceanBank

Theo bản án, khi được PVN cử sang làm đại diện tại OceanBank, Nguyễn Xuân Sơn đề nghị và được Hà Văn Thắm đồng ý chi tiền ngoài lãi suất tiền gửi nhằm thu hút khách hàng. Ngoài ra, Hà Văn Thắm cũng cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng trái quy định… Hành vi của các bị cáo khiến OceanBank thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hàng loạt vụ án khác liên quan như vụ PVN góp 800 tỷ đồng vào OceanBank; khởi tố lãnh đạo các đơn vị dầu khí và Vinashin (nay là SBIC) vì nhận lãi ngoài của OceanBank; phạt tù các cá nhân trong ngành dầu khí như Ninh Văn Quỳnh, Trần Đức Chính…

6. Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhận án treo

Ngày 10/12, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng cáo, chuyển hình phạt từ 3 năm tù giam sang 3 năm tù treo với ông Đặng Thanh Bình (64 tuổi) – nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bởi, ông Đặng Thanh Bình tuổi đã cao nên được áp dụng Luật người cao tuổi để cho hưởng án treo.

Nguyên Phó Thống đốc NHNN tại tòa. (Ảnh: Zing.vn)

Trước đó, ông Bình bị xác định đã thành lập tổ giám sát với Ngân hàng TMCP Xây Dựng (VNCB). Tuy nhiên, ông Bình và đồng phạm không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, để Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch VNCB rút tiền của VNCB trái phép, gây thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng.

7. Xử Út “trọc” tại Tòa án quân sự Thủ đô

Cũng trong tháng 7/2018, tại Trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô, Tòa quân sự Quân khu 7 xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ (biệt danh Út "trọc”) nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn và 4 bị cáo khác về các tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ 

Trong vụ án này, Tòa xác định Đinh Ngọc Hệ đã sử dụng bằng đại học giả để được thăng quân hàm. Ông Hệ cũng mua nhiều ô tô, đăng ký biển xanh đỏ rồi cho thuê, thế chấp trái phép. Năm 2014, Út “trọc” còn làm giả hồ sơ gửi xăng của quân đội nhằm tránh bị xử phạt gần 1,5 tỷ đồng… Vì vậy, tòa quân sự phạt Út “trọc” án 12 năm tù.

Sau đó, Đinh Ngọc Hệ kháng cáo nhưng bị TAQS trung ương bác bỏ, tuyên y án sơ thẩm.

8.     Hoàng Công Lương và vụ án chạy thận kéo dài

Năm 2018, TAND TP Hòa Bình xét xử Hoàng Công Lương – bác sĩ đơn nguyên thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và 2 bị cáo khác trong vụ làm 8 người chết khi chạy thận. Sau đó, tòa án đã trả hồ sơ vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm; chưa làm rõ các chứng cứ buộc tội hoặc gỡ tội với Hoàng Công Lương…

Bị cáo Hoàng Công Lương 

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi hiếm có có vụ án nào trước lúc xét xử, gia đình bị hại chủ động đến nhà động viên bị cáo cố gắng vượt qua và bày tỏ sự tin tưởng bác sĩ Lương không có tội. Và mặc dù, có những tin đồn thất thiệt nói bác sĩ Lương bỏ ra ngoài khi 18 bệnh nhân nhiễm độc nhưng chính gia đình 8 người tử vong lại bảo vệ bị cáo 32 tuổi. Họ đưa ra hình ảnh chứng minh Lương là người tích cực làm mọi cách để giữ mạng sống cho bệnh nhân.

Gần đây, VKSND tỉnh Hòa Bình đã truy tố bị cáo Lương về tội “Vô ý làm chết người” với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Ngoài ra, bị can Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) cùng bị truy tố về tội danh trên.

5 bị can khác gồm: ông cựu Giám đốc Bệnh viện Trương Quý Dương các cựu Phó Giám đốc, cựu Trưởng phòng Vật tư, cán bộ Phòng Vật tư và ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn cùng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", có khung hình phạt từ 3-12 năm tù.

Như vậy, điểm mới của cáo trạng lần này so với cáo trạng trước đó là sự thay đổi tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương từ ''Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'' sang ''Vô ý làm chết người''.

Quá trình giải quyết vụ án, ông Hoàng Công Lương liên tục kêu oan, cho rằng bản thân chỉ là bác sĩ điều trị, không phụ trách vật tư.

9. Tông Innova đi lùi trên cao tốc, tài xế container bị phạt tù

Ngày 30/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm, tuyên hủy các bản án sơ – phúc thẩm trong vụ xe container đâm Innova lùi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên khiến 4 người chết.

Tài xế container Lê Ngọc Hoàng 

Trước đó, TAND tỉnh Thái Nguyên kết luận tài xế container Lê Ngọc Hoàng vi phạm quy định về khoảng cách giữa các xe và tốc độ cho phép, phạm lỗi vô ý do quá tự tin nên mới đâm vào xe Innova do Ngô Văn Sơn – lúc đó đang điều khiển xe Innova đi lùi trên cao tốc. Vì vậy, Hoàng phải nhận 6 năm tù, Sơn nhận 9 năm tù.

Tuy nhiên, tòa cấp cao hủy bản án trên vì cho rằng cơ quan điều tra chưa xác định điểm va chạm đầu tiên; xe Innova lùi thẳng hay chéo; chưa phân tích các trường hợp phải giảm tốc độ theo thông tư 91/2015/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn.

10. Vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu, ông Nguyễn Khắc Thủy bị trừng trị

Ngày 1/6, ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu, tuyên phạt 3 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy về tội “Dâm ô với trẻ em”.

Ông Nguyễn Khắc Thủy tại tòa

Trước đó, xét xử vụ án này, HĐXX TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp nhận một phần kháng cáo của ông Thủy, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo này 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Quyết định giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo Thủy hưởng án treo của tòa phúc thẩm khiến dư luận “dậy sóng”. Nhiều ý kiến cho rằng, bản án tòa phúc thẩm chưa nghiêm khắc. Nhiều tổ chức gửi kiến nghị đề nghị cơ quan tố tụng xem xét lại bản án.

Trước đó, cáo trạng vụ án xác định, từ tháng 4/2014 đến tháng 5/2014, bị cáo Thủy đã thực hiện 2 vụ dâm ô đối với 2 cháu gái tại chung cư Lakeside. Sau khi bị TAND TP.Vũng Tàu tuyên phạt 3 năm tù, bị cáo Thủy kêu oan, kháng cáo./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phải bồi thường 600 tỷ nhưng ông Đinh La Thăng chỉ có 2 căn hộ
Phải bồi thường 600 tỷ nhưng ông Đinh La Thăng chỉ có 2 căn hộ

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng buộc phải bồi thường 600 tỷ nhưng tài sản hiện nay xác định chỉ có 2 căn hộ là tài sản chung của vợ chồng.

Phải bồi thường 600 tỷ nhưng ông Đinh La Thăng chỉ có 2 căn hộ

Phải bồi thường 600 tỷ nhưng ông Đinh La Thăng chỉ có 2 căn hộ

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng buộc phải bồi thường 600 tỷ nhưng tài sản hiện nay xác định chỉ có 2 căn hộ là tài sản chung của vợ chồng.

Hình ảnh ông Đinh La Thăng và đồng phạm đến tòa phúc thẩm
Hình ảnh ông Đinh La Thăng và đồng phạm đến tòa phúc thẩm

VOV.VN - 8h sáng 19/6, các bị cáo Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Sơn được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm xử vụ án mất 800 tỷ đồng góp vốn vào Oceanbank.

Hình ảnh ông Đinh La Thăng và đồng phạm đến tòa phúc thẩm

Hình ảnh ông Đinh La Thăng và đồng phạm đến tòa phúc thẩm

VOV.VN - 8h sáng 19/6, các bị cáo Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Sơn được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm xử vụ án mất 800 tỷ đồng góp vốn vào Oceanbank.

Những đại án “rúng động” pháp đình trong năm 2018
Những đại án “rúng động” pháp đình trong năm 2018

VOV.VN - Năm 2018, nhiều đại án đã được đưa ra xét xử, cho thấy quyết tâm làm trong sạch bộ máy, không có "vùng cấm" của Đảng và Nhà nước. 

Những đại án “rúng động” pháp đình trong năm 2018

Những đại án “rúng động” pháp đình trong năm 2018

VOV.VN - Năm 2018, nhiều đại án đã được đưa ra xét xử, cho thấy quyết tâm làm trong sạch bộ máy, không có "vùng cấm" của Đảng và Nhà nước.