Nữ sinh say rượu bị cưỡng hiếp tập thể

(VOV) - Công an TP Lào Cai đã quyết định bắt giữ khẩn cấp 6 đối tượng và tạm giữ 3 đối tượng khác liên quan tới vụ việc.

 

Căn cứ vào lời khai báo của cháu Nguyễn Thị N. (sinh năm 1998) ở xã G, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, ngày 3/9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai đã quyết định bắt giữ khẩn cấp 6 đối tượng và tạm giữ 3 đối tượng khác liên quan tới vụ hiếp dâm tập thể xảy ra ngày 2/9/ 2012 tổ 4, phường Thống Nhất (Thành phố Lào Cai).

Theo thông tin từ công an tỉnh Lào Cai, hồi 9h ngày 3/9, công an phường Thống Nhất có nhận được tin báo tố giác tội phạm của cháu Nguyễn Thị N. (14 tuổi) rằng khoảng 14h ngày 2/9, cháu N. đã bị nhiều đối tượng hiếp dâm sau khi cháu uống rượu bị say và nằm ngủ trong buồng nhà đối tượng Nguyễn Nguyên Phong (sinh năm 1995), trú tại tổ 4, phường Thống Nhất.

Cháu N. còn khai thêm, bạn trai “thân thiết”của mình là Nguyễn Minh Quyết và N. đều quen biết Nguyễn Minh Phong nên ngày 2/9 Phong điện cho N. tới nhà của gia đình mình chơi và tổ chức ăn uống cùng với một số bạn bè khác.

Sau khi uống rượu bị say, N. vào buồng nhà Phong nằm ngủ thì khoảng 14h cùng ngày N. bị nhiều đối tượng xông vào hiếp dâm tập thể, đến 19h cùng ngày, nhóm con trai mới gọi xe taxi đưa N. về nhà.

Căn cứ vào lời khai của cháu N. và nhiều chứng cứ tại hiện trường cùng các lời khai của các đối tượng khác liên quan tới vụ hiếp dâm tập thể kể trên, ngày 3/9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai quyết định bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ hình sự 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Nguyên Phong, Phạm Ngọc Kỳ (sinh năm 1996), Trần Tiến Lợi (sinh năm 1994), Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1995), Trần Đức Vượng (sinh năm 1995), Hà Việt Hùng ( sinh năm 1996).

Các đối tượng kể trên đều có hộ khẩu thường trú tại phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai còn ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng khác có liên quan tới vụ việc gồm: Nguyễn Minh Quyết (sinh năm 1995), Phạm Tiến Duy (sinh năm 1995), Hoàng Duy Tùng (sinh năm 1995). Các đối tượng trên đều có hộ khẩu thường trú tại phường Thống Nhất ( thành phố Lào Cai).

Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai đang khẩn trương làm rõ vụ án để sớm đưa ra xử lý theo quy định pháp luật./.         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra đối tượng hiếp dâm thiếu nữ nhiều lần
Điều tra đối tượng hiếp dâm thiếu nữ nhiều lần

Công an TP Hải Dương đang điều tra làm rõ 2 đối tượng Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Văn Hùng về hành vi hiếp dâm thiếu nữ nhiều lần.

Điều tra đối tượng hiếp dâm thiếu nữ nhiều lần

Điều tra đối tượng hiếp dâm thiếu nữ nhiều lần

Công an TP Hải Dương đang điều tra làm rõ 2 đối tượng Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Văn Hùng về hành vi hiếp dâm thiếu nữ nhiều lần.

Dùng vũ lực ép thiếu nữ 16 tuổi "quan hệ"
Dùng vũ lực ép thiếu nữ 16 tuổi "quan hệ"

Không được bạn gái đồng ý, đối tượng đã dùng vũ lực, ép nữ sinh 16 tuổi quan hệ tình dục.

Dùng vũ lực ép thiếu nữ 16 tuổi "quan hệ"

Dùng vũ lực ép thiếu nữ 16 tuổi "quan hệ"

Không được bạn gái đồng ý, đối tượng đã dùng vũ lực, ép nữ sinh 16 tuổi quan hệ tình dục.