Phạt 12,5 triệu với hotgirl ở Hà Nội khoe "tấm thẻ đỏ quyền lực"

VOV.VN - Hotgirl trên Tiktok khoe "tấm thẻ quyền lực" vừa bị lực lượng chức năng xử phạt 12,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật.

Ngày 9/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, cùng Công an quận Cầu Giấy (Công an thành phố Hà Nội) đã làm rõ và ra quyết định xử phạt trường hợp một hotgirl đăng lên mạng xã hội đoạn clip "đi vòng quanh Hà Nội khi đang giãn cách xã hội" kèm theo hình ảnh chú thích là: "Tấm thẻ đỏ quyền lực từ ba". Số tiền phạt là 12,5 triệu đồng.

Trước đó, chủ tài khoản Tiktok mang tên P.N.T đã đăng tải một clip đang ngồi trên ôtô đi trên đường phố Hà Nội. Thời gian đăng clip là khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Đáng chú ý, clip này có nội dung "Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt á? Đoán xem", sau đó khoe ra "tấm thẻ đỏ quyền lực từ ba" để trả lời cho câu hỏi.

Cơ quan công an làm rõ chủ là khoải trên là P.N.T. (sinh năm 2002 ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) hiện đang ở tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Tại cơ quan công an, T. khai nhận khoảng đầu 7/2021, T có quen biết với anh Phạm Văn H qua mạng xã hội.

Trong một lần đi chơi cùng H, T thấy trên ôtô của anh này có 1 thẻ màu đỏ, T đã tự cầm thẻ màu đỏ trên để quay clip và lưu đoạn clip trong điện thoại cá nhân. Khoảng 6h ngày 7/8, T đã đăng đoạn clip trên và chèn thêm nội dung lên tài khoản Tiktok cá nhân nhằm mục đích "câu view", thu hút người xem.

Đến 14h cùng ngày, T đã xóa đoạn clip trên và tài khoản Tiktok đăng tải. Còn Phạm Văn H. cho biết, tấm thẻ cán bộ màu đỏ trên là thẻ cán bộ của anh Phạm Ngọc N. hiện đã hết hạn sử dụng. 

Tháng 6/2020, khi đến nhà anh N chơi, H có xin thẻ cán bộ trên để "làm kỷ niệm". Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt 12,5 triệu đồng đối với P.N.T. đồng thời làm rõ cha của T. hiện là công nhân tại một công ty luyện kim ở Sóc Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 3.000 đơn vị máu chuyển đến 10 tỉnh, thành phố trong đợt giãn cách xã hội
Gần 3.000 đơn vị máu chuyển đến 10 tỉnh, thành phố trong đợt giãn cách xã hội

VOV.VN - Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã thực hiện 40 chuyến xe, vận chuyển gần 3.000 đơn vị máu đến 10 tỉnh, thành phố khắp cả nước trong đợt giãn cách xã hội.

Gần 3.000 đơn vị máu chuyển đến 10 tỉnh, thành phố trong đợt giãn cách xã hội

Gần 3.000 đơn vị máu chuyển đến 10 tỉnh, thành phố trong đợt giãn cách xã hội

VOV.VN - Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã thực hiện 40 chuyến xe, vận chuyển gần 3.000 đơn vị máu đến 10 tỉnh, thành phố khắp cả nước trong đợt giãn cách xã hội.

12 người bị xử phạt 180 triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu trong lúc giãn cách xã hội
12 người bị xử phạt 180 triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu trong lúc giãn cách xã hội

VOV.VN - Trong lúc tỉnh Phú Yên đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, 12 người ở tỉnh này vẫn bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19, tụ tập ăn nhậu.

12 người bị xử phạt 180 triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu trong lúc giãn cách xã hội

12 người bị xử phạt 180 triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu trong lúc giãn cách xã hội

VOV.VN - Trong lúc tỉnh Phú Yên đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, 12 người ở tỉnh này vẫn bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19, tụ tập ăn nhậu.

Hà Nội tận dụng 15 ngày giãn cách xã hội tiếp theo như thế nào?
Hà Nội tận dụng 15 ngày giãn cách xã hội tiếp theo như thế nào?

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội là việc làm rất cần thiết và cần tận dụng thời gian để khống chế dịch.

Hà Nội tận dụng 15 ngày giãn cách xã hội tiếp theo như thế nào?

Hà Nội tận dụng 15 ngày giãn cách xã hội tiếp theo như thế nào?

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội là việc làm rất cần thiết và cần tận dụng thời gian để khống chế dịch.