Nóng 24h: Nợ nần chồng chất, kiến trúc sư giết bác ruột cướp tài sản

VOV.VN -Bước đầu, tại CQĐT nghi phạm sát hại bác ruột dã man cướp tài sản khai là kiến trúc sư, do nợ nần và bí bách nên đã lên kế hoạch giết người. 

1. Vụ sát hại người phụ nữ ở Bắc Ninh: Liên quan đến vụ việc, ngày 22/2, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt được nghi phạm cướp tài sản, sát hại bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại phường Võ Cường). Danh tính nghi can là Lê Thành Hưng (sinh năm 1991, ở xã thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) cháu ruột của nạn nhân. Trong ảnh: Đối tượng Hưng tại cơ quan điều tra.


Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận đang làm kiến trúc sư và hiện đang ở trọ tại Hà Nội. Do nợ nần, bí bách tiền nên Hưng nảy sinh ý định giết người bác ruột của mình để cướp tài sản. Ngày 21/2 Hưng đã đến nhà bà Nhung. Biết nạn nhân ở nhà một mình đối tượng đã cầm kéo đâm nhiều nhát vào người bà Nhung sau đó dìm nạn nhân vào bể nước nhằm tạo hiện trường giả. Sau khi gây án Hưng đã cướp xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị rồi về Hà Nội cất giấu. Hưng đã gửi xe máy của nạn nhân tại một bãi xe, tang vật thì giấu tại phòng trọ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.


2. Mẹ giấu 500 triệu của con rồi tạo hiện trường bị trộm: Trước đó, chiều 18/2, qua tin báo hàng xóm vợ chồng ông T. ở xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai phát hiện trộm đột nhập vào nhà lấy 500 triệu đồng. Quá trình khám nghiệm hiện trường, CQĐT phát hiện bà H. vợ ông T. là thủ phạm. Theo đó, bà H. khai nhận do nợ tiền ngoài xã hội, sẵn có tiền do con đi lao động nước ngoài gửi về nên bà tạo hiện trường giả, lấy số tiền đó nhằm trả nợ. Trong ảnh: Huỳnh Thị H. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM).

3. Bắt được kẻ trốn truy nã sau khi chém lìa bàn tay hàng xóm ở Trà Vinh: Đối tượng bị bắt là Phạm Văn Sơn (SN 1998, ngụ phường 7, TP Trà Vinh). Trước đó, tối 25/9/2019, Sơn và em trai là Phạm Văn Cường (SN 2000) dùng dao chém anh Sơn Hoàng Lai (SN 1990, cùng ngụ phường 7), gây thương tích vùng đầu và đứt lìa bàn tay trái. Sauk hi gây án Sơn nhờ em trai nhận tội còn mình bỏ trốn khỏi địa phương. Trong ảnh: Đối tượng Sơn. (Ảnh: Công an cung cấp) 


4. Bắt 1 đối tượng mua bán, vận chuyển lượng lớn ma túy ở Sơn La: Đối tượng bị bắt là Sộng A Nanh, sinh năm 1999, trú tại xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5kg thuốc phiện; 28 túi nilong bên trong chứa khoảng 5.600 viên ma túy tổng hợp; 1 ô tô và một số tang vật liên quan khác. Trong ảnh: đối tượng Sộng A Nanh và tang vật.

5. Làm rõ động cơ thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế qua sử dụng: Ngày 22/2, công an huyện Sóc Sơn cho biết, vừa tiến hành kiểm tra một ngôi nhà tại thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ngồi nhà cất giấu 620 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Minh Nguyên (SN 1996; trú tại Tân Thành, Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên). Tại CQĐT Nguyên cho biết, số khẩu trang này mua từ Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

6. “Nữ quái” 19 tuổi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng Facebook ảo:  Đối tượng bị bắt là Lê Thị Lan Na (SN 2001, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Tại CQĐT Lan Na khai nhận đã dùng 3 sử dụng 3 tài khoản facebook giả mạo để bán hàng online trên mạng gồm giày dép, quần áo, túi xách và gần đây là khẩu trang y tế. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 2/2019 đến nay, đối tượng Na cùng các đồng phạm đã thực hiện trót lọt trên 150 vụ lừa đảo khắp cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 200 triệu đồng. Trong ảnh: Đối tượng Lan Na tại CQĐT.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nữ quái” 19 tuổi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng Facebook ảo
“Nữ quái” 19 tuổi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng Facebook ảo

VOV.VN -Dùng những tài khoản ảo, Na đăng thông tin bán nhiều mặt hàng qua đó lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

“Nữ quái” 19 tuổi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng Facebook ảo

“Nữ quái” 19 tuổi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng Facebook ảo

VOV.VN -Dùng những tài khoản ảo, Na đăng thông tin bán nhiều mặt hàng qua đó lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Vụ sát hại người phụ nữ ở Bắc Ninh: Nghi phạm là cháu ruột nạn nhân
Vụ sát hại người phụ nữ ở Bắc Ninh: Nghi phạm là cháu ruột nạn nhân

VOV.VN - Danh tính đối tượng gây án là Lê Thành Hưng (sinh năm 1991, ở xã thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)- là cháu ruột nạn nhân.

Vụ sát hại người phụ nữ ở Bắc Ninh: Nghi phạm là cháu ruột nạn nhân

Vụ sát hại người phụ nữ ở Bắc Ninh: Nghi phạm là cháu ruột nạn nhân

VOV.VN - Danh tính đối tượng gây án là Lê Thành Hưng (sinh năm 1991, ở xã thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)- là cháu ruột nạn nhân.

Làm rõ động cơ thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế qua sử dụng
Làm rõ động cơ thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế qua sử dụng

VOV.VN - Nam thanh niên này đã thu mua hơn 600kg khẩu trang y tế qua sử dụng từ khu vực huyện Phúc Yên (Vĩnh Phúc) về cất giấu tại Sóc Sơn (Hà Nội).

Làm rõ động cơ thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế qua sử dụng

Làm rõ động cơ thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế qua sử dụng

VOV.VN - Nam thanh niên này đã thu mua hơn 600kg khẩu trang y tế qua sử dụng từ khu vực huyện Phúc Yên (Vĩnh Phúc) về cất giấu tại Sóc Sơn (Hà Nội).