Núp bóng kinh doanh hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề

VOV.VN - Nhằm qua mắt cơ quan chức năng, Thanh cùng đồng bọn đã núp bóng kinh doanh để hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Ngày 19/8, thông tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa đấu tranh thành công chuyên án mang bí số “LDD0820”, bắt giữ 11 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề tư.

nup bong kinh doanh hoat dong danh bac duoi hinh thuc ghi lo de hinh 1
Các đối tượng tại cơ quan chức năng (ảnh C.A)

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Thị Thanh (SN 1971), Trần Thị Minh (SN 1970), Dương Thị Hải Lý (SN 1972), cùng trú tại phường Nam Hà; Phan Thị Tuyết (SN 1978), Phan Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Viết Hùng (SN 1947), cùng trú tại phường Thạch Quý, Trịnh Thị Hoa Mai (SN 1987), Trương Quang Thanh (SN 1985) cùng trú tại phường Thạch Linh; Dương Thị Khánh Hiệp (SN 1987), trú tại phường Hà Huy Tập; Nguyễn Thị Thủy (SN 1979), trú tại phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) và Nguyễn Bá Công (SN 1992), trú tại xã Thạch Thắng (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng tháng 8/2020, qua công tác trinh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn có đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề nên đã xác lập chuyên án mang bí số “LĐ0820” để đấu tranh triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định  đối tượng cầm đầu đường dây này là Phan Thị Thanh.

Thông qua tin nhắn điện thoại, hàng ngày các đối tượng chân rết chuyển bảng lô đề về cho đối tượng Phan Thị Thanh. Được biết, Thanh cùng 10 đối tượng còn lại chủ yếu là tiểu thương buôn bán tại chợ thành phố, núp bóng việc kinh doanh để hoạt động phạm tội, che mắt lực lượng Công an.

Sau thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ, tối 16/8, Công an TP Hà Tĩnh đã huy động 70 cán bộ, chiến sỹ tấn công đồng loạt tại 10 tụ điểm trên khắp địa bàn tại các phường: Nam Hà, Thạch Quý, Thạch Linh, Đại Nài, Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) và xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, bắt giữ 11 đối tượng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ: 10 điện thoại di động và các loại sổ sách có liên quan. Bước đầu xác định, với thủ đoạn nêu trên, chỉ trong ngày bắt giữ, số tiền đánh bạc của các đối tượng trên là hơn 200 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 7 người nước ngoài đánh bạc qua mạng 35 tỉ đồng
Phát hiện 7 người nước ngoài đánh bạc qua mạng 35 tỉ đồng

VOV.VN - Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng máy tính và điện thoại, truy cập vào website có địa chỉ: https:kkw878.com để đánh bạc trực tuyến với người Trung Quốc.

Phát hiện 7 người nước ngoài đánh bạc qua mạng 35 tỉ đồng

Phát hiện 7 người nước ngoài đánh bạc qua mạng 35 tỉ đồng

VOV.VN - Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng máy tính và điện thoại, truy cập vào website có địa chỉ: https:kkw878.com để đánh bạc trực tuyến với người Trung Quốc.

Xử lý đánh bạc online như “bắt cóc bỏ đĩa“?
Xử lý đánh bạc online như “bắt cóc bỏ đĩa“?

VOV.VN - Mặc dù bị triệt phá nhiều, nhưng các đường dây đánh bạc này vẫn tồn tại và có xu hướng gia tăng với số tiền cực khủng.

Xử lý đánh bạc online như “bắt cóc bỏ đĩa“?

Xử lý đánh bạc online như “bắt cóc bỏ đĩa“?

VOV.VN - Mặc dù bị triệt phá nhiều, nhưng các đường dây đánh bạc này vẫn tồn tại và có xu hướng gia tăng với số tiền cực khủng.

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa vì đánh bạc
Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa vì đánh bạc

VOV.VN - Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can trong đó có Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa về tội đánh bạc.

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa vì đánh bạc

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa vì đánh bạc

VOV.VN - Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can trong đó có Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa về tội đánh bạc.