Nóng 24h: Nhiều đối tượng bị cách ly vì đến quán bar dùng ma túy

VOV.VN -Tại thành phố Hà Nội và Hà Tĩnh 2 ngày qua phát hiện nhiều đối tượng đến quán bar, karaoke trên địa bàn sử dụng ma túy bất chấp lệnh cấm.

1. Hà Nội phát hiện quán bar có 35 khách "quậy" qua đêm bất chấp lệnh cấm: Quán bar này nằm phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quam chức năng phát hiện 35 quả “bóng cười” đã qua sử dụng, 12 bình N20 (khí cười), 2.500 vỏ bóng cao su, 34 chai rượu, 4 thùng shisa không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bên trong quán có 17 nhân viên cùng 35 khách, tiến hành kiểm tra, Công an quận Cầu Giấy phát hiện 5 đối tượng dương tính với chất ma túy. Trong ảnh: Tang vật thu giữ được


2. Cách ly 76 đối tượng sau “bữa tiệc” ma túy trong đêm: Trước đó, 76 đối tượng này có hành vi sử dụng ma túy ở 1 quán karaoke, thuộc thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Thời điểm kiểm tra, nhằm che mắt lực lượng chức năng ở phía bên ngoài cổng quán, chủ quán cho treo biển: “Có dịch Covid- 19 nên quán tạm ngừng hoạt động", nhưng thực chất bên trong vẫn tổ chức cho các đối tượng tụ tập bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật.


3. 1 người chết, 3 người bị thương sau cuộc ẩu đả trong đêm: Vụ ẩu đả xảy ra giữa 2 nhóm thanh niên tại khu vực km 146 trên Quốc lộ 3B thuộc thôn Nà Lìu, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Nguyên nhân ban đầu được ghi nhận là do mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lúc đi đường, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau bằng dao và tuýp nước. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.


4. “Nổ” quen lãnh đạo Bộ Công an lừa tiền “chạy” việc: Đối tượng bị bắt là Bùi Văn Định (60 tuổi, trú tại Hải Phòng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Bùi Văn Định tự giới thiệu bản thân đang công tác tại đài phát thanh truyền hình thành phố Hải Phòng và có khả năng xin việc.  Tin lời Bùi Văn Định, 3 người ở Nghệ An đã đưa tiền đặt cọc mỗi người 100 triệu đồng để nhờ chạy việc. Tuy nhiên sau khi nhận tiền các nạn nhân, Định không thực hiện được như lời hứa, cũng không trả lại tiền. Trong ảnh: Đối tượng Định tại Cơ quan điều tra.


5. Đăng tin “Chợ có người mắc Covid-19”, bị phạt 12,5 triệu đồng: Trước đó, Nguyễn Quốc S, 19 tuổi, (ở khóm I, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) lên mạng đăng thông tin: “Chợ Tri Tôn có người nhiễm virus corona đó mọi người”. Sau hơn 30 phút đăng tải, đã có 2 lượt chia sẻ và 12 bình luận. Tại CQĐT S.  thừa nhận sai lầm và đăng tin cải chính. Trong ảnh: S. tại cơ quan điều tra.


6. Lời khai ban đầu của nghi phạm giết hại sư trụ trì ở Bình Thuận: Liên quan đến vụ việc này, trưa 27/3 Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tìm ra tang vật vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại chùa Quảng Ân (huyện Hàm Tân). Bước đầu nghi can Nguyễn Thanh Tâm khai nhận vào chùa một mình với mục đích trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện đã lần lượt ra tay sát hại sư trụ trì cùng một nữ phật tử. Tang vật vụ án./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội phát hiện quán bar có 35 khách "quậy" qua đêm bất chấp lệnh cấm
Hà Nội phát hiện quán bar có 35 khách "quậy" qua đêm bất chấp lệnh cấm

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện 17 nhân viên cùng 35 khách, trong đó 5 đối tượng dương tính với chất ma túy trong một quán bar ở Hà Nội.

Hà Nội phát hiện quán bar có 35 khách "quậy" qua đêm bất chấp lệnh cấm

Hà Nội phát hiện quán bar có 35 khách "quậy" qua đêm bất chấp lệnh cấm

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện 17 nhân viên cùng 35 khách, trong đó 5 đối tượng dương tính với chất ma túy trong một quán bar ở Hà Nội.

Facebooker Đ.N.Q bị công an mời làm việc vì đăng tin thất thiệt
Facebooker Đ.N.Q bị công an mời làm việc vì đăng tin thất thiệt

VOV.VN - Với hàng chục nghìn người theo dõi, "KOL" Đ.N.Q đã đưa 216 thông tin chưa kiểm chứng, trong đó có nhiều tin thất thiệt về Covid-19. 

Facebooker Đ.N.Q bị công an mời làm việc vì đăng tin thất thiệt

Facebooker Đ.N.Q bị công an mời làm việc vì đăng tin thất thiệt

VOV.VN - Với hàng chục nghìn người theo dõi, "KOL" Đ.N.Q đã đưa 216 thông tin chưa kiểm chứng, trong đó có nhiều tin thất thiệt về Covid-19. 

1 người chết, 3 người bị thương sau cuộc ẩu đả trong đêm
1 người chết, 3 người bị thương sau cuộc ẩu đả trong đêm

VOV.VN -Vụ ẩu đả khiến một người tử vong và ít nhất 3 người bị thương xảy ra đêm qua tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

1 người chết, 3 người bị thương sau cuộc ẩu đả trong đêm

1 người chết, 3 người bị thương sau cuộc ẩu đả trong đêm

VOV.VN -Vụ ẩu đả khiến một người tử vong và ít nhất 3 người bị thương xảy ra đêm qua tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.