Nóng 24h: Sai phạm về đất, 4 Giám đốc một công ty bị truy lùng

VOV.VN -Dù đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm, nhưng ông Lê Hữu Hào, Giám đốc Công ty Hưng Thịnh vẫn ký thông báo gửi khách hàng. 

1. Giám đốc bị công an truy tìm vẫn ký thông báo gửi khách hàng: Trước đó, do sai phạm trong việc bán 118 lô đất nền không có trong dự án, 4 giám đốc của công ty Công ty Hưng Thịnh qua các giai đoạn từ năm 2017 đến nay, gồm: bà Nguyễn Thị Kim Phượng, bà Nguyễn Thị Kim Liên; ông Lê Hữu Hào, Tổng Giám đốc kiêm chủ tài khoản công ty là Nguyễn Phú Thuận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An có phát đi thông báo truy tìm từ ngày 13/1/2019. Trong ảnh: Lệnh truy tìm ông Lê Hữu Hào


Tuy nhiên, sau nhiều ngày bặt vô âm tín, ngày 10/2, nhiều khách hàng của công ty này bất ngờ nhận được văn bản do ông Lê Hữu Hào, Giám đốc Đại diện Pháp lý Công ty Hưng Thịnh ký thông báo các vấn đề liên quan đến hoạt động công ty. Theo thông báo, Ban Giám đốc công ty sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ và cụ thể các vấn đề liên quan đối với hợp đồng góp vốn do bà Nguyễn Kim Phượng và Nguyễn Thị Kim Liên đã ký. Thông báo này cũng được Công ty Hưng Thịnh đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 18/1/2020. Trong ảnh: Thông báo của công ty.


2. Tự nhận có người quen ở Bộ Công an, lừa xin việc để chiếm đoạt tiền: Theo đó, với chiêu giả quen nhiều người làm ở Bộ Công an và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, đối tượng Lê Văn Trung (60 tuổi, trú phường Bắc Hồng) lừa đảo 5 người với số tiền120 triệu đồng với mục đích xin việc ngành công an và trường THPT trên địa bàn. Sau khi nhận đủ tiền, Trung đã chiếm đoạt tiêu sài cá nhân. Trong ảnh: đối tượng Lê Văn Trung.

3. Vây bắt hàng chục thanh niên đua xe ở Đồng Nai: Theo đó, sáng sớm 20/2, trong quá trình tuần tra, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện gần 100 đối tượng cùng nhiều xe máy, ô tô đang tụ tập có dấu hiệu chuẩn bị tổ chức đua xe trái phép. Quá trình vây bắt, các đối tượng tháo chạy sang địa bàn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Sau hơn 2 giờ, lực lượng công an đã tạm giữ được 54 phương tiện là xe mô tô với 37 nam nữ thanh niên. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật. 


4. Bắt nguyên Trưởng Phòng TN-MT đề xuất sử dụng đất sai mục đích: Trước đó, khi còn đương chức là trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Văn Tiên cùng cộng sự có hành vi vi phạm pháp luật khi lập thủ tục, đề xuất cơ quan có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất cho một số hộ gia đình ở thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa trái quy định pháp luật về đất đai. Trong ảnh: CQĐT đang lập thủ tục khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Tiên.


5. Vợ đâm chết chồng ngay trong chợ: Vụ việc xảy ra tại chợ Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM vào tối ngày 19/2. Nguyên nhân xác định do mâu thuẫn vợ chồng trong buôn bán, bà L. (khoảng 36 tuổi) dùng dao đâm tử vong chồng là ông Th. (khoảng 40 tuổi) ở sạp số 11. Trong ảnh: Vị trí xảy ra vụ án mạng.


6. Bắt quả tang một vụ phá rừng chiếm đất ở Đà Lạt: Địa điểm bị phá rừng này chỉ cách đường đèo Tà Nung 50m, thường xuyên có người đi lại nhưng các đối tượng vẫn bất chấp, liều lĩnh chặt hạ cây rừng, nhằm chiếm đất.  Cả 3 đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu nhiều cây gỗ tạp (thuộc rừng lá rộng) có đường kính gốc từ 10cm – 50cm đã bị các đối tượng cưa hạ nằm ngổn ngang trên diện tích khoảng 3.000m2. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự nhận có người quen ở Bộ Công an, lừa xin việc để chiếm đoạt tiền
Tự nhận có người quen ở Bộ Công an, lừa xin việc để chiếm đoạt tiền

VOV.VN -Để tạo lòng tin, ông Trung nói mình quen biết với người làm ở Bộ công an và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, nhận tiền để xin "chạy việc" cho 5 người rồi chiếm đoạt.

Tự nhận có người quen ở Bộ Công an, lừa xin việc để chiếm đoạt tiền

Tự nhận có người quen ở Bộ Công an, lừa xin việc để chiếm đoạt tiền

VOV.VN -Để tạo lòng tin, ông Trung nói mình quen biết với người làm ở Bộ công an và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, nhận tiền để xin "chạy việc" cho 5 người rồi chiếm đoạt.

Bắt nguyên Trưởng Phòng TN-MT đề xuất sử dụng đất sai mục đích
Bắt nguyên Trưởng Phòng TN-MT đề xuất sử dụng đất sai mục đích

Do sai phạm trong chuyển mục đích sử dụng đất nên cựu Trưởng Phòng TN-MT cùng một nữ chuyên viên phải vào vòng tố tụng hình sự.

Bắt nguyên Trưởng Phòng TN-MT đề xuất sử dụng đất sai mục đích

Bắt nguyên Trưởng Phòng TN-MT đề xuất sử dụng đất sai mục đích

Do sai phạm trong chuyển mục đích sử dụng đất nên cựu Trưởng Phòng TN-MT cùng một nữ chuyên viên phải vào vòng tố tụng hình sự.

Giám đốc bị công an truy tìm vẫn ký thông báo gửi khách hàng
Giám đốc bị công an truy tìm vẫn ký thông báo gửi khách hàng

VOV.VN - Dù đang bị công an truy tìm, ông Lê Hữu Hào, Giám đốc Đại diện Pháp lý Công ty Hưng Thịnh vẫn ký các thông báo liên quan tới hoạt động của công ty.

Giám đốc bị công an truy tìm vẫn ký thông báo gửi khách hàng

Giám đốc bị công an truy tìm vẫn ký thông báo gửi khách hàng

VOV.VN - Dù đang bị công an truy tìm, ông Lê Hữu Hào, Giám đốc Đại diện Pháp lý Công ty Hưng Thịnh vẫn ký các thông báo liên quan tới hoạt động của công ty.