Nóng 24h: Bắt trộm 70 con chó, nhóm “cẩu tặc” suýt bị người dân “tự xử“

VOV.VN -Trước tình trạng 70 con chó bị câu trộm, khi “cẩu tặc” bị bắt trong đêm, người dân đã tập trung đòi “xử bằng tay chân” cho hả giận.  

1. Hàng chục con chó “biến mất”, công an xã trắng đêm mật phục cẩu tặc: Trước đó, người dân xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương, Nghệ An búc xúc vì khoảng 70 con chó vị cẩu tặc bắt giữ. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ổn định tinh thần của người dân, ban công an xã đã tổ chức lực lượng phục kích để bắt trộm chó. Trong ảnh: Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Khoảng hơn 1h ngày 6/6, tổ công tác Công an xã Giang Sơn Tây bắt quả tang 2 đối tượng mang theo đao, bình xịt cay đang "câu" chó. Trong quá trình bị khống chế, một đối tượng nhanh chân trốn thoát. Đối tượng bị bắt giữ là Võ Văn Dũng bị nhiều người dân mất trộm chó bức xúc đòi “xử” bằng tay chân, tuy nhiên công an xã đã can ngăn kịp thời. Tang vật thu giữ là 1 thanh đao, 4 con chó đã bị nhóm đối tượng câu được, cùng một chiếc xe máy và dụng cụ câu trộm chó. Trong ảnh: Đối tượng Võ Văn Dũng.


2. Bộ trưởng Tô Lâm: Bắt "đại gia" xăng dầu Trịnh Sướng là một quá trình gian nan: Cũng theo người đúng đầu ngành Công an, qua vụ việc này có rất nhiều kinh nghiệm được rút ra. Đây là những kết quả bước đầu của cơ quan công an, nhưng chắc chắn những kiểu dạng làm ăn phi pháp như vậy còn rất nhiều, rất phức tạp nên cần tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.


3. Chính thức thông báo kết quả vụ án đền bù Thủy điện Sơn La: Chánh án TAND tỉnh Sơn La cho biết, đây được xem là 1 vụ án trọng điểm từ trước đến nay liên quan đến nhiều bị cáo. Tại CQĐT và VKS, các bị cáo đều khai nhận hành vi sai phạm của mình, thế nhưng tại  phiên tòa thì có tới 16/17 bị cáo kêu oan. Bên cạnh đó các luật sư bào chữa cho bị cáo xuất trình 1 số chứng cứ minh oan cho các bị cáo, do vậy, việc trả hồ sơ cho Viện kiểm sát là hoàn toàn hợp lý. Trong ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí.


Đại diện các cơ quan báo chí mong muốn Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan điều tra cung cấp thêm một số thông tin về lý do trì hoãn xét xử vụ án, có hay không điều tra viên yêu cầu các bị cáo chép lại lời khai có sẵn, các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các thủ tục tố tụng; hết thời gian tạm giam các bị cáo… Trong ảnh: Ông Nguyễn Hồng Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 

4. Khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng kẻ ngổ ngáo đâm gục trung uý cảnh sát: Trước đó, chiều 29/5, trong lúc tuần tra, tổ công tác đặc biệt Y5/141 Công an TP Hà Nội  phát hiện Trần Văn Phương điều khiển xe máy không đội MBH nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Phương không chấp hành mà tăng ga, tông thẳng vào một Trung úy CSGT Trần Đoàn, cán bộ Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an Hà Nội. Cú đâm quá mạnh khiến Trung úy Đoàn ngã xuống đường bất tỉnh. Trong ảnh: Bị can Trần Văn Phương. (Ảnh: Công an cung cấp)

5. Vận chuyển 11 bánh heroin với giá 50 triệu đồng, một “nữ quái” bị tóm : Theo đó, vào khoảng 14h ngày 3/6, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng công an huyện Tam Nông phát hiện xe  ôtô mang BKS 22A-088.36 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trên xe có 2 người là Trương Văn là lái xev à nữ hành khách Ma Thị Tuyến. Khám xét chiếc xe này, tổ công tác phát hiện có 11 bánh heroin... Tại cơ quan điều tra, Tuyến khai nhận vận chuyển thuê cho người đàn ông ở Sơn La về Tuyên Quang với giá 50 triệu đồng. Trong ảnh: Đối tượng Ma Thị Tuyến và tang vật.


6. Bắt nhóm “kiều nữ” sử dụng ma túy trong khách sạn, thu nhiều vũ khí: Trước đó, nhận được tin báo về việc một số đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy tại khách sạn Phúc Yên City, lãnh đạo Công an TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã huy động lực lượng gồm 30 cán bộ, chiến sĩ đến vây bắt. Kết quả, lực lượng chức năng, bắt giữ 10 đối tượng trong trạng thái phê ma túy. Đáng chú ý, 5 cô gái trong các nhóm này đều rất trẻ và có nhan sắc, ở độ tuổi từ 21 đến 27 tuổi. Trong ảnh: Nhóm "kiều nữ" bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy


7. Trần Phương Bình, Vũ "nhôm" bị Tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm: Cụ thể mức hình phạt đối với  các bị cáo có kháng cáo như sau: Trần Phương Bình: 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt là chung thân. Phan Văn Anh Vũ: 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù của TAND cấp cao tại Hà Nội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt là 25 năm tù. Các bị cáo còn lại y án sơ thẩm...


8. Lừa đảo hàng trăm triệu đồng bằng bán tiền điện tử Eload:  Theo đó, với thủ đoạn lừa bán tiền điện tử Eload (là loại tiền dùng để nạp thẻ cho khách hàng sử dụng mạng viễn thông Vinaphone), đối tượng Lê Hiếu Nghĩa, ở tỉnh Trà Vinh lừa đảo nhiều người hằng trăm người, với số tiền hàng trăm triệu đồng. Người dân chỉ phát hiện ra vụ việc, sau khi chuyển tiền vào tài khoản của Nghĩa thì bị cắt liên lạc, chặn tài khoản trên mạng xã hội. Trong ảnh: Đối tượng Nghĩa tại cơ quan điều tra./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng chục con chó “biến mất”, công an xã trắng đêm mật phục cẩu tặc
Hàng chục con chó “biến mất”, công an xã trắng đêm mật phục cẩu tặc

VOV.VN -Hàng chục con chó trên địa bàn bị trộm khiến dư luận bức xúc, công an xã đã quyết định mật phục, chốt chặt nhiều vị trí, tóm gọn tên cẩu tặc trong đêm.

Hàng chục con chó “biến mất”, công an xã trắng đêm mật phục cẩu tặc

Hàng chục con chó “biến mất”, công an xã trắng đêm mật phục cẩu tặc

VOV.VN -Hàng chục con chó trên địa bàn bị trộm khiến dư luận bức xúc, công an xã đã quyết định mật phục, chốt chặt nhiều vị trí, tóm gọn tên cẩu tặc trong đêm.

Công an xã dừng họp, tung lực lượng bắt sống “cẩu tặc“
Công an xã dừng họp, tung lực lượng bắt sống “cẩu tặc“

Nhận thông tin có vụ trộm chó trên địa bàn, công an xã lập tức dừng cuộc họp, tung toàn bộ lực lượng bắt nghi phạm trong vòng nửa giờ.

Công an xã dừng họp, tung lực lượng bắt sống “cẩu tặc“

Công an xã dừng họp, tung lực lượng bắt sống “cẩu tặc“

Nhận thông tin có vụ trộm chó trên địa bàn, công an xã lập tức dừng cuộc họp, tung toàn bộ lực lượng bắt nghi phạm trong vòng nửa giờ.

“Cẩu tặc” chế bom xăng chạy xe Fortuner mỗi đêm trộm hàng chục con chó
“Cẩu tặc” chế bom xăng chạy xe Fortuner mỗi đêm trộm hàng chục con chó

VOV.VN - Nhóm trộm chó trang bị cả xe ô tô Fortuner, chế bom xăng, kích điện để hành nghề. Mỗi đêm nhóm này có thể trộm được 10-15 con chó.

“Cẩu tặc” chế bom xăng chạy xe Fortuner mỗi đêm trộm hàng chục con chó

“Cẩu tặc” chế bom xăng chạy xe Fortuner mỗi đêm trộm hàng chục con chó

VOV.VN - Nhóm trộm chó trang bị cả xe ô tô Fortuner, chế bom xăng, kích điện để hành nghề. Mỗi đêm nhóm này có thể trộm được 10-15 con chó.

Bị phát hiện, cẩu tặc dùng vỏ chai bi ném 1 người bị thương
Bị phát hiện, cẩu tặc dùng vỏ chai bi ném 1 người bị thương

VOV.VN -Một đối tượng đi trộm chó bị người dân phát hiện đã dùng vỏ chai bia mang theo ném khiến 1 người bị thương.

Bị phát hiện, cẩu tặc dùng vỏ chai bi ném 1 người bị thương

Bị phát hiện, cẩu tặc dùng vỏ chai bi ném 1 người bị thương

VOV.VN -Một đối tượng đi trộm chó bị người dân phát hiện đã dùng vỏ chai bia mang theo ném khiến 1 người bị thương.

Đồng Nai: Bị truy đuổi, “cẩu tặc” chống trả bằng bình xịt hơi cay, ớt bột
Đồng Nai: Bị truy đuổi, “cẩu tặc” chống trả bằng bình xịt hơi cay, ớt bột

VOV.VN -Một băng trộm chó số lượng lớn đã dùng bình xịt hơi cay, ớt bột và cả nỏ tự chế chống trả lại lực lượng chức năng khi bị truy đuổi.

Đồng Nai: Bị truy đuổi, “cẩu tặc” chống trả bằng bình xịt hơi cay, ớt bột

Đồng Nai: Bị truy đuổi, “cẩu tặc” chống trả bằng bình xịt hơi cay, ớt bột

VOV.VN -Một băng trộm chó số lượng lớn đã dùng bình xịt hơi cay, ớt bột và cả nỏ tự chế chống trả lại lực lượng chức năng khi bị truy đuổi.