Phát hiện bắt giữ 10 người xuất cảnh trái phép sang Lào

VOV.VN - 10 người bị bắt giữ khi đang thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào tại khu vực cánh gà Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Rạng sáng 9/10, Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Đoàn 2)- Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã phát hiện và bắt giữ 10 người có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào tại khu vực cánh gà Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Vụ việc được phát hiện lúc gần 3h sáng 9/10. 10 người bị bắt giữ khi đang thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào tại khu vực cánh gà Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có địa chỉ cư trú tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế và Gia Lai.

Đấu tranh khai thác thông tin về hoạt động tổ chức, đưa dẫn người khác xuất cảnh trái phép, lực lượng Biên phòng xác định đối tượng Lê Văn Nam, 47 tuổi, quê quán xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum là người đứng ra tổ chức, đưa dẫn 9 người còn lại xuất cảnh trái phép. Mục đích sang Lào làm công nhân. Được biết trước khi xảy ra dịch Covid-19, 9 người này đã từng làm thuê bên Lào nhưng do dịch nên phải về nước vào đầu năm 2020.

Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Đoàn 2)- Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đang tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng bắt giữ 2 đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép
Cao Bằng bắt giữ 2 đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Đồn biên phòng Đức Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. 

Cao Bằng bắt giữ 2 đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

Cao Bằng bắt giữ 2 đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Đồn biên phòng Đức Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. 

Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép tại Quảng Ninh
Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép tại Quảng Ninh

VOV.VN - Đinh Công Hùng khai nhận hiện làm lái xe taxi, được một người tên Phúc thuê chở 3 người phụ nữ đến khu vực Trường mầm non thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn thì Phúc đón và đưa số người trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép tại Quảng Ninh

Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép tại Quảng Ninh

VOV.VN - Đinh Công Hùng khai nhận hiện làm lái xe taxi, được một người tên Phúc thuê chở 3 người phụ nữ đến khu vực Trường mầm non thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn thì Phúc đón và đưa số người trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Quảng Trị: Khởi tố vụ đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới
Quảng Trị: Khởi tố vụ đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển giao đối tượng Hồ Văn Thời cho CQĐT về việc tổ chức đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Quảng Trị: Khởi tố vụ đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Quảng Trị: Khởi tố vụ đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển giao đối tượng Hồ Văn Thời cho CQĐT về việc tổ chức đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.