Phát hiện xe khách chở 600kg thịt lợn không nguồn gốc

(VOV) -Chiếc xe vận chuyển hơn 600kg thịt lợn được xay nhỏ cùng 100 thùng bia mang nhãn nước ngoài, không giấy tờ hợp lệ.

Khoảng 14h30’ngày 3/5, trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An - Tổ công tác của Đội Quản lý Thị trường số 1 Nghệ An nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một chiếc xe chở số lượng lợn thịt lợn không có nguồn gốc.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã triển khai, bắt giữ chiếc xe khách mang BKS: 98K-4178 do Trần Nhân Khương (trú xã Song Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang) điều khiển chạy từ Bắc Giang vào Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 600kg thịt lợn, được đóng trong 10 thùng xốp, phía ngoài có ghi chữ nước ngoài, đã được ướp lạnh.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ, phía tài xế đã không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có giấy của cơ quan kiểm dịch.

Tại cơ quan chức năng, tài xế Khương khai nhận, số thịt lợn xay nhuyễn được vận chuyển vào Đà Nẵng để tiêu thụ. Tiếp tục kiểm tra trên xe, Đội Quản lý Thị trường phát hiện, thu giữ 100 thùng bia với 1.200 chai mang nhãn hiệu nước ngoài TSINGTAO. Số bia này cũng không có giấy tờ hợp lệ.

Hiện Đội Quản lý Thị trường số 1 Nghệ An đã bàn giao số thịt lợn trên cho Trạm thú y Diễn Châu xử lý và tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ nhiều vụ buôn bán thực phẩm không nguồn gốc
Bắt giữ nhiều vụ buôn bán thực phẩm không nguồn gốc

(VOV) -Cho thấy việc kiểm tra, kiểm soát buôn bán, vận chuyển tại các khu vực biên giới còn nhiều kẽ hở.

Bắt giữ nhiều vụ buôn bán thực phẩm không nguồn gốc

Bắt giữ nhiều vụ buôn bán thực phẩm không nguồn gốc

(VOV) -Cho thấy việc kiểm tra, kiểm soát buôn bán, vận chuyển tại các khu vực biên giới còn nhiều kẽ hở.