Phá đường dây làm giả giấy tờ xe máy

Giấy tờ của những loại xe ga đắt tiền được làm giả vô cùng tinh vi được bán với giá 500.000 – 3 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương thu thập chứng cứ, hoàn tất hồ sơ chuyên án và đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng chuyên làm giả con dấu có tổ chức với số lượng lớn và đang xác minh làm rõ nguồn gốc của hàng loạt xe máy tay ga có giá trị cao mà các đối tượng trong vụ án vừa đem đi tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung.

Các đối tượng mà cơ quan CSĐT vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp là Võ Nam Dương, 28 tuổi; Phạm Anh Toại, 35 tuổi, Nguyễn Văn Bình, 34 tuổi, cùng thường trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và Đinh Thuận, 27 tuổi, thường trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dương khai nhận: nơi “hành nghề” cho ra các bộ giấy tờ xe giả của hắn là hiệu chụp ảnh Nam Dương, ở tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Dương đã móc nối với một số đối tượng khác có các loại xe không rõ nguồn gốc, có nhu cầu làm giả giấy tờ.

Với việc sử dụng công nghệ cao, máy tính và các phần mềm chuyên dụng chỉnh sửa ảnh, Dương đã tiến hành làm giả giấy tờ các loại xe gồm giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe và một số giấy tờ cá nhân khác theo đơn đặt hàng của những người có nhu cầu.

Ngoài ra, các đối tượng khai nhận nguồn gốc xe mà chúng làm giả các bộ giấy tờ là mua lại của các đối tượng khác, chủ yếu là các loại xe máy có giá trị cao như: Nouvo,  Exiter (Yamaha); Air Blade (Honda)…

Mỗi bộ giấy tờ sau khi hoàn thành được bán lại với giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng tùy theo giá trị của từng loại xe, rất khó có thể phân biệt thật, giả.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Bình cũng đã thu giữ 11 xe máy và nhiều giấy tờ giả khác mà đối tượng chưa kịp mang đi tiêu thụ. Qua Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình thì các loại giấy mà Cơ quan điều tra thu giữ tại hiệu ảnh Nam Dương đều là giả.

Hiện Cơ quan CSĐT đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để sớm truy tố các đối tượng ra trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên