Ông trùm Nguyễn Văn Dương: Nguyễn Thanh Hóa nói “CNC ảo tưởng” là xúc phạm

VOV.VN -Được lên đối chất, bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch CNC khẳng định các lời khai của Nguyễn Thanh Hóa là sai.

Sáng 21/11, phiên sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc ngàn tỉ tiếp tục làm việc. HĐXX vẫn dành thời gian để xét hỏi ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục C50.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương tại tòa

Liền sau đó, bị cáo Nguyễn Văn Dương, cựu chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), được HĐXX gọi lên trả lời.

Được lên đối chất, bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch CNC khẳng định các lời khai của Nguyễn Thanh Hóa là sai. Bị cáo Dương cho rằng, ban đầu C50 chỉ có 30 người nên rất cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Mặc dù công ty CNC lúc đó còn non trẻ nhưng đã nỗ lực, cố gắng để đạt được mong muốn của anh bên C50”.

“Tôi rất buồn, hôm qua anh Hóa phủ nhận toàn bộ thành tích của chúng tôi đạt được. Dù công ty của chúng tôi ban đầu còn non trẻ nhưng chúng tôi cũng đã xác định được nhiều đối tượng trong nhiều lĩnh vực, đề xuất với Cục để có phương án cụ thể để đề xuất lên cấp trên”- bị cáo Dương nói.

Bị cáo Dương cho biết thêm, từ năm 2013-2014, trong các cuộc Hội thảo, đi đến đâu, ông Hóa cũng giới thiệu CNC với các lãnh đạo Bộ Công an và một lãnh đạo cấp cao đã nhận xét lực lượng C50 sẽ rất khó khăn nếu không có các Cty như CNC.

"Tuy nhiên, hôm qua anh Hóa nói tôi ảo tưởng. Đối với danh dự của cá nhân tôi cũng như tập thể của chúng tôi là điều đáng buồn", Nguyễn Văn Dương nói và nhắc đến những tài liệu chứng minh ông Hóa biết hoạt động của CNC.

Nguyễn Văn Dương mong muốn: “Xin hãy xét xử tôi như một doanh nghiệp bình thường dù việc này khiến mức hình phạt của tôi có thể cao hơn... Quá trình hoạt động của tôi, mọi việc đều nhận chỉ đạo, có ý kiến của anh Hóa. Nếu như anh Hóa nói CNC không liên quan tại sao có văn bản của anh Hóa trao đổi với các đơn vị khác thể hiện là Cty nghiệp vụ của C50. Tôi coi đây là sự xúc phạm danh dự với cá nhân tôi và tập thể của chúng tôi”.

Đáp lại, nguyên Thiếu tướng Hóa nói, ông đồng ý với câu trả lời của bị cáo Dương. Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho rằng, về mặt pháp lý giữa chúng tôi và anh Dương chỉ có bản ghi nhớ, không có văn bản nào khác rằng buộc giữa C50 và CNC. Tất cả các báo cáo của CNC lên cục, chúng tôi không giải quyết việc kinh doanh, không can thiệp sự phát triển của Cty”.

Trả lời câu hỏi HĐXX sáng nay, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cũng phủ nhận việc Dương cho tiền hay tài sản vật chất. Ông Hóa chỉ thừa nhận Dương cho tập thể Cục và hỗ trợ một phần mềm.

Liên quan đến số tiền 700 triệu đồng, mà bà Nguyễn Thị Bích Hồng (vợ bị cáo Hóa) nộp lại cho CQĐT, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa giải thích, đây là số tiền mà CNC hỗ trợ cho C50 vào những dịp Tết trong 3 năm, cơ quan điều tra đang thu hồi lại của cán bộ chiến sĩ Cục. Bị cáo Hóa cho rằng, do là người đứng đầu nên ông phải chịu trách nhiệm mọi việc. Thứ hai, đời sống cán bộ chiến sĩ cũng gặp khó khăn, đã cho rồi thì không thể lấy lại, vì vậy thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, bị cáo Hóa cũng muốn giữ uy tín cho những lãnh đạo còn lại. Nếu  không trả lại thì các cán bộ, chiến sĩ sẽ không còn niềm tin nữa…

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dương khai từng cho C50 850 triệu đồng gồm 700 triệu đồng tiêu Tết; 100 triệu đồng nghỉ mát; 50 triệu đồng cho các đoàn thể của C50; mua cho C50 một phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD; cho Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

Trong phiên xét xử sáng nay, HĐXX tiếp tục triệu tập và lấy lời khai của một số cán bộ C50 là nhân chứng trong vụ án này. Một số nhân chứng khác không thuộc C50 cũng được HĐXX lấy lời khai liên quan đến việc Công ty CNC vận hành hệ thống game bài Rikvip không phép.

Trả lời HĐXX, các nhân chứng cho biết, từ một số văn bản của C50 do ông Hoá ký, họ biết Công ty CNC là công ty nghiệp vụ của C50. Sau khi phát hiện Công ty CNC điều hành hệ thống cổng thanh toán game bài Rikvip hoạt động không phép thì đều báo cáo ông Hoá. Trong báo cáo của mình, họ đều nói hệ thống game bài này có dấu hiệu tổ chức đánh bạc.

Trả lời HĐXX về lời khai của các nhân chứng, ông Hoá cho biết, ngay khi nhận được báo cáo miệng về việc Công ty CNC tham gia hệ thống game bài Rikvip hoạt động không phép, ông đã yêu cầu các bộ phận chuyên môn của C50 (cán bộ dưới quyền ông lúc đó-PV) báo cáo cụ thể. Từ đó, ông báo cáo cấp trên là ông Phan Văn Vĩnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Thanh Hóa xin “nhận tội hết cho cấp dưới vì họ còn tương lai“
Nguyễn Thanh Hóa xin “nhận tội hết cho cấp dưới vì họ còn tương lai“

VOV.VN -Trả lời tại Toà, Nguyễn Thanh Hóa cho biết, đã nói với cán bộ điều tra xin nhận hết trách nhiệm về bản thân mình, vì cấp dưới còn trẻ, còn tương lai phía trước

Nguyễn Thanh Hóa xin “nhận tội hết cho cấp dưới vì họ còn tương lai“

Nguyễn Thanh Hóa xin “nhận tội hết cho cấp dưới vì họ còn tương lai“

VOV.VN -Trả lời tại Toà, Nguyễn Thanh Hóa cho biết, đã nói với cán bộ điều tra xin nhận hết trách nhiệm về bản thân mình, vì cấp dưới còn trẻ, còn tương lai phía trước

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ phản cung, than mệt vì mảnh đạn trong đầu
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ phản cung, than mệt vì mảnh đạn trong đầu

VOV.VN - Chiều 20/11, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ phản cung. Ông Hóa than sức khỏe yếu nên không nhớ những lời đã khai với cơ quan điều tra.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ phản cung, than mệt vì mảnh đạn trong đầu

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ phản cung, than mệt vì mảnh đạn trong đầu

VOV.VN - Chiều 20/11, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ phản cung. Ông Hóa than sức khỏe yếu nên không nhớ những lời đã khai với cơ quan điều tra.

Xét xử Nguyễn Thanh Hóa: Bị cáo phủ nhận lời khai của các nhân chứng
Xét xử Nguyễn Thanh Hóa: Bị cáo phủ nhận lời khai của các nhân chứng

VOV.VN -Phiên tòa cuối buổi chiều ngày 20/11, HĐXX triệu tập 2 cán bộ của C50 lên đối chất tại tòa.

Xét xử Nguyễn Thanh Hóa: Bị cáo phủ nhận lời khai của các nhân chứng

Xét xử Nguyễn Thanh Hóa: Bị cáo phủ nhận lời khai của các nhân chứng

VOV.VN -Phiên tòa cuối buổi chiều ngày 20/11, HĐXX triệu tập 2 cán bộ của C50 lên đối chất tại tòa.