Nóng 24h: Nghi án gạ nữ chủ tiệm cắt tóc bán dâm rồi cướp tài sản

VOV.VN-Sau khi thỏa thuận với nữ nhân viên tên Trang giá “vui vẻ” là 200 nghìn đồng, Lực bất ngờ rút dao khống chế Trang để cướp thì cô gái hét lớn.

1. Lời khai ban đầu của đối tượng cướp của, đâm 1 người trọng thương: Nghi phạm trong vụ án này Nguyễn Văn Lực (25 tuổi), quê xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan điều tra, Lực khai nhận, khoảng 9h đối tượng đi đến tiệm hớt tóc tại số nhà 390 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu thì thấy mở cửa và chỉ có một nhân viên nữ bên trong nên đối tượng vào giả vờ mua dâm để cướp tài sản. Trong ảnh: Nghi phạm Nguyễn Văn Lực tại cơ quan công an.


Trong lúc thỏa thuận, Lực bất ngờ rút dao khống chế Trang để cướp thì cô gái hét lớn. Lúc này, chủ nhà là cụ bà Lê Thị Phương (70 tuổi) đang ở phía sau nghe thấy chạy đến can ngăn. Sẵn con dao trong tay, Lực lao đến đâm trúng ngực cụ Phương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, hiện đang nguy kịch. Còn Trang trong lúc giằng co với tên cướp bị dao cứa bị thương ở tay. Trong ảnh: Nghi phạm Nguyễn Văn Lực sau đó bị bắt giữ khi ẩn nấp ở 1 ngôi nhà hoang.


2. Dùng búa đinh đánh chết người do ghen tuông:  Khoảng 15h30 ngày 6/10, Nguyễn Văn Thương (33 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) mang theo búa đinh đi đường về thị trấn Nghĩa Đàn. Khi gặp anh Nguyễn Văn H. (37 tuổi, trú xã Nghĩa Bình) đang đi xe đạp điện phía trước Thương đã áp sát dùng búa đánh nhiều nhát khiến anh H. gục chết tại chỗ. Được biết, nạn nhân H. là chồng của Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình. Nguyên nhân ban đầu là nghi do ghen tuông. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.

3. Đặt hàng qua mạng rồi cướp ngay sau khi nhận được hàng: Trước đó, gày 2/10, anh T (trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh) mang 5,5 kg nhung hươu ra Hà Nội để giao cho 2 vị khách là Nguyễn Mạnh Quyết (SN 1983) và Nguyễn Việt Hùng (SN 1996) cùng trú TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đến khu đô thị Vinhome Greenbay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, anh T cho hai vị khách xem hàng, thì bị họ bỏ vào cốp xe ô tô phóng đi mất mà chưa thanh toán tiền. Trong ảnh: Cơ quan CSĐT lấy lời khai của đối tượng Quyết


4. Nổ súng ngân hàng Thanh Hóa, chưa đủ chứng cứ khởi tố tội cướp tài sản: Trước đó, cơ quan CSĐT, công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đào Xuân Tư về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trước khi gây án, Đào Xuân Tư mang quân hàm Thượng úy và đang công tác tại Công an huyện Triệu Sơn. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, mục đích gây án của Đào Xuân Tư. Nếu đủ căn cứ sẽ tiếp tục khởi tố các tội “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Ảnh cắt từ clip.


5. Bắt kẻ cầm nạng gỗ đánh chết bé gái 11 tuổi: Đối tượng bị bắt là Huỳnh Kim Tâm (sinh năm 1968, trú tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên). Trước đó, ngày 6/10, trên đường đi từ chợ Đông Thạnh về nhà, Tâm nhìn thấy cháu Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 2008, người cùng xã) đi xe đạp điện ngược chiều với mình. Nghĩ rằng cháu sắp tông xe vào mình nên khi Trúc đi gần đến, Tâm cầm chiếc nạng gỗ vẫn mang theo bên mình đánh mạnh vào đầu cháu, khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ và chết sau đó. Trong ảnh: Tâm tại cơ quan điều tra. 


6. Trộm ngang nhiên vào chung cư cao cấp lấy trộm xe máy: Theo đó, trưa nay (7/10), một đối tượng lạ mặt đã đột nhập vào chung cư cao cấp ở quận Phú Nhuận, TPHCM sau đó bẻ khóa lấy chiếc xe gắn máy trị giá hơn 60 triệu đồng của một cư dân đang sinh sống tại đây. Khi đi qua barie chắn, đối tượng này đã rú ga phóng qua chốt khiến bảo vệ không kịp trở tay. Trong ảnh: Tên trộm xuống hầm bẻ khóa trộm xe của cư dân chung cư.


7. Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, gây án rồi tự sát: Theo thông tin ban đầu, sáng 7/10, người dân đi qua khu vực nghĩa trang thị trấn Khoái Châu phát hiện thi thể một người phụ nữ nên trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân xác định là N.T.K (SN 1983, trú thị trấn Khoái Châu) bị sát hại. Được biết, ở địa phương, nạn nhân có gia đình nhưng hai vợ chồng đã ly hôn được vài năm. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tuổi trẻ)


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lời khai ban đầu của đối tượng cướp của, đâm 1 người trọng thương
Lời khai ban đầu của đối tượng cướp của, đâm 1 người trọng thương

VOV.VN -Qua khai thác nhanh, nghi phạm khai là Nguyễn Văn Lực (25 tuổi), quê xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Lời khai ban đầu của đối tượng cướp của, đâm 1 người trọng thương

Lời khai ban đầu của đối tượng cướp của, đâm 1 người trọng thương

VOV.VN -Qua khai thác nhanh, nghi phạm khai là Nguyễn Văn Lực (25 tuổi), quê xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Tước quân tịch Thượng úy công an “cướp” ngân hàng ở Thanh Hóa
Tước quân tịch Thượng úy công an “cướp” ngân hàng ở Thanh Hóa

VOV.VN - Thượng úy Đào Xuân Tư (SN 1987), công tác tại Công an huyện Triệu Sơn là người cầm súng xông vào ngân hàng Vietcombank ngày 25/7.

Tước quân tịch Thượng úy công an “cướp” ngân hàng ở Thanh Hóa

Tước quân tịch Thượng úy công an “cướp” ngân hàng ở Thanh Hóa

VOV.VN - Thượng úy Đào Xuân Tư (SN 1987), công tác tại Công an huyện Triệu Sơn là người cầm súng xông vào ngân hàng Vietcombank ngày 25/7.

Dùng búa đinh đánh chết người do ghen tuông
Dùng búa đinh đánh chết người do ghen tuông

VOV.VN - Đang đi trên đường, anh H bất ngờ bị Thương dùng búa đinh đánh nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Dùng búa đinh đánh chết người do ghen tuông

Dùng búa đinh đánh chết người do ghen tuông

VOV.VN - Đang đi trên đường, anh H bất ngờ bị Thương dùng búa đinh đánh nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.