Nóng 24h: Bất chấp yêu cầu đóng cửa, cơ sở game online vẫn đón khách

VOV.VN - Một cơ sở kinh doanh Game online tại Hải Phòng vừa bị xử phạt 10 triệu đồng vì không chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Một cửa hàng Game online ở Hải Phòng bị phạt 10 triệu đồng: Tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Game online trên địa bàn quận Hải An (TP Hải Phòng), đoàn công tác phát hiện cơ sở kinh doanh tại địa chỉ 103 đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải 1 (quận Hải An) do ông Đỗ Văn Hòa làm chủ vẫn mở cửa hoạt động. Trong cửa hàng có khoảng 20 máy có khách đang chơi game; chưa kể, các "game thủ" ngồi sát nhau, bất chấp quy định về giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19.
Rao bán “Thẻ chống virus” trên Facebook: Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với N.T.K.T, trú tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả vì hành vi quảng cáo rao bán sản phẩm "Thẻ chống virus" trên facebook. Theo quảng cáo, loại "thẻ" này có thể "bảo vệ cơ thể trước nguy cơ tấn công của virus, vi khuẩn", "ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh, cảm cúm"...  
Phạt 7,5 triệu đối đối với người tung tin Mộc Châu "toang" vì Covid: Công an thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một chủ tài khoản facebook Q.L.L đăng tải bài viết với nội dung: “Toang thật rồi covid đã đến Mộc Châu”. Công an thành phố Sơn La xác định chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật nêu trên là V.T.Q (SN 1991, trú phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La). 
Khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) vừa ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra tại xã Khánh Hòa, với 21 bị can. Trước đó, chiều 12/4, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác Công an huyện Lục Yên đã tiến hành kiểm tra nhà của Lý Thị Chú, sinh năm 1992, tại thôn Khe Pắn, xã Khánh Hòa, phát hiện một nhóm người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.
Lừa đảo mua bán khẩu trang y tế, lĩnh 8 năm tù: Đầu tháng 2/2020, nắm được nhu cầu mua khẩu trang y tế để phòng dịch, Hào đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua khẩu trang y tế. Hành vi lừa đảo của Hào đã khiến một số người mua cả tin và chuyển tiền đặt mua nhưng không nhận được khẩu trang. Sáng 17/4, TAND tỉnh Thái Bình đã tiến hành xét xử và tuyên án Nguyễn Văn Hào 8 năm tù giam.
Phát hiện thi thể cháy đen trong lô cao su ở Bình Dương: Chiều 17/4, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường vụ một thi thể cháy đen trong lô cao su. Tại hiện trường, thi thể bị cháy đen gục đầu xuống đất. Cách thi thể khoảng 10m có chiếc xe máy nghi là của nạn nhân, cùng hai chiếc nón bảo hiểm để trên xe.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên